Trường hợp lao động nữ đang mang thai nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản

Phương Minh |

Lao động nữ đang mang thai mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện dưới đây.

Khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và Khoản 1 Điều 39 của luật này.

Theo đó, lao động nữ đang mang thai mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện của một trong 2 trường hợp sau:

(1) Trường hợp thai bình thường: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

(2) Trường hợp thai yếu có chỉ định nghỉ dưỡng thai của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền: Thỏa mãn 2 điều kiện sau: Phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên thì lao động nữ dù nghỉ việc lúc đang mang thai vẫn sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Lúc này, thay vì nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động sẽ phải tự mình thực hiện thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Theo Điều 101 và Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, người lao động phải tự chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội gồm:

Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

Xuất trình sổ bảo hiểm xã hội.

Nếu như hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ thai sản cho người lao động trong thời gian 5 ngày làm việc.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh

Bảo Hân (T/H) |

Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

Lao động nữ sinh năm 1969 được nghỉ hưu khi nào?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

QUỲNH CHI |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hưởng các chế độ thai sản sau thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Điều kiện để lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh

Bảo Hân (T/H) |

Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

Lao động nữ sinh năm 1969 được nghỉ hưu khi nào?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

QUỲNH CHI |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hưởng các chế độ thai sản sau thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội.