Trường hợp được hưởng thai sản khi mới đóng bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, một số quyền lợi thuộc chế độ thai sản chỉ đặt ra điều kiện là đang đóng bảo hiểm. Do đó, dù mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những trường hợp sau đây vẫn sẽ được thanh toán tiền thai sản.

Người lao động đi khám thai

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được nghỉ làm để đi khám thai hưởng chế độ thai sản 5 lần với 1 ngày/lần. Trường hợp ở xa nơi khám, chữa bệnh hoặc mang thai bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày/lần.

Người lao động bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Căn cứ Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội, tùy vào tuổi thai mà người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau:

- Nghỉ 10 ngày nếu thai nhi dưới 05 tuần tuổi.

- Nghỉ 20 ngày nếu thai nhi từ 05 - 13 tuần tuổi.

- Nghỉ 40 ngày nếu thai nhi từ 13 - 25 tuần tuổi.

- Nghỉ 50 ngày nếu thai nhi từ 25 tuần tuổi trở lên.

Người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh với thời gian tối đa như sau:

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai: Nghỉ 07 ngày.

- Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản: Nghỉ 15 ngày.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xử lý kỷ luật đối với lao động nữ đang nghỉ thai sản có thể bị xử phạt

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email xuanthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang nghỉ thai sản có thể bị xử phạt như thế nào?

Không nộp đủ 5 giấy khám thai có được hưởng thai sản khi sinh con?

LƯƠNG HẠNH |

Chế độ khám thai và chế độ thai sản khi sinh con là các quyền lợi thuộc chế độ thai sản được dành cho lao động nữ. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này, lao động nữ phải có đủ các điều kiện.

Người lao động nghỉ khám thai sản có được hưởng bảo hiểm xã hội không

Minh Hương |

Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động nghỉ khám thai được thanh toán tiền khám.

Cà Mau lập tổ xác minh thông tin vụ "phó chủ tịch huyện mặc cả hoa hồng"

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 29.5, tỉnh tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo, thông tin về xử lý sự việc một tài khoản Facebook đăng tải đoạn ghi âm được cho là có hiện nội dung liên quan đến Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mặc cả với một người đàn ông tiền phần trăm hoa hồng.

Đang thi công khắc phục hầm chui bị ngập qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau phản ánh của Báo Lao Động tại km209 + 500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh chưa hoàn tất và nước ngập hầm chui khiến người dân 2 bên cao tốc phải lội nước ngập qua hầm chui để vào rẫy gây bức xúc, hiện đơn vị thi công đang khắc phục tại vị trí này.

Mùa sầu riêng chính vụ, trong thắng có nguy cơ... thua

PHONG LINH |

Theo nhận định của ngành nông nghiệp, mùa sầu riêng chính vụ năm nay nông dân được mùa, được giá, tuy nhiên, trong thắng cũng tiềm ẩn nguy cơ thua.

Cháy dữ dội tại cơ sở sửa chữa lốp ôtô ở Hà Nội, lan sang 2 căn nhà liền kề

Thế Kỷ |

Hà Nội - Người dân xung quanh nghe thấy có tiếng nổ lớn, sau đó, ngọn lửa bao trùm một cơ sở sửa chữa lốp ôtô trên địa bàn huyện Đông Anh. Đám cháy sau đó lan sang hai căn nhà liền kề.

Rủ đồng bọn mang súng đi giải quyết mâu thuẫn giao thông, đánh nhầm 4 người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai đối tượng (ở Thanh Hóa) đang đi trên đường thì xảy ra mâu thuẫn mới một nhóm thanh niên khác, ngay sau đó, cả 2 đã rủ thêm đồng bọn mang theo kiếm, súng đi giải quyết.

Xử lý kỷ luật đối với lao động nữ đang nghỉ thai sản có thể bị xử phạt

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email xuanthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang nghỉ thai sản có thể bị xử phạt như thế nào?

Không nộp đủ 5 giấy khám thai có được hưởng thai sản khi sinh con?

LƯƠNG HẠNH |

Chế độ khám thai và chế độ thai sản khi sinh con là các quyền lợi thuộc chế độ thai sản được dành cho lao động nữ. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này, lao động nữ phải có đủ các điều kiện.

Người lao động nghỉ khám thai sản có được hưởng bảo hiểm xã hội không

Minh Hương |

Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động nghỉ khám thai được thanh toán tiền khám.