Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phương Minh |

Khi người lao động hưởng lương hưu, sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy trường hợp nào đủ tuổi nghỉ hưu vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm 2013:

Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Như vậy, khi được hưởng lương hưu thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Do đó, sẽ có 2 trường hợp sau:

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không được hưởng lương hưu hàng tháng thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động nhận chế độ bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Ngọc Lan hỏi: Tôi chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm. Vậy khi tới tuổi về hưu, tôi được hưởng lương hưu thế nào?

Lao động 65 tuổi chưa được hưởng lương hưu có phải đóng BHXH bắt buộc?

Phương Minh |

Người lao động cao tuổi chưa được hưởng lương hưu vẫn là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2 chính sách về bảo hiểm thất nghiệp phải hoàn thành trong tháng 9.2022

Minh Hương |

Trước ngày 10.9.2022, phải hoàn thành chính sách chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15; ngoài ra, hết tháng 9 này, doanh nghiệp cũng sẽ không còn được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động nhận chế độ bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Ngọc Lan hỏi: Tôi chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm. Vậy khi tới tuổi về hưu, tôi được hưởng lương hưu thế nào?

Lao động 65 tuổi chưa được hưởng lương hưu có phải đóng BHXH bắt buộc?

Phương Minh |

Người lao động cao tuổi chưa được hưởng lương hưu vẫn là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2 chính sách về bảo hiểm thất nghiệp phải hoàn thành trong tháng 9.2022

Minh Hương |

Trước ngày 10.9.2022, phải hoàn thành chính sách chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15; ngoài ra, hết tháng 9 này, doanh nghiệp cũng sẽ không còn được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp.