Trường ĐH Nghệ thuật Huế chết "lâm sàng": Không buồn, không sốc, không đau sao được!

Tường Minh |

Buồn, sốc, đau, không tin vào mắt mình… là cảm giác của rất nhiều bạn đọc phản hồi với bài báo “Trường Đại học Nghệ thuật đang chết lâm sàng trên đất Huế” đăng trên Báo Lao Động. Cần một “Hội nghị Tịnh Tâm” để giải cứu cái nôi Mỹ thuật Huế - một bạn đọc khẩn thiết.

Trường Đại học Nghệ thuật Huế, tiền thân là Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế (cùng với âm nhạc) là niềm tự hào của Huế từ bề dày lịch sử đến chất lượng đào tạo. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn nhân lực về Mỹ thuật cho toàn miền Trung – Tây Nguyên.  

Không buồn, không sốc, không đau sao được khi bộ môn Đồ họa đã “chết” - bị buộc dừng tuyển sinh do 3 năm liền không tuyển sinh được sinh viên mới. Và các khoa, bộ môn, ngành đào tạo khác cũng đang trong tình trạng “chết lâm sàng” do khó khăn về tuyển sinh. Từ chỗ gần 250 - 300 thí sinh trước đây, nay trường chỉ tuyển được dưới 50% chỉ tiêu, có năm chỉ 60 - 65 thí sinh.

Nhiều bạn đọc đã “ứa nước mắt” với thông tin: Hiện lương của giảng viên chỉ trên dưới 3 triệu đồng/ tháng. Nhưng cứ đến tháng 10 hàng năm là trường không còn tiền để trả lương. Và có năm, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phải cầm sổ đỏ cá nhân vay tiền ngân hàng để trả lương cho cán bộ vào dịp giáp Tết.

“Đọc mà buồn thật! Một thời tự hào vì mình là sinh viên của trường, ra trường vẫn nuôi ước mơ được trở thành giảng viên của trường, vậy mà giờ lương thưởng của thầy cô không bằng lương giáo viên tiểu học như mình... Xót xa thế!” – một bạn đọc bình luận.

Đến nông nỗi này, lý do, theo như PGS.TS Phan Thanh Bình – Hiệu trưởng, chủ yếu đến từ việc Trường Đại học Nghệ thuật Huế trực thuộc Đại học Huế, trực thuộc Bộ GDĐT nên đã không được hưởng những cơ chế đặc thù của một trường nghệ thuật như bao trường khác đang trực thuộc Bộ VHTTDL, dù lãnh đạo nhiều thế hệ của trường này liên tục "kêu gào" từ địa phương đến trung ương trong suốt hơn 10 năm nay.  

Nhưng lỗi đâu mỗi việc đến từ cơ chế. Theo một giảng viên của trường, lỗi còn đến từ tự thân, tức năng lực quản lý, điều hành, chất lượng giảng dạy, chất lượng đầu ra… của nhiều lãnh đạo nhà trường qua nhiều thế hệ.

“Vấn đề của Trường Đại học Nghệ thuật Huế là chỉ nhìn vào đèn nhà hàng xóm – cơ chế mà quên mất trăng nhà mình – những vấn đề nội tại”, một giảng viên nói. Và “vấn đề nữa là tâm lý không ai chịu ai, không ai nghe ai. Tôi biết những người có trách nhiệm, ai cũng đang ấp ủ cho mình một câu trả lời. Nhưng có cởi mở, chân thành để ngồi lại với nhau hay không lại là chuyện khác…”

Trường Đại học Nghệ thuật Huế nằm bên hồ Tịnh Tâm nên cần có một “Hội nghị Tịnh Tâm” để giải cứu cái nôi Mỹ thuật Huế – một giảng viên khác của trường đề xuất.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.