Trường Đại học Điện lực thực hiện kết luận thanh tra như thế nào?

Nhóm PV |

Nói về những sai phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra số 3424/KL-BCT của Bộ Công Thương, ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực - khẳng định, nhà trường đã thành lập tổ đôn đốc, triển khai kết luận, họp kiểm điểm, soát lại các sai phạm để có phương án xử lý.

"Thanh tra vào cuộc cũng là dịp để chúng tôi nhìn nhận lại những sai sót"

Mới đây, Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc cho rằng Trường Đại học Điện lực đã chậm trễ trong việc thực hiện, xử lý các cá nhân liên quan đến sai phạm được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 3424/KL-BCT của Bộ Công Thương, trong đó có nội dung Tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2016.

Theo nội dung phản ánh, kể từ thời điểm công bố kết luận thanh tra, đến nay đã 2 tháng trôi qua, ban lãnh đạo nhà trường, cùng một số cá nhân liên quan vẫn chưa thực hiện các nội dung của kết luận. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã làm việc với ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Theo ông Hoàng, ngay sau khi có kết luận của thanh tra, nhà trường đã thành lập tổ đôn đốc, triển khai kết luận do TS Dương Trung Kiên – Phó hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng.

Vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận thanh tra tại Trường Đại học Điện lực.

“Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để xử lý các sai sót trong vấn đề đầu tư xây dựng, công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, mua sắm, công tác đào tạo… Không có lý do gì mà không làm. Khi thanh tra vào cuộc cũng là dịp để chúng tôi nhìn nhận lại những sai sót, khiếm khuyết của mình để khắc phục”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, những cán bộ có sai sót, được nhắc đến trong kết luận thanh tra của Bộ Công Thương, nhà trường đang tiến hành xử lý. Bước đầu, nhà trường đã họp kiểm điểm, rà soát lại xem sai ở đâu, ở khâu nào để có phương án xử lý hợp lý nhất.

"Điều quan trọng là làm sao để những cán bộ vi phạm nhận thức được hành vi của mình và sửa chữa, cán bộ phải tâm phục khẩu phục. Nếu cá nhân có lỗi cố ý, đến mức phải xử lý kỷ luật, nhà trường sẽ không bao che, bỏ qua cho sai phạm", ông Hoàng cho hay.

Lãnh đạo Đại học Điện lực đang triển khai kết luận thanh tra. Ảnh: Vĩnh Tiến
Lãnh đạo Đại học Điện lực đang triển khai kết luận thanh tra. Ảnh: Vĩnh Tiến

Vị lãnh đạo này cũng nói, bản thân ông và Chủ tịch Hội đồng trường cũng đã tổ chức họp để kiểm điểm, có sự chứng kiến của đại diện các trưởng đơn vị, tổ chức đoàn thể, góp ý cho bản kiểm kiểm. Kết quả họp kiểm điểm đã báo cáo Bộ Công Thương.

Về ý kiến "những sai phạm của Đại học Điện lực có dấu hiệu chìm xuồng”, ông Hoàng khẳng định: "Điều này không đúng. Kết luận thanh tra chỉ ra rất nhiều việc cần phải làm và rút kinh nghiệm, chúng tôi làm từng bước một, làm chặt chẽ. Trong quá trình xử lý kỷ luật, có những người bị xử lý kỷ luật nhưng họ cố tình tránh xử lý bằng cách tung các đơn nặc danh gây nhiễm loạn dư luận, tôi cũng đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc”.

Trong tháng 10 sẽ xử lý xong một số đầu việc quan trọng

Về sai sót khi tổ chức Hội thảo khoa học 2016, theo phản ánh trong danh sách có 38 vị khách nước ngoài được mời tham dự hội nghị này, nhưng có 19 vị khách không đến Việt Nam, hoặc có đến nhưng không sử dụng dịch vụ. Song số tiền thanh toán vẫn tính cho đủ cả 38 vị khách nước ngoài.

"Phản ánh này là có cơ sở", bởi kết luận thanh tra 3424 cũng khẳng định điều này và yêu cầu các cá nhân liên quan khi thực hiện thanh toán không đúng quy định Bộ chứng từ kinh phí ăn nghỉ cho khách nước ngoài và thuê thiết bị phục vụ Hội nghị Khoa học 2016 phải hoàn trả số tiền thanh toán.

Ông Trương Huy Hoàng. Ảnh: MOIT
Ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: MOIT

Thông tin về điều này, ông Trương Huy Hoàng cho biết, Hội nghị Khoa học do một hiệu phó của trường (đã chuyển công tác) làm trưởng ban tổ chức. Nhà trường đang soát lại số lượng khách quốc tế, xác nhận xem họ có đặt phòng không, vấn đề thanh toán giữa nhà trường với nhà thầu như thế nào, để có căn cứ báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương.

“Thời điểm chúng tôi mời các vị khách quốc tế tham dự hội thảo, không có ai thông báo huỷ cả, nên vẫn phải đặt phòng cho họ. Còn ý kiến lãnh đạo nhà trường bảo kê cho cấp dưới khai khống chứng từ để tham nhũng tiền số tiền lớn khi tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2016 là hoàn toàn vu khống”, ông Hoàng cho hay.

Làm rõ hơn về vấn đề này, ông Dương Trung Kiên - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong tháng 10 này, nhà trường sẽ xử lý xong những đầu việc quan trọng theo kết luận thanh tra. Đối với một số cá nhân vi phạm, đã có đủ căn cứ xử lý kỷ luật, thì nhà trường sẽ làm sớm, để xử lý dứt điểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn xét theo học bạ của Đại học Điện lực năm 2020

Tuệ Minh |

Mới đây trường Đại học Điện lực đã thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét theo học bạ năm 2020.

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực

Nhóm PV |

Kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã phát hiện ra những sự thật gây sốc ở Đại học Điện lực. Một lãnh đạo khoa ngang nhiên đứng ra tổ chức rồi nhận tiền "chống trượt" của sinh viên - hành vi được đánh giá là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo.

Trường Đại học Điện lực: Nghiên cứu thành công máy trợ thở

Bình Minh |

Trường đại học Điện Lực đã chính thức chuẩn bị góp thêm công sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 khi đã nghiên cứu thành công máy trợ thở. Đặc biệt, loại máy này có giá thành thấp, gọn nhẹ và dễ sử dụng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Điểm chuẩn xét theo học bạ của Đại học Điện lực năm 2020

Tuệ Minh |

Mới đây trường Đại học Điện lực đã thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét theo học bạ năm 2020.

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực

Nhóm PV |

Kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã phát hiện ra những sự thật gây sốc ở Đại học Điện lực. Một lãnh đạo khoa ngang nhiên đứng ra tổ chức rồi nhận tiền "chống trượt" của sinh viên - hành vi được đánh giá là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo.

Trường Đại học Điện lực: Nghiên cứu thành công máy trợ thở

Bình Minh |

Trường đại học Điện Lực đã chính thức chuẩn bị góp thêm công sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 khi đã nghiên cứu thành công máy trợ thở. Đặc biệt, loại máy này có giá thành thấp, gọn nhẹ và dễ sử dụng.