Trường chuẩn ở Đắk Nông: Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải tiến hành đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều của học sinh theo đúng nguyện vọng đại đa số phụ huynh. Đặc biệt, Phòng GĐĐT huyện Đắk Song đã yêu cầu nhà trường bố trí lại vị trí công tác của một giáo viên vì nhận thấy chưa đủ năng lực, chuyên môn.

Đổi thời khóa biểu theo nguyện vọng của phụ huynh

Chiều 13.10, bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng GDĐT huyện Đắk Song - cho hay, phía trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã phải thay đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều lại theo đúng nguyện vọng của đại đa số các phụ huynh.

Theo đó, lịch học buổi chiều mới của học sinh ở trường kể trên sẽ bắt đầu vào lúc 14h và tan học vào thời điểm 16h10. Như vậy, đại đa số phụ huynh có con em theo học ở trường kể trên sẽ đón được con ở mốc thời gian như mong muốn, không phải để các cháu đợi chờ quá lâu trước cổng.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), thời khóa biểu mới đã được phía nhà trường phổ biến đến phụ huynh bằng cách dán ngay lên trước cổng.

Trước đó, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân còn bị Phòng GDĐT huyện Đắk Song buộc phải dừng tổ chức các ''Câu lạc bộ'' (CLB) - tăng giờ 2 buổi/ngày và thông báo lại thời gian biểu, lịch học của các em cho phụ huynh được biết để đón đúng giờ...

Dừng tổ chức học Anh Văn cho học sinh khối lớp 1 và 2. Đặc biệt, nhà trường phải trả lại cho phụ huynh các khoản thu không đúng quy định, khoản thu không tổ chức hoạt động.

Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

Trong buổi trao đổi hôm 12.10, PV Báo Lao Động còn đề cập với lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Đắk Song việc nhiều phụ huynh khiếu nại với Ban giám hiệu nhà trường thầy giáo L.T.T. làm công tác chủ nhiệm ở một lớp (khối 3) nhưng thường xuyên chấm bài sai cho học sinh.

Cụ thể, những bài toán các cháu làm sai rất rõ ràng nhưng rồi thầy T. vẫn chấm đúng, không chỉnh sửa thiếu sót cho học sinh. Các phụ huynh còn cho biết rằng, thầy Tịnh thiếu chuyên môn, giảng dạy thường xuyên lơ là, không chú tâm vào công việc.

Họ đã đến tận trường phàn nàn với Ban giám hiệu xin ''thay'' thầy T., không để ông này tiếp tục đứng lớp và làm chủ nhiệm vì sợ ảnh hưởng đến con em sau này.

Các bài toán được cho là của thầy L.T.T. chấm cho học sinh lớp 3. Bài các em làm sai nhưng thầy T. vẫn chấm đúng. Ảnh B.T
Các bài toán được cho là của thầy L.T.T. chấm cho học sinh lớp 3. Bài các em làm sai nhưng thầy T. vẫn chấm đúng. Ảnh B.T
Các bài toán được cho là của thầy L.T.T. chấm cho học sinh lớp 3. Bài các em làm sai nhưng thầy T. vẫn chấm đúng. Ảnh B.T

Theo phản ánh, đơn vị đã ngay lập tức cắt cử người về trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc kể trên. Theo đó, cán bộ của Phòng GDĐT huyện đã dự giờ một tiết dạy của thầy L.T.T. và xác nhận thầy này vẫn chưa đủ năng lực để làm công tác chủ nhiệm, giảng dạy bộ môn toán. Đúng như phản ánh, thầy Tịnh nhiều năm trước chỉ làm nhiệm vụ phụ trách công tác Đội, bà Hương cho hay.

''Phòng GDĐT huyện đã yêu cầu thầy T. thường xuyên đi dự giờ, tiếp cận, trau dồi lại chuyên môn cũng như phương pháp dạy học mới. Trước mắt, phía nhà trường sẽ phải bố trí cho thầy L.T.T. chỉ dạy các môn trải nghiệm như múa hát sân trường, hoạt động tập thể, tự nhiên môi trường... tạm không cho dạy môn toán cũng như làm công tác chủ nhiệm ở lớp'', bà Hương nói.

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đang là trường đạt chuẩn quốc gia, gồm có 2 cơ sở với 20 lớp học. Năm học 2020-2021, phía nhà trường có tổng cộng gần 600 em học sinh. Trong đó, có 125 em lớp 1 và khoảng 470 em khối lớp 2, 3, 4, 5. Hiện, nhà trường có 30 giáo viên bộ môn đứng lớp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Trả lại tiền ''lạm thu'' cho phụ huynh học sinh

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu phía trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) trả lại tiền cho phụ huynh đối với các khoản thu không đúng theo quy định...

Trường đạt chuẩn ở Đắk Nông: Bất thường lá đơn xin học "tăng tiết"

BẢO TRUNG |

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) ngoài việc dự tính thu một loạt khoản phí bất hợp lý trong năm học 2020-2021, còn có dấu hiệu soạn sẵn đơn để phụ huynh phải cho con em ''học tăng tiết'' để thu tiền dưới danh nghĩa tham gia câu lạc bộ.

Đắk Nông: Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thu thêm tiền... ''giữ trẻ''?

BẢO TRUNG |

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) dự tính thu một loạt khoản phí bất hợp lý trong năm học 2020-2021 trong đó, nổi cộm nhất đó là khoản phí ''trông giữ trẻ''.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Trả lại tiền ''lạm thu'' cho phụ huynh học sinh

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu phía trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) trả lại tiền cho phụ huynh đối với các khoản thu không đúng theo quy định...

Trường đạt chuẩn ở Đắk Nông: Bất thường lá đơn xin học "tăng tiết"

BẢO TRUNG |

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) ngoài việc dự tính thu một loạt khoản phí bất hợp lý trong năm học 2020-2021, còn có dấu hiệu soạn sẵn đơn để phụ huynh phải cho con em ''học tăng tiết'' để thu tiền dưới danh nghĩa tham gia câu lạc bộ.

Đắk Nông: Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thu thêm tiền... ''giữ trẻ''?

BẢO TRUNG |

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) dự tính thu một loạt khoản phí bất hợp lý trong năm học 2020-2021 trong đó, nổi cộm nhất đó là khoản phí ''trông giữ trẻ''.