Trường cấp 3 quy mô lớn ở Đắk Nông "bỏ hoang", lãng phí ngân sách

BẢO TRUNG |

THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng với quy mô lớn và đi vào hoạt động chỉ mới hơn 10 năm nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, "bỏ hoang" chỉ vì thiếu học sinh theo học.

Buộc phải dừng hoạt động vì thiếu học sinh

Theo tìm hiểu của phóng viên, trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được cho chủ trương xây dựng cách đây hơn 10 năm. Chủ đầu tư là Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Nông.

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, ít học sinh trên địa bàn nộp hồ sơ đăng ký học. Học sinh chọn các trường cấp 3 ở gần trung tâm thị trấn gần đó để thuận tiện hơn khi di chuyển, đảm bảo an toàn.

Toàn cảnh trường THPT Phan Chu Trinh (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) “bỏ hoang“, dừng hoạt động. Video: Bảo Trung.

Khu vực trường cách trụ sở UBND xã Tâm Thắng vài trăm mét, nằm ở vị trí ít cư dân sinh sống, heo hút người qua lại. Xung quanh ngôi trường chỉ toàn các dự án năng lượng mặt trời (đang hoạt động) với quy mô "khủng", lác đác nhà dân định cư.

Một người làm trong ngành giáo dục ở huyện Cư Jut cho biết, phân hiệu này của trường có quá ít học sinh theo học, trong khi đó, đội ngũ giáo viên khá lớn, ngân sách nhà nước dùng chi tiêu hàng năm cũng không phải con số nhỏ.

Toàn cảnh ngôi trường. Ảnh: Bảo Trung
Toàn cảnh ngôi trường. Ảnh: Bảo Trung
Toàn cảnh ngôi trường. Ảnh: Bảo Trung

Bà Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Phan Chu Trinh (cơ sở chính) - bày tỏ, trường được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009. Tổng mức đầu tư của dự án bà không nắm rõ vì mới được điều động về đây nhận nhiệm vụ. Năm ngoái, trường chỉ còn mỗi một lớp 12, số lượng học sinh quá ít nên đã chuyển toàn bộ về cơ sở 1 để giảng dạy cho các em.

Việc điều chuyển này đơn vị đã xin chủ trương từ Sở Giáo dục Đào tạo và chiếu theo nguyện vọng của đại đa số phụ huynh, học sinh. Bởi các em đang theo học di chuyển đến trường quá xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn vì đường đi giáp ranh với nhánh sông Sêrêpốk và thường vắng người qua lại (mật độ dân quá ít - PV).

Một số hạng mục xây dựng ở trong trường đã xuống cấp. Ảnh: Bảo Trung
Một số hạng mục xây dựng ở trong trường đã xuống cấp. Ảnh: Bảo Trung
Một số hạng mục xây dựng ở trong trường đã xuống cấp. Ảnh: Bảo Trung

Hiện toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên 31 người tại phân hiệu 2 cũng được điều động về cơ sở chính, không tinh giảm biên chế. Hiện, trường THPT Phan Chu Trinh đã không còn hoạt động, chờ được bàn giao cơ sở vật chất lại cho UBND huyện sử dụng vào mục đích khác, bà Hiền nhấn mạnh.

"Bỏ hoang" chờ xử lý

Hiện, trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) được niêm phong tài sản, cửa đóng then cài. Rất nhiều hạng mục xây dựng bên trong trường đang xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm. Vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ sở đào tạo khối THPT chất lượng, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh trong vùng nhưng chỉ một thời gian đi vào hoạt động, ngôi trường trên đã phải sáp nhập, cơ sở vật chất bỏ không, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Theo ông Trần Thế Quang - Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, trước đây, trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) được xây dựng do địa bàn có quy hoạch khu dân cư vào sinh sống (hiện tại vẫn đang tiếp tục triển khai - PV) để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trường hiện đã tạm dừng tuyển sinh do không có học sinh đăng ký vào. Việc xây dựng trường là chiến lược lâu dài của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông - cho hay, trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) trước đây có tên là Đào Duy Từ. Tháng 8.2019, UBND tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 1369 sáp nhập trường THPT Đào Duy Từ vào trường THPT Phan Chu Trinh. Đơn vị sẽ họp với Sở Tài chính để kiểm kê tài sản dôi dư ra khi sáp nhập.

Ông Nghiêm Hồng Quang - Chủ tịch UBND huyện Cư Jút - thông tin, nếu Sở Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh có chủ trương bàn giao lại dự án trường THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2) về địa phương quản lý sử dụng thì đơn vị lập phương án chuyển đổi. Có thể, UBND huyện sẽ có phương án chuyển đổi công năng của trường hoặc sửa chữa thành một cơ sở giáo dục khác tuỳ theo mục đích sử dụng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cả trăm lao động Trung Quốc không phép ở Đắk Nông: Doanh nghiệp nói gì?

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 người Trung Quốc tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 đang làm việc chưa có giấy phép lao động, đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung mới đây đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Phát hiện hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc không phép ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 lao động người Trung Quốc làm việc tại một dự án nhà máy điện gió ở địa phương nhưng vẫn chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Một lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Ông Điểu K’Ré được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương để về lại Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cả trăm lao động Trung Quốc không phép ở Đắk Nông: Doanh nghiệp nói gì?

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 người Trung Quốc tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 đang làm việc chưa có giấy phép lao động, đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung mới đây đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Phát hiện hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc không phép ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 lao động người Trung Quốc làm việc tại một dự án nhà máy điện gió ở địa phương nhưng vẫn chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Một lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Ông Điểu K’Ré được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương để về lại Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).