Trước lễ hội Hoa Phượng Đỏ, nhiều cây phượng vỹ bị đốn hạ

Hải Phong |

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đang được thành phố Hải Phòng chuẩn bị rất chu đáo. Tuy nhiên, trước thềm khai hội, nhiều cây phượng vỹ có tuổi đời hàng chục năm đã bị đốn hạ không thương tiếc.

Ngày 9.5, gọi điện phản ánh đến đường dây nóng Báo Lao Động, người dân TP. Hải Phòng bức xúc khi nhiều cây phượng vỹ ở Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) bị chặt hạ.

Theo quan sát của Báo Lao Động, những cây phượng vỹ trên đường Lê Hồng Phong có tuổi đời hàng chục năm, đường kính hàng chục cm, được trồng cùng với quá trình đầu tư, xây dựng Dự án khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi. Trên dọc tuyến đường, chủ yếu là cây phượng vỹ và cây hoa sữa.

Gốc những cây Phượng Vỹ bị đốn hạ
Gốc những cây phượng vỹ bị đốn hạ.

Trước cửa nhà thửa đất số 1 lô 26 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, những cây phượng vỹ này đã bị các đối tượng bứng gốc, chặt hạ. Dưới nền vỉa hè, gốc cây phượng cũng bị đào xới bung bét, bất chấp các quy định pháp luật.

Theo Công văn số 84 ngày 6.5.2019 của Cty CP Công viên cây xanh Hải Phòng: Ngày 3.5.2019, Tổ Thanh tra cây xanh của Cty đã phát hiện trước cửa nhà thửa đất số 1 lô 26 Lê Hồng Phong, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, Ngô Quyền, có 4 cây xanh đã bị chặt hạ (3 cây phượng, 1 cây hoa sữa), di chuyển khỏi vị trí hố cây, khi chưa được cấp phép chặt hạ, di chuyển.

Cty CP Công viên cây xanh Hải Phòng đề nghị UBND quận Ngô Quyền chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền, UBND phường Đông Khê, điều tra làm rõ hành vi tự ý chặt hạ, di chuyển cây xanh nói trên.

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 1638 ngày 6.5.2018 gửi UBND TP. Hải Phòng về việc xử lý việc chặt hạ cây xanh. Trong đó, giao Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc chặt hạ cây xanh trên.

Trả lời báo chí, mới đây, ông Lê Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT Cty CP Công viên cây xanh Hải Phòng, cho biết: Cây phượng vỹ đối với Hải Phòng rất quan trọng, nó gắn liền với con người và mảnh đất Hải Phòng đã lâu rồi. Đặc biệt, lãnh đạo TP. Hải Phòng rất quan tâm chỉ đạo Cty chăm sóc, bảo trì hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt cây phượng vỹ. Những năm gần đây, TP đã đầu tư rất nhiều về tài chính, quan tâm đến hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt tập trung phát triển cây phượng vỹ.

Việc nhiều cây phượng vỹ trên tuyến đường Lê Hồng Phong bị chặt hạ trước ngày khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 đã gây bức xúc dư luận, rất mong các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng vào cuộc xử lý nghiêm.

Được biết, từ năm 2011- 2018, Cty CP công viên cây xanh Hải Phòng đã trồng trên 4.000 cây phượng vỹ. Từ năm 2018 đến nay, 4 quận nội thành đã được hỗ trợ trồng trên 2000 cây phượng vỹ. Hiện cây phượng vỹ chiếm trên 60% tỷ lệ cây xanh TP. Hải Phòng.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Kiểm tra 4 ngày, phát hiện 1 lái xe dương tính với ma túy

Hải Phong |

Sau 4 ngày ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với lái xe, đặc biệt là sử dụng chất kích thích, chất ma túy khi đang điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện một lái xe dương tính với ma túy.

Hải Phòng: Cấp sổ đỏ mặt nước, bức tử sông Đa Độ

Hải Phong |

Phần lớn diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông, hành lang và lòng sông Đa Độ, nhưng UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vẫn “phù phép” thành đất ở lâu dài, bất chấp các quy định pháp luật, cố tình bức tử sông Đa Độ.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Kiểm tra 4 ngày, phát hiện 1 lái xe dương tính với ma túy

Hải Phong |

Sau 4 ngày ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với lái xe, đặc biệt là sử dụng chất kích thích, chất ma túy khi đang điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện một lái xe dương tính với ma túy.

Hải Phòng: Cấp sổ đỏ mặt nước, bức tử sông Đa Độ

Hải Phong |

Phần lớn diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông, hành lang và lòng sông Đa Độ, nhưng UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vẫn “phù phép” thành đất ở lâu dài, bất chấp các quy định pháp luật, cố tình bức tử sông Đa Độ.