Trước giờ G, người dân chen nhau, các chợ Đà Nẵng đồng loạt tăng giá

Tường Minh |

Nhiều người dân Đà Nẵng đổ đến các chợ, siêu thị... để mua lương thực tích trữ khi nghe thông tin từ 13h chiều 30.7, thành phố dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về...

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định nâng mức giãn cách xã hội, bắt đầu từ 1h ngày 30.7 bằng cách dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về... trên toàn thành phố.

Dù đây không phải là lần đầu tiên chính quyền thành phố Đà Nẵng dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về để phòng chống dịch COVID-19, nhưng một số người dân vẫn thấy không an tâm, dù ngành Công Thương và cả thực tế của đợt dịch trước đã chứng minh là Đà Nẵng không thiếu nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Một phần đến từ việc người dân nghe, hiểu nhầm thông tin dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về... thành phong tỏa toàn thành phố.

Từ chiều tối ngày 29.7 cho đến sáng sớm ngày 30.9, gần như tất cả các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đông kín người đến mua lương thực, thực phẩm về dự trữ. Ở các siêu thị, người dân chen chúc nhau để chờ thành toán...

Theo ghi nhận của chúng tôi thì ngoài siêu thị giá cả bình ổn, còn lại các chợ ở khu vực quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ... của thành phố Đà Nẵng, giá cả tất cả các mặt hàng đều bất ngờ tăng lên từ 20-30%. Tuy nhiên, thực phẩm, đặc biệt là đồ tươi sống như gà, vịt, cá, rau... đều có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

"Những lúc như thế này, mình không có quyền trả giá. Thà mua đắt một chút còn hơn không mua được gì", chị Liên, người mua hàng ở chợ Hòa Khánh (Liên Chiểu) trả lời thắc mắc của chúng tôi về việc chấp nhận mua một con vịt giá 150.000 đồng, trong khi hôm qua, cũng con vịt như thế này giá chỉ 110 -120.000 đồng.

Điều đáng nói là trong khi thành phố khuyến cáo người dân chỉ nên ra khỏi nhà lúc thật cần thiết và không tập trung quá 2 người thì hiện ở các chợ và siêu thị, người dân lại chen chúc nhau để mua lương thực. Điều này tiềm ẩn nguy cơ trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, đến thời điểm này chủ yếu lây lan trong cộng đồng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân mắc COVID-19 từng điều trị ở Đà Nẵng: “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn một lần nữa"

THUỲ TRANG |

Đó là lời chia sẻ của anh Young Matthew Houston, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, từng là 1 trong 6 ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh.

Cần Thơ: 10 năm sống với nguồn nước nhiễm phèn ngay trong lòng thành phố

TRI LƯU |

Hơn 10 năm nay, các hộ dân sinh sống ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn để tắm giặt, còn ăn uống thì phải mua từng bình nước lọc.

Sơ sẩy của Hòa Minzy nối tiếp các vụ nhanh nhảu đoảng trong giới showbiz

Thế Lâm |

Nữ ca sĩ Hòa Minzy đã thừa nhận sự bất cẩn của mình khi lan truyền tin giả về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tất nhiên tin giả này là sai sự thật. Chính vì thế, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ra quyết định xử phạt nữ ca sĩ 7,5 triệu đồng.

Y, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người

Tường Minh |

"Mấy ngày nay, mọi người nhắn tin hỏi liên tục rằng ở bệnh viện chúng tôi cần gì, muốn gì mọi người sẽ giúp. Dạ: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người rất nhiều, bên cạnh đó nhu yếu phẩm được mọi người cho rất nhiều như sữa, nước, bánh, đồ hộp..., nhưng hiện tại trong bệnh viện, đa số là chị em phụ nữ vì vậy nhu cầu cá nhân cũng rất là nhiều như giấy vệ sinh, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh...".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bệnh nhân mắc COVID-19 từng điều trị ở Đà Nẵng: “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn một lần nữa"

THUỲ TRANG |

Đó là lời chia sẻ của anh Young Matthew Houston, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, từng là 1 trong 6 ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh.

Cần Thơ: 10 năm sống với nguồn nước nhiễm phèn ngay trong lòng thành phố

TRI LƯU |

Hơn 10 năm nay, các hộ dân sinh sống ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn để tắm giặt, còn ăn uống thì phải mua từng bình nước lọc.

Sơ sẩy của Hòa Minzy nối tiếp các vụ nhanh nhảu đoảng trong giới showbiz

Thế Lâm |

Nữ ca sĩ Hòa Minzy đã thừa nhận sự bất cẩn của mình khi lan truyền tin giả về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tất nhiên tin giả này là sai sự thật. Chính vì thế, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ra quyết định xử phạt nữ ca sĩ 7,5 triệu đồng.

Y, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người

Tường Minh |

"Mấy ngày nay, mọi người nhắn tin hỏi liên tục rằng ở bệnh viện chúng tôi cần gì, muốn gì mọi người sẽ giúp. Dạ: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người rất nhiều, bên cạnh đó nhu yếu phẩm được mọi người cho rất nhiều như sữa, nước, bánh, đồ hộp..., nhưng hiện tại trong bệnh viện, đa số là chị em phụ nữ vì vậy nhu cầu cá nhân cũng rất là nhiều như giấy vệ sinh, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh...".