Trung tâm văn hóa trăm tỉ bỏ hoang do vướng mắc nguồn vốn

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng lại bị bỏ hoang. Đại diện đơn vị quản lý cho rằng, nguyên nhân do vướng mắc về vốn.

Như Lao Động đã đưa tin, dự án Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng sau lễ cắt băng khánh thành rầm rộ, cả trung tâm văn hóa thể thao bị bỏ hoang.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch Việt Trì - cho biết: “Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Việt Trì dừng hoạt động từ năm 2019 và xuống cấp rất nghiêm trọng. Về phía Ban quản lý tiếp quản dự án từ khi dự án chưa hoàn thành nên rất khó khăn.

Ban quản lý Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch Việt Trì đã có báo cáo tới UBND Thành phố Việt Trì về những thực trạng trên và rất mong có được sự tiếp tục đầu tư để phục vụ cho công tác văn hoá thể thao”.

Khán đài bỏ không, mặc cho xuống cấp.
Khán đài bỏ không, mặc cho xuống cấp.

Công trình Trung tâm văn hóa thể thao TP.Việt Trì (Phú Thọ) được khởi công xây dựng năm 2007, tại khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, do UBND Thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư dự án từ các nguồn như ngân sách Nhà nước, ngân sách của TP.Việt Trì, vốn được thực hiện theo hình thức xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2005 đến năm 2008, giai đoạn 2 xây dựng hoàn thành từ năm 2008 đến năm 2010.

Dự án được đầu tư số vốn lên tới 196,2 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2007 đến năm 2009, giai đoạn II từ năm 2009 đến năm 2012.

Công trình bao gồm các hạng mục sân vận động 10.000 chỗ ngồi, diện tích 1,8ha; nhà tập luyện thi đấu hai tầng, diện tích 3.172m²; bể bơi; nhà điều hành; 6 sân tennis, trong đó có 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà, với diện tích 5.200m² và nhiều công trình phụ trợ.

Do công trình có nhiều hạng mục phức tạp vào thời điểm duyệt dự án chưa nhiều nhà thầu thiết kế, xây dựng được công trình. Vì vậy, chủ đầu tư đã đề xuất với UBND tỉnh cho phép lựa chọn nhà thầu theo hình thức tổng thầu EPC với hai đơn vị liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông - Công ty Cổ phần xây dựng số 12 Công ty tư vấn thiết kế xây dựng (Hà Nội).

Các hạng mục đồng loạt hư hỏng.
Các hạng mục đồng loạt hư hỏng.

Hai đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 8.01.2007 với giá trị trúng thầu hơn 170 tỉ đồng với hình thức hợp đồng chọn gói, thời gian thực hiện công việc 690 ngày cho tất cả các hạng mục đã được phê duyệt của dự án.

Đến năm 2008, do yêu cầu cần thiết kế san nền cho nên đã tách bớt phần khối lượng này của giá gói thầu của EPC giảm xuống còn 165.886 tỉ đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án đã thay đổi một số chế độ chính sách và ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế chung. Vì vậy, công trình không bố trí đủ nguồn vốn để tiến hành triển khai thi công nên dẫn đến việc nhiều hạng mục còn dở dang chưa hoàn thiện.

Trước đó, trả lời báo chí ông Lê Hữu Tuyển - Phó Trưởng Ban quản lý dự án TP.Việt Trì - cho rằng: “Nguyên nhân là do biến động về giá cả, chế độ về cho thuê tài sản và thay đổi về chế độ chính sách. Có 1 số nhà đầu tư có đến tìm hiểu về dự án, tuy nhiên trong năm 2019, do đại dịch COVID-19, nên các nhà đầu tư đó vẫn đang nghiên cứu và chưa có câu trả lời".

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Chốt số phận mỏ cao lanh khiến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó

Lê Anh |

Phú Thọ - Sở TMNMT vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động san nền tại Khu tái định cư xã Đại An, huyện Thanh Ba (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ), nơi vừa phát hiện mỏ khoáng sản nghi là cao lanh.

Vụ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó: Không ai được làm trái quy định!

An Trịnh |

Phú Thọ - Trong quá trình thi công một hạng mục thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhà thầu là công ty CP Toàn Thịnh phát hiện mỏ cao lanh nhưng không báo cáo mà tự ý vận chuyển ra ngoài địa bàn. Sự việc khiến dự án cao tốc trị giá hơn 3.100 tỉ đồng gặp khó.

Phú Thọ: Chi hàng trăm tỉ xây trung tâm văn hóa rồi bỏ hoang

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỉ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng sau lễ cắt băng khánh thành rầm rộ, cả trung tâm văn hóa thể thao bị bỏ hoang.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chốt số phận mỏ cao lanh khiến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó

Lê Anh |

Phú Thọ - Sở TMNMT vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động san nền tại Khu tái định cư xã Đại An, huyện Thanh Ba (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ), nơi vừa phát hiện mỏ khoáng sản nghi là cao lanh.

Vụ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó: Không ai được làm trái quy định!

An Trịnh |

Phú Thọ - Trong quá trình thi công một hạng mục thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhà thầu là công ty CP Toàn Thịnh phát hiện mỏ cao lanh nhưng không báo cáo mà tự ý vận chuyển ra ngoài địa bàn. Sự việc khiến dự án cao tốc trị giá hơn 3.100 tỉ đồng gặp khó.

Phú Thọ: Chi hàng trăm tỉ xây trung tâm văn hóa rồi bỏ hoang

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỉ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng sau lễ cắt băng khánh thành rầm rộ, cả trung tâm văn hóa thể thao bị bỏ hoang.