Trung tâm thể dục thể thao Ninh Thuận biến thành bến đậu xe khách?

Văn Nguyễn |

Thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (gọi tắt Trung tâm TDTT) tỉnh Ninh Thuận đã cho một cá nhân thuê mặt bằng để làm bãi đậu xe khách. Việc này, đã làm mất mỹ quan, đặc biệt thay đổi công năng chính của một Trung tâm TDTT cấp tỉnh.

Nhiều tháng gần đây xe khách giường nằm Hoàng Anh thường xuyên đậu đỗ trong khuôn viên của Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, ngày 17.1.2019, hình ảnh PV ghi nhận được xe Hoàng Anh đậu ở trung tâm lúc 10h10 phút và trong ngày 18.1.2019, PV trở lại trung tâm vào khoảng 10h40 phút vẫn thấy xe Hoàng Anh đậu trong trung tâm. Gần đây, ngày 19.4, PV tiếp tục ghi nhận hình ảnh xe Hoàng Anh vẫn đậu xe trong khuôn viên của Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận trở thành bến đậu của xe khách Hoàng Anh.
Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận trở thành bến đậu của xe khách Hoàng Anh.

Nhiều năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã lập lại trật tự, đưa các xe khách đậu đỗ đúng nơi quy định. Việc Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận, lấy cơ sở làm nơi cho xe khách đậu đỗ trong khuôn viên đơn vị quản lý, đang đi trái lại chủ trương của tỉnh Ninh Thuận?

Trả lời phóng viên, ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận: Bắt đầu từ năm 2019, tận dụng khoảng không gian hiện có, Trung tâm đã ký hợp đồng thỏa thuận (1 triệu đồng/tháng) cho xe khách Hoàng Anh vào trong khuôn viên trung tâm đậu đỗ.

Ông Minh cho hay, do bãi đậu xe của nhà xe Hoàng Anh đang trong quá trình sửa chữa, nên chủ xe đề nghị Trung tâm cho đậu “ké” một thời gian. Theo cam kết, sau khi bãi đậu sửa chữa hoàn thành, xe khách Hoàng Anh sẽ di chuyển di đi nơi khác.

“Theo quy định, xe Hoàng Anh, chỉ vào đậu sau 17h trong ngày, khi các hoạt động hành chính ở Trung tâm kết thúc. Trong tháng 4.2019, Trung tâm sẽ chính thức chấm dứt thỏa thuận không cho nhà xe Hoàng Anh được đậu trong khuôn viên của Trung tâm nữa” - bà Trần Thị Huyền Trang, kế toán Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận nói.

Xe khách Hoàng Anh, đậu hiên ngang ngay trong khuôn viên Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận.
Xe khách Hoàng Anh đậu ngay trong khuôn viên Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận.

Không dừng lại ở đó, qua tìm hiểu, vào năm 2017, Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Thuận cũng đã cho nhà xe Hiền Ân thuê mặt bằng để làm nơi đậu xe suốt 6 tháng liền, với mức giá là 800 nghìn đồng/tháng. Nay, xe Hiền Ân đã không còn đậu xe trong Trung tâm nữa.

Trước đó, xe khách Hoàng Anh cũng đã có một thời gian thuê mặt bằng tại Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh Ninh Thuận để đậu đỗ xe. Nhưng sau đó, ông Đinh Xuân Hương - Giám đốc TTVH đã hủy hợp đồng với nhà xe Hoàng Anh, vì lý do việc đậu xe sẽ làm nhếch nhác và mất mỹ quan trong khuôn viên TTVH.

Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long: "Bộ GTVT đáng lẽ phải xử nghiêm"

Phạm Dung - Ngô Cường |

Một đơn vị quản lý yếu kém như công ty CPĐS Hà Thái thì Bộ GTVT đáng lẽ phải xử lý nghiêm, đồng thời xem xét không cho đơn vị này tiếp tục quản lý. Các chuyên gia lên tiếng cảnh báo về hậu quả khôn lường từ bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long.

Bãi xe lậu "uy hiếp" cầu Thăng Long: Đơn vị quản lý phủi trách nhiệm?

Phạm Dung - Ngô Cường |

Gần nghìn mét vuông đất dưới gầm cầu thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty CP Đường sắt Hà Thái đang bị sử dụng để làm bãi xe lậu, giữ hàng trăm xe ôtô mỗi ngày thu tiền tỉ mỗi năm, uy hiếp nghiêm trọng an toàn kết cấu cầu Thăng Long.

Bãi xe lậu gầm cầu Thăng Long: Ai tiếp tay cho bãi xe phá hoại cầu?

Cường Ngô - Dung Phạm |

Là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang cầu Thăng Long, nhưng Công ty CP Đường sắt Hà Thái lại nhiều lần bị nhắc nhở về việc không chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Giao thông Vận tải, khiến cho gầm cầu Thăng Long bị "xẻ thịt".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long: "Bộ GTVT đáng lẽ phải xử nghiêm"

Phạm Dung - Ngô Cường |

Một đơn vị quản lý yếu kém như công ty CPĐS Hà Thái thì Bộ GTVT đáng lẽ phải xử lý nghiêm, đồng thời xem xét không cho đơn vị này tiếp tục quản lý. Các chuyên gia lên tiếng cảnh báo về hậu quả khôn lường từ bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long.

Bãi xe lậu "uy hiếp" cầu Thăng Long: Đơn vị quản lý phủi trách nhiệm?

Phạm Dung - Ngô Cường |

Gần nghìn mét vuông đất dưới gầm cầu thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty CP Đường sắt Hà Thái đang bị sử dụng để làm bãi xe lậu, giữ hàng trăm xe ôtô mỗi ngày thu tiền tỉ mỗi năm, uy hiếp nghiêm trọng an toàn kết cấu cầu Thăng Long.

Bãi xe lậu gầm cầu Thăng Long: Ai tiếp tay cho bãi xe phá hoại cầu?

Cường Ngô - Dung Phạm |

Là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang cầu Thăng Long, nhưng Công ty CP Đường sắt Hà Thái lại nhiều lần bị nhắc nhở về việc không chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Giao thông Vận tải, khiến cho gầm cầu Thăng Long bị "xẻ thịt".