Trung tâm dạy nghề 11 tỉ đồng thành bãi chăn thả trâu bò ở Hoà Bình

Tâm Anh |

Công trình Trung tâm dạy nghề tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoảng nhiều năm nay khiến người dân bức xúc.

PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc công trình Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thủy tại xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc (nay là thị trấn Hàng Trạm), huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm qua gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 20.7, có mặt tại đây, theo ghi nhận của PV, công trình nằm ngay mặt đường Hồ Chí Minh, phía ngoài được bao quanh bởi hàng rào được xây dựng kiến cố cùng cánh cổng sắt luôn được khóa trái, đã hoen rỉ theo thời gian.

Bên trong là 2 dãy nhà với hàng chục phòng học đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.

Xung quanh công trình cỏ mọc um tùm, thậm chí trở thành bãi chăn thả gia súc, gia cầm lý tưởng của người dân sinh sống gần đó.

Công trình bị bỏ hoang gây lãng phí hàng chục tỉ của nhà nước.
Công trình bị bỏ hoang gây lãng phí hàng chục tỉ của Nhà nước.

Các phòng ốc, nội thất bên trong các công trình đã bong tróc, có dấu hiệu hư hỏng, khắp nơi là rác, cửa phòng học mở toang không có người trông coi, những bãi phân bò tràn ngập khắp nơi.

Những vật liệu, đồ dùng xây dựng dùng cho công trình cũng bị bỏ lại hoang phí.

Đặc biệt thời điểm PV ghi nhận có khoảng 10 con bò đang được chăn thả và mặc sức đi lại trong khuôn viên công trình bỏ hoang.

Trao đổi với PV, anh N.V.T (42 tuổi, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy) cho biết, công trình từ khi xây dựng từ khoảng năm 2010, khi xây dựng xong thì không thấy hoạt động gì mà cửa đóng then cài rồi bỏ hoang đến nay.

Theo anh T., việc cả một công trình lớn xây dựng xong rồi bỏ hoang là rất lãng phí, trong khi nhiều nơi vẫn đang bị thiếu phòng học khiến nhiều người thấy bức xúc.

Phòng ốc xuống cấp, khắp nơi tràn ngập rác và phân gia súc, gia cầm.
Phòng ốc xuống cấp, khắp nơi tràn ngập rác và phân gia súc, gia cầm.

"Nếu không sử dụng thì có thể chuyển cho đơn vị khác để sử dụng chứ để thể này thì rất là phí" - anh T. nói.

Ông Trương Đức Chinh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Thủy cho biết, công trình này đã được Sở Tài chính tỉnh thu hồi từ cuối năm 2020.

Theo ông Chinh, trung tâm dạy nghề này ban đầu được đầu tư 30 tỉ để phục vụ cho việc đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn.

Nhưng khi xây dựng được một số công trình giai đoạn đầu (khoảng chừng 11 tỉ) thì ngừng xây dựng do thực hiện Nghị quyết 11 về tạm dừng các khoản đầu tư công nên phía trung tâm chưa được bàn giao lại.

Trở thành điểm chăn thả trâu bò lý tưởng cho những người nông dân quanh khu vực.
Trở thành điểm chăn thả trâu bò lý tưởng cho những người nông dân quanh khu vực.

Bản thân trung tâm dạy nghề mới chưa hoạt động bao giờ, hiện huyện đang có phương án thu hồi để bàn giao cho thuê hoặc bán cho đơn vị khác.

Tại trung tâm này thì mới chỉ hoàn thiện một phần ban đầu, chưa có điện, nước hay các công trình khác.

Liên hệ với Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy - ông Lã Xuân Trường cho biết: "Do trung tâm dạy nghề là dự án của huyện quản lý và thuộc địa phận của xã Yên Lạc (mới xác nhập về thị trấn) nên đơn vị không nắm rõ thông tin".

PV liên hệ đến UBND huyện Yên Thủy để tìm hiểu thêm thông tin nhưng nhiều lần lãnh đạo huyện đều báo bận.

Tâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô ở Hòa Bình

Tâm Anh |

Tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.6 cho biết, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Bản án thích đáng cho 2 kẻ rủ nhau đi buôn ma túy ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Rủ nhau đi buôn ma túy, 2 đối tượng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải nhận bản án thích đáng về hành vi phạm tội của mình.

Cận cảnh những chiếc xe chở đất, đá vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Những đoàn xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô ở Hòa Bình

Tâm Anh |

Tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.6 cho biết, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Bản án thích đáng cho 2 kẻ rủ nhau đi buôn ma túy ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Rủ nhau đi buôn ma túy, 2 đối tượng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải nhận bản án thích đáng về hành vi phạm tội của mình.

Cận cảnh những chiếc xe chở đất, đá vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Những đoàn xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).