Trung tâm có cô giáo đánh học sinh ở Quảng Ngãi hoạt động không phép

Thanh Chung |

Trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp ở Quảng Ngãi - nơi cô giáo quát mắng, dùng thước đánh học sinh, hoạt động không có hồ sơ, giấy phép.

Ngày 23.3, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp ở TP.Quảng Ngãi (nơi cô giáo quát mắng, dùng thước đánh học sinh, lan truyền clip trên mạng xã hội), không có giấy phép hoạt động.

Theo ông Hưng, trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi do Lương Thị Cẩm làm chủ và trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Bà Cẩm tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học nhưng không thuộc biên chế ngành giáo dục.

"Trung tâm rèn luyện viết chữ đẹp cho khoảng 65 học sinh cấp tiểu học. Thời gian qua, trung tâm của Cẩm hoạt động nhưng không có hồ sơ, giấy phép. Người quát mắng, dùng thước đánh học sinh cũng chính là Lương Thị Cẩm. Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm của Cẩm cũng đóng cửa" - ông Hưng nói.

Trước đó, ngày 19.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo quát mắng, dùng thước kẻ đánh liên tiếp vào tay một học sinh. Ngay khi đăng tải, đoạn clip với thời lượng 22 giây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phản đối gay gắt trước hành động của cô giáo trong clip.

Qua xác minh, đoạn clip này được ghi lại tại trung tâm luyện chữ đẹp của bà Cẩm vào ngày 18.3.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Clip "cô giáo" luyện chữ cầm thước đánh học sinh: Công an vào cuộc xác minh

Hoàn Nhân |

Công an Quảng Ngãi vào cuộc điều tra đoạn clip dài 22 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng dọa nạt, dùng thước kẻ đánh liên tiếp vào tay 1 học sinh, khiến dư luận bức xúc.

Hà Nội yêu cầu xác minh việc cô giáo đánh học sinh bằng thước sắt

Phạm Đông |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng xác minh thông tin phản ánh của một số phụ huynh học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng) về việc một cô giáo của trường dùng thước đánh học sinh.

Côn đồ đánh học sinh: Công tác bảo vệ trường học phải được xem trọng

Nguyễn Văn Lực - Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vừa qua, sự việc hai nhóm côn đồ mang dao đến Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ 3 học sinh, chở đến nơi vắng rồi đánh đập dã man gây bức xúc trong dư luận. Việc người lạ vào tận trường ép học sinh ra ngoài đánh “thừa chết thiếu sống” là hành vi côn đồ xem thường pháp luật, chắc chắn sẽ bị xử lý thích đáng theo đúng luật pháp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Clip "cô giáo" luyện chữ cầm thước đánh học sinh: Công an vào cuộc xác minh

Hoàn Nhân |

Công an Quảng Ngãi vào cuộc điều tra đoạn clip dài 22 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng dọa nạt, dùng thước kẻ đánh liên tiếp vào tay 1 học sinh, khiến dư luận bức xúc.

Hà Nội yêu cầu xác minh việc cô giáo đánh học sinh bằng thước sắt

Phạm Đông |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng xác minh thông tin phản ánh của một số phụ huynh học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng) về việc một cô giáo của trường dùng thước đánh học sinh.

Côn đồ đánh học sinh: Công tác bảo vệ trường học phải được xem trọng

Nguyễn Văn Lực - Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vừa qua, sự việc hai nhóm côn đồ mang dao đến Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ 3 học sinh, chở đến nơi vắng rồi đánh đập dã man gây bức xúc trong dư luận. Việc người lạ vào tận trường ép học sinh ra ngoài đánh “thừa chết thiếu sống” là hành vi côn đồ xem thường pháp luật, chắc chắn sẽ bị xử lý thích đáng theo đúng luật pháp.