Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh thu tiền bệnh nhân ra sao?

TRẦN TUẤN |

Lâu nay, nhiều người vẫn đồn thổi tài năng chữa bệnh, và chữa miễn phí của ông Võ Hoàng Yên tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, thực tế hiệu quả chữa bệnh chưa được chứng minh trong khi ai tìm đến cũng phải nộp tiền.

Video Cảnh hoang tàn ở Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh. Thực hiện: Trần Tuấn.

Mỗi lần vào Trung tâm phải mua phiếu

Sau ồn ào việc vợ chồng ông Dũng "lò vôi" (ông Huỳnh Uy Dũng bà Nguyễn Phương Hằng) tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền xây chùa và làm từ thiện, dàn dựng hiệu quả chữa bệnh nhưng hiệu quả thấp..., PV Lao Động đã tìm hiểu về hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh và nhận thấy hoạt động này cũng có nhiều "tai tiếng".

Như Lao Động đã thông tin trong bài "Vì sao ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách khi chưa có bằng cấp" nêu rõ, thời điểm Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) đi vào hoạt động, ông Võ Hoàng Yên không có bằng cấp gì. Thế nhưng, Sở Y tế Hà Tĩnh vẫn "đặc cách" cấp phép cho Trung tâm đi vào hoạt động.

Về việc vì sao ông Yên xuất hiện chữa bệnh ở Hà Tĩnh, ngày 9.3, ông Nguyễn Đình Toản - Trưởng phòng chuyên môn Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết, vào năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh (số 155 đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh).

Sau đó, Hội Đông y Hà Tĩnh đã kết nạp ông Yên vào hội viên của Hội. Tại Hội Đông y Hà Tĩnh, ông Yên chữa bệnh miễn phí bằng cách xoa, bóp, bấm huyệt. Sau 4 - 5 đợt điều trị tại đây, mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày thì người dân tìm đến ngày một đông.

Cũng theo ông Toản, do khuôn viên của Hội Đông y chật hẹp, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn nên sau khi ông Yên đề xuất, đầu năm 2012 đã được tỉnh Hà Tĩnh bố trí cho khu đất là Trường THCS Cẩm Vịnh khi đó đang bỏ hoang sau khi sáp nhập trường để làm Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên.

Tại Trung tâm ở xã Cẩm Vịnh, ông Võ Hoàng Yên làm Giám đốc. Việc chữa bệnh của Trung tâm không thường xuyên, mà theo từng đợt. Mỗi đợt, ông Yên đưa theo từ 8 - 10 “đệ tử” từ trong miền Nam ra để cùng tham gia chữa bệnh.

Ông Nguyễn Đình Toản - Trưởng phòng Chuyên môn Hội Đông y Hà Tĩnh cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên cho Phóng viên Báo Lao Động ngày 9.3. Ảnh: XS.
Ông Nguyễn Đình Toản - Trưởng phòng Chuyên môn Hội Đông y Hà Tĩnh cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên cho Phóng viên Báo Lao Động ngày 9.3. Ảnh: XS.

“Ở Trung tâm đó, mỗi người vào đăng ký khám, chữa bệnh đều phải mua phiếu, mỗi phiếu giá 1 trăm ngàn đồng cho một lần khám, hoặc xoa, bóp, bấm huyệt” - ông Toản cho hay.

Ngoài ra, theo ông Toản, khi chữa bệnh, tùy từng người mà ông Yên chỉ định phải dùng thuốc thì Trung tâm có bán cho gói thuốc nam giá 35.000 đồng.

Về hoạt động tài chính do Trung tâm tự quyết định. Tiền từ khoản thu, khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm, được ông Yên quyết định chi tiêu, trả lương cho nhân viên. Hội Đông y chỉ quản lý về mặt chuyên môn.

Đến đầu năm 2016 thì ông Yên dừng hoạt động chữa bệnh ở Trung tâm tại xã Cẩm Vịnh và đóng cửa từ đó cho đến nay.

Bệnh nhân chưa bệnh, "lành là rất ít"

Về hiệu quả chữa bệnh của ông Yên, ông Toản cho hay, qua khảo sát tại chỗ ngay sau khi được chữa trị từ bệnh nhân, hoặc người nhà bệnh nhân thì bệnh có đỡ.

Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh đóng cửa bỏ hoang từ năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh đóng cửa bỏ hoang từ năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.

“Đó chỉ là khảo sát trước mắt, còn sau này lành thế nào thì chúng tôi không được biết. Thực ra nó chỉ đỡ tức thời đó thôi, còn muốn hiệu quả hơn thì phải chữa lâu dài. Nên để lành là rất ít” - ông Toản chia sẻ.

Chiếc xe 16 chỗ này do một doanh nghiệp tặng Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hiện đang được giao cho Hội Đông y Hà Tĩnh sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn.
Chiếc xe 16 chỗ này do một doanh nghiệp tặng Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hiện đang được giao cho Hội Đông y Hà Tĩnh sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh, về khoa học không đánh giá được hiệu quả, dù đã mời các cơ quan chuyên môn về đánh giá, mà chỉ người bệnh đánh giá bằng cảm tính là bệnh có bớt.

Ông Dũng cũng chia sẻ rằng, ông không dùng từ lương y đối với ông Yên. Vì ông Yên không có bằng cấp.

Ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên về việc vợ chồng ông Dũng tố ông Yên “ăn chặn” tiền xây chùa và từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo số tiền 152 tỉ đồng của ông Yên đến Công an TP. HCM. Ít ngày sau ông Yên có thư gửi vợ chồng ông Dũng và hứa sẽ trả lại tiền.


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng ''lò vôi'' nói gì về video chữa bệnh câm cùng ông Võ Hoàng Yên?

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, sau sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên ăn chặn tiền cứu trợ, tiền xây chùa, dư luận lại xôn xao một video xuất hiện hình ảnh ông Dũng ''lò vôi'' được cho kéo lưỡi chữa bệnh câm cho cháu gái cùng ông Võ Hoàng Yên.

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có đúng với luật pháp?

Khánh Linh - Chân Phúc |

Ông Võ Hoàng Yên bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng hay Dũng “lò vôi” tố cáo về việc ăn chặn tiền cứu trợ miền Trung và tiền xây chùa. Đồng thời, vợ chồng ông Dũng tố cáo những video chữa bệnh của ông Yên đều là “đóng phim”, dấy lên nghi vấn về thực hư tay nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên trong suốt những năm qua. Luật sư Hà Hải - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Khi "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cơ quan chức năng ở đâu?

LÂM CHÍ CÔNG |

Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỉ, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y nhằm đánh bóng hình ảnh vừa gây chú ý của dư luận. Vấn đề đặt ra là trong quá trình người này chữa bệnh hàng chục năm qua, cơ quan chức năng ở đâu?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Dũng ''lò vôi'' nói gì về video chữa bệnh câm cùng ông Võ Hoàng Yên?

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, sau sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên ăn chặn tiền cứu trợ, tiền xây chùa, dư luận lại xôn xao một video xuất hiện hình ảnh ông Dũng ''lò vôi'' được cho kéo lưỡi chữa bệnh câm cho cháu gái cùng ông Võ Hoàng Yên.

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có đúng với luật pháp?

Khánh Linh - Chân Phúc |

Ông Võ Hoàng Yên bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng hay Dũng “lò vôi” tố cáo về việc ăn chặn tiền cứu trợ miền Trung và tiền xây chùa. Đồng thời, vợ chồng ông Dũng tố cáo những video chữa bệnh của ông Yên đều là “đóng phim”, dấy lên nghi vấn về thực hư tay nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên trong suốt những năm qua. Luật sư Hà Hải - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Khi "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cơ quan chức năng ở đâu?

LÂM CHÍ CÔNG |

Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỉ, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y nhằm đánh bóng hình ảnh vừa gây chú ý của dư luận. Vấn đề đặt ra là trong quá trình người này chữa bệnh hàng chục năm qua, cơ quan chức năng ở đâu?