Trụ sở dang dở vì nhà thầu năng lực kém, bị chấm dứt hợp đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Theo tiến độ, dự án trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã hoàn thành từ năm 2019 nhưng do nhà thầu năng lực yếu, phải chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Đến nay, công trình vẫn dang dở, chưa tiến hành thi công trở lại.

Ngày 23.9, ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (là doanh nghiệp Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, đến thời điểm này, công trình trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (ở bên Quốc lộ 1 A thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) vẫn chưa được thi công trở lại.

Nguyên nhân, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu năng lực kém là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VN11, phải lập lại một dự án mới để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu khác tiếp tục thi công hoàn thiện dự án.

“Làm lại hồ sơ như một dự án mới nên mất nhiều thời gian. Hiện hồ sơ đã hoàn thiện, đang chờ tỉnh phê duyệt” - ông Cường nói.

Tháng 8.2018, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VN11, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh, Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Minh Phong. Sau đó, Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 trúng thầu với giá hơn 16,1 tỉ đồng.

Đây là công trình cao 5 tầng, diện tích xây dựng 485 m2, tổng diện tích sàn 2.160 m2.

Theo tiến độ được duyệt, dự án phải hoàn thành sau một năm trúng thầu. Thế nhưng, do chậm tiến độ, công trình được gia hạn đến ngày 30.6.2020 phải hoàn thành.

Dù đã được gia hạn, nhà thầu vẫn không thể thi công, hoàn thiện công trình nên tháng 7.2023 chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Sau đó, chủ đầu tư cùng với nhà thầu tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Thời điểm thanh lý, nhà thầu đã thi công được gần 60% khối lượng công trình với kinh phí hơn 10 tỉ đồng, phần còn lại để hoàn thành công trình ước trị giá khoảng 5 tỉ đồng nữa trong tổng 16 tỉ đồng của toàn dự án.

Đại diện chủ đầu tư cũng thông tin, việc lựa chọn nhà thầu dựa trên cơ sở hồ sơ gồm hợp đồng tương tự, năng lực tài chính và giá chào thầu thấp nhất chứ chủ đầu tư cũng không nắm được hồ sơ của họ có gian dối về năng lực.

Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng VN1 bị khởi tố vào tháng 7 vừa qua. Ảnh: Công an.
Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng VN11 - bị khởi tố vào tháng 7 vừa qua. Ảnh: Công an

Về nhà thầu này, tháng 7.2023 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1976, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) là giám đốc và 2 nhân viên là Nguyễn Hoàng Mạnh (sinh năm 1980) và kế toán Hoàng Thị Thủy (sinh năm 1983) cùng trú tại thành phố Vinh về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VN11 được thành lập năm 2011 có địa chỉ tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Năm 2018 - 2019, do công ty VN11 không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu tại Hà Tĩnh nên Giám đốc Hoàng đã chỉ đạo nhân viên Nguyễn Hoàng Mạnh và kế toán Hoàng Thị Thủy nâng khống doanh thu về hoạt động xây dựng của công ty. Đồng thời, làm giả các tài liệu báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính; thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế và các hợp đồng tương tự với các chủ đầu tư; thư bảo lãnh của các ngân hàng để đủ điều kiện tham gia đấu thầu và trúng thầu dự án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vướng giải phóng mặt bằng, tuyến đường 1.500 tỉ đồng nối cao tốc thi công dang dở

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án Hương lộ 2 đi qua TP Biên Hoà có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, đã được khởi công từ cuối năm 2020, nhưng đến nay sau gần 3 năm vẫn thi công dang dở do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB).

Bao giờ các hạng mục dang dở dự án Ba Hồ - Bản Chùa đi vào hoạt động?

HƯNG THƠ |

Dự án Ba Hồ - Bản Chùa ở tỉnh Quảng Trị sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Dự án này có nhiều hạng mục dù đã thi công xong từ lâu nhưng hiện đang bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng.

Cao tốc 30.000 tỉ đồng qua Long An dang dở, có đoạn thành nơi thả bò

HỮU CHÁNH |

Sau 9 năm xây dựng, gần 5 km cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) vẫn còn dang dở, không có hoạt động thi công, người dân tận dụng khu đất trống chăn thả bò.

Làm nhiệm vụ nhận "hoa hồng" và loạt chiêu trò lừa đảo trên Telegram

KHÁNH AN |

Trên ứng dụng Telegram, các tính năng như bảo mật, mã hóa đầu cuối... đang được các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện trường vụ nhà 4 tầng đổ sập ở TPHCM

Ngọc Ánh - Anh Tú |

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 24.9, căn nhà 4 tầng tại địa chỉ 133/4 đường Bình Quới, TPHCM bất ngờ bị sập. Thời điểm xảy ra vụ việc căn nhà sập có 2 người bị mắc kẹt sâu bên trong, 3 người còn lại bị thương do bêtông đè lên, được lực lượng cứu nạn đưa ra ngoài.

Vùng áp thấp đã mạnh lên trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết chiều nay (24.9), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Những sai lầm khiến bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia lưu ý, sốt xuất huyết xuất hiện trên những người đang khỏe mạnh, bình thường và diễn biến rất nhanh. Rất nhiều trường hợp các ca bệnh sốt xuất huyết nặng lên do xử trí không đúng, hoặc bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn, lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc sốc, dẫn đến tỉ lệ tử vong rất cao.

Bản tin công đoàn: Mong muốn mỗi năm nghỉ hưu sớm trừ tối đa 1% lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày 24.9: Mong muốn mỗi năm nghỉ hưu sớm trừ tối đa 1% lương hưu; Đơn hàng ngành dệt may giảm, doanh nghiệp vẫn khát lao động; Hơn 68% lao động 15-24 tuổi làm việc phi chính thức; Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động giai đoạn cuối năm...

Vướng giải phóng mặt bằng, tuyến đường 1.500 tỉ đồng nối cao tốc thi công dang dở

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án Hương lộ 2 đi qua TP Biên Hoà có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, đã được khởi công từ cuối năm 2020, nhưng đến nay sau gần 3 năm vẫn thi công dang dở do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB).

Bao giờ các hạng mục dang dở dự án Ba Hồ - Bản Chùa đi vào hoạt động?

HƯNG THƠ |

Dự án Ba Hồ - Bản Chùa ở tỉnh Quảng Trị sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Dự án này có nhiều hạng mục dù đã thi công xong từ lâu nhưng hiện đang bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng.

Cao tốc 30.000 tỉ đồng qua Long An dang dở, có đoạn thành nơi thả bò

HỮU CHÁNH |

Sau 9 năm xây dựng, gần 5 km cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) vẫn còn dang dở, không có hoạt động thi công, người dân tận dụng khu đất trống chăn thả bò.