Trụ sở 16 tỉ vẫn dang dở sau hơn 1 năm chấm dứt nhà thầu năng lực kém

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau hơn 1 năm chấm dứt hợp đồng với nhà thầu năng lực kém, công trình xây mới trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (doanh nghiệp Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở do chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công.

Ngày 8.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại dự án xây dựng mới trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (nằm bám quốc lộ 1A, thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận công trình này vẫn đang dang dở giữa um tùm cỏ dại, vật liệu xây dựng còn bỏ lại bên trong và trước sảnh công trình.

Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh - cho hay, từ sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu kém năng lực là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VN11 vào tháng 7.2021 đến nay hồ sơ trình của chủ đầu tư vẫn chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới tiếp tục thi công đưa công trình đến hoàn thiện để sử dụng.

Nguyên nhân chưa được UBND tỉnh duyệt, ông Cường cho rằng do cần phải hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan, phải xin ý kiến của các sở ngành rồi mới đến quyết định của UBND tỉnh.

Công trình thi công dang dở, vật liệu còn bỏ lại nham nhở. Ảnh: Trần Tuấn.
Công trình thi công dang dở, vật liệu còn bỏ lại. Ảnh: Trần Tuấn.

“Trụ sở cũ ở đây đã xuống cấp nên chúng tôi rất muốn sớm được tỉnh phê duyệt để lựa chọn nhà thầu khác tiếp tục thi công hoàn thiện để đưa trụ sở mới vào hoạt động. Vừa rồi chúng tôi cũng đã có báo cáo, kiến nghị tỉnh rồi” - ông Cường nói.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, thời điểm giữa năm 2021 khi chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VN11, nhà thầu này đã thi công hoàn thành được gần 60% khối lượng công trình. Hiện nay, phần hoàn thiện công trình còn hết khoảng 5 tỉ đồng.

Ông Cường cũng chia sẻ, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu năng lực kém, dự án đã bị ngành chức năng thanh tra công tác tổ chức đấu thầu nhưng không có sai phạm.

Bên trong trụ sở còn vật liệu bỏ dở. Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong trụ sở còn ngổn ngang. Ảnh: Trần Tuấn.
Tường bao của công trình cũng dang dở, rêu phong. Ảnh: Trần Tuấn.
Tường của công trình và tường bao dang dở. Ảnh: Trần Tuấn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cao 5 tầng, diện tích xây dựng 485m2, tổng diện tích sàn 2.160m2 với kinh phí xây dựng hơn 16 tỉ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và trích khấu hao tài sản cố định của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Tháng 8.2018, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức mời thầu rộng rãi. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VN11, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh, Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Minh Phong. Kết quả, Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 trúng thầu với giá hơn 16,1 tỉ đồng.

Sau khi trúng thầu, Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 thi công chậm tiến độ, dù đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép gia hạn thời gian thêm 1 năm, đến 30.6.2020 nhưng nhà thầu này vẫn không có khả năng hoàn thành dự án nên đã bị chấm dứt hợp đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án tái định cư dang dở bên những phận đời "không gì cả"

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu tái định cư nhiều năm dang dở, trong khi những phận đời "không gì cả" mòn mỏi chờ được định cư.

Dự án 11 năm ở Lào Cai vẫn dang dở vì nhiều sai phạm

Văn Đức |

Lào Cai - Dự án xây dựng Khu đô thị mới 24A-26B tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai đã thi công hơn 11 năm nhưng đến nay vẫn dang dở.

Nhà thầu năng lực kém, công trình trụ sở hơn 16 tỉ chậm tiến độ 2 năm

TRẦN TUẤN |

Chậm tiến độ 2 năm và không còn có khả năng thi công hoàn thành công trình hơn 16 tỉ đồng nên chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh dự án tái định cư dang dở bên những phận đời "không gì cả"

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu tái định cư nhiều năm dang dở, trong khi những phận đời "không gì cả" mòn mỏi chờ được định cư.

Dự án 11 năm ở Lào Cai vẫn dang dở vì nhiều sai phạm

Văn Đức |

Lào Cai - Dự án xây dựng Khu đô thị mới 24A-26B tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai đã thi công hơn 11 năm nhưng đến nay vẫn dang dở.

Nhà thầu năng lực kém, công trình trụ sở hơn 16 tỉ chậm tiến độ 2 năm

TRẦN TUẤN |

Chậm tiến độ 2 năm và không còn có khả năng thi công hoàn thành công trình hơn 16 tỉ đồng nên chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công.