Trụ điện đặt giữa lối vào nhà dân được di dời sau phản ánh của Báo Lao Động

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà dân, UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận di dời trụ điện để đảm bảo việc sinh hoạt và sản xuất của người dân.

UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời đơn của ông Bùi Ngọc Sơn (50 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, thực tế hiện nay trụ điện hạ thế số hiệu VT10/03/01 thuộc công trình điện nói trên có ảnh hưởng tới gia đình ông. Do đó, nhằm đảm bảo cho người dân được thuận tiện sinh hoạt và trong sản xuất, UBND huyện Vĩnh Cửu chấp thuận di dời trụ điện hạ thế số hiệu VT10/03/01 thuộc công trình phát triển lưới điện xoá điện kế tổng tại vị trí thửa đất số 131, tờ bản đồ địa chính số 30, xã Vĩnh Tân do ông Bùi Ngọc Sơn quản lý sử dụng.

Kinh phí thực hiện việc di dời do Điện lực Trị An hỗ trợ, UBND xã Vĩnh Tân sẽ làm việc với các hộ dân liên quan để thoả thuận bằng biên bản và thống nhất vị trí di dời.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Ngọc Sơn phản ánh về việc trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà của ông khiến cuộc sống gặp khó khăn.

Theo đó, ông Sơn cho biết, Điện lực Trị An đã trồng cây trụ điện hạ thế số VT10/03/01 giữa hướng cửa nhà của ông tại số 306A, tổ 2, ấp 2, xã Vĩnh Tân thuộc thửa đất 131, tờ bản đồ số 30, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ông Sơn cho rằng, vị trí cây trụ điện này nằm trên phần đất thuộc quyền sử dụng đất của ông. “Khi trồng trụ điện này, Điện lực Trị An đã không hỏi ý kiến của tôi” – ông Sơn viết trong đơn.

Việc tự ý trồng trụ điện đã gây cản trở cho cuộc sống gia đình ông Sơn, vị trí trụ điện ở ngay giữa lối ra vào nhà nên luôn cản trở sinh hoạt làm mất mỹ quan, đặc biệt rất nguy hiểm khi qua lại thường xuyên giữa trụ điện.

Ngày 30.6, đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Điện lực Trị An, huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Vĩnh Tân và ông Sơn đã làm việc về việc kiểm tra, xác minh đơn của ông Sơn.

Theo biên bản làm việc, đại diện Điện lực Trị An cho biết: Kiểm tra công trình trên thuộc công trình “xoá điện kế tổng” trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Điện lực đầu tư và được địa phương thoả hiệp và bàn giao mặt bằng thi công vào tháng 11.2009. Điện lực thi công các vị trí theo hồ sơ thiết kế có bàn giao mốc của địa phương và công trình được thực hiện năm 2010.

Nay ông Sơn có đơn đề nghị di dời trụ điện sang vị trí khác. Do đó, điện lực Trị An đề nghị khách hàng phối hợp với chính quyền địa phương cùng ngành chức năng xác định ranh giới đất của ông Sơn thì điện lực sẽ thực hiện di dời, trong đó điện lực hỗ trợ nhân công, còn ông Sơn thanh toán vật tư di dời.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Đà Nẵng nói gì vụ trụ điện "không thép" đổ trong bão số 5

Hữu Long |

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vừa phản hồi thông tin liên quan đến trụ điện nghi ngờ chất lượng kém, ngã đổ trong bão số 5.

Điện lực Trị An sẽ di dời trụ điện khi địa phương chấp thuận vị trí mới

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi báo Lao Động có bài viết phản ánh “Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà”, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phúc đáp báo Lao Động cũng như trả lời cho bạn đọc báo Lao Động là ông Bùi Ngọc Sơn. Theo đó, khi đã có sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Điện lực Trị An sẽ hỗ trợ chi phí, khảo sát thiết kế và thi công di dời trụ điện.

Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Ngọc Sơn (50 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), phản ánh về việc trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà của ông khiến cuộc sống gặp khó khăn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điện lực Đà Nẵng nói gì vụ trụ điện "không thép" đổ trong bão số 5

Hữu Long |

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vừa phản hồi thông tin liên quan đến trụ điện nghi ngờ chất lượng kém, ngã đổ trong bão số 5.

Điện lực Trị An sẽ di dời trụ điện khi địa phương chấp thuận vị trí mới

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi báo Lao Động có bài viết phản ánh “Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà”, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phúc đáp báo Lao Động cũng như trả lời cho bạn đọc báo Lao Động là ông Bùi Ngọc Sơn. Theo đó, khi đã có sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Điện lực Trị An sẽ hỗ trợ chi phí, khảo sát thiết kế và thi công di dời trụ điện.

Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Ngọc Sơn (50 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), phản ánh về việc trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà của ông khiến cuộc sống gặp khó khăn.