Trồng cây trên đất lấn chiếm, còn đòi hỗ trợ 19 tỉ đồng?

XUÂN HẢI |

Trong khi hầu hết các hộ dân đều nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không một ai khiếu kiện để bàn giao mặt bằng cho Học viện Tài chính ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vậy mà, khi triển khai dự án, duy nhất một hộ lại đòi hỗ trợ tiếp 30 triệu đồng/1 cây đào, dù đây là đất lấn chiếm.

Trồng trên đất lấn chiếm còn đòi hỗ trợ “giá khủng”

Ba trường đại học gồm ĐH Mỏ & Địa chất, Học viện Tài chính (HVTC) và ĐH Y tế Cộng đồng được Chính phủ quy hoạch trong khu đô thị Đại học tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhằm giảm tải cho nội đô và nâng cao cơ sở vật chất cho các trường đại học.

Hiện HVTC đã được UBND TP.Hà Nội ra quyết định giao 89.340m2 đất tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm để thực hiện giai đoạn 1 của Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật. Được biết, tất cả 115 hộ trong diện GPMB đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ, đặc biệt, không có một ai khiếu kiện. Tuy nhiên, trong thời gian khoảng 5 năm GPMB, có 13 hộ đã lấn chiếm để trồng cây ăn quả và hoa. Khi có quyết định giao đất của thành phố, để triển khai dự án, trong các ngày 16, 30.5 và 6.6, HVTC lần lượt ra các thông báo lần 1, 2 và 3 về việc đề nghị các hộ dân di dời tài sản trên đất đến chính quyền địa phương và các hộ có liên quan.

Với thái độ hợp tác, hiểu biết pháp luật, được sự động viên của HTX Dịch vụ Đông Thắng và UBND phường Đức Thắng, đa số người dân đã nhận tiền hỗ trợ (mức 700.000 đồng/sào) từ HVTC để di dời nhà tạm, lều tạm và cây cối của mình (chủ yếu là đào, quất, bưởi, xoài…) ra khỏi khu vực đất mình đã lấn chiếm.

Riêng bà Nguyễn Thị Chung (người ở phường Phú Thượng) không chấp nhận như vậy mà yêu cầu đơn vị thi công trả bình quân 30 triệu đồng/cây đào. Trong khi đây là đất bà Chung lấn chiếm tổng cộng 1.220m2 đất và trồng 645 cây đào. Theo đòi hỏi của bà Chung, thì đơn vị thi công phải trả cho bà khoảng 19 tỉ đồng (theo giá 30 triệu đồng/cây). Điều đáng nói là, bà Nguyễn Thị Chung cũng đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho HVTC từ năm 2013, không có khiếu kiện gì.

Đề nghị thực hiện theo luật để đảm bảo kỷ cương

Trong biên bản hỗ trợ di dời cho bà Chung lập ngày 2.6.2017, bà Chung thừa nhận sự tái lấn chiếm của mình: “Từ năm 2012 đến nay, học viện để hoang đất nên tôi đã tiến hành khai hoang và trồng đào tại một số thửa đất như đã liệt kê ở trên...”. Nhưng khi đề cập giá hỗ trợ, bà Chung không ngần ngại khi đưa ra ý kiến: “Giá đền bù đào, tôi đề xuất trung bình là 30 triệu đồng/cây”.

Về đòi hỏi này, đại diện HVTC, ông Đặng Ngọc Ninh - Phó Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng HVTC - khẳng định: “Việc bà Chung yêu cầu chúng tôi phải mua đào với giá 30 triệu đồng/cây bất chấp lớn, bé là yêu cầu hết sức vô lý và không có căn cứ để xem xét. Bà con có đất trong khu vực GPMB cũng hết sức bất bình trước yêu cầu của bà Chung. Họ cũng đề nghị, chính quyền cứ theo luật mà làm để đảm bảo kỷ cương phép nước”.

Trong văn bản trả lời HVTC ngày 7.6.2017, các bà Nguyễn Thị Xuyến (tổ dân phố Đông Ngạc 4), Nguyễn Thị Đông (tổ dân phố Đông Ngạc 6) nêu rõ: “Thực tế sau khi nhận tiền đền bù của Học viện, tôi đã không canh tác nữa. Tôi khẳng định là không hề cho bà Nguyễn Thị Chung mượn đất, cũng không đồng ý cho bà Chung vào canh tác. Vì thế, tôi đề nghị HVTC và chính quyền địa phương cứ thực hiện như trong thông báo của Học viện đã nêu”.

Nội dung thông báo của HVTC nêu rõ: “Đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình không thực hiện việc di dời, thu hồi tài sản, hoa màu, HVTC sẽ phối hợp với UBND phường và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật”.

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.