Trộm tôm hoành hành bá đạo tại miền Tây

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Cà Mau chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ thương lái trộm tôm gần như công khai tại Cà Mau. Trước đó, công an huyện Hòa Bình, Bạc Liêu cũng triệt phá đường dây trộm tôm quy mô lớn. Chưa bao giờ người nuôi tôm lại sợ trộm như hiện nay.

Hoạt động có tổ chức, rất tinh vi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Huệ Tánh (SN 1982, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu); Lê Văn An (SN 1983) và Võ Văn Thạnh (SN 1994, cùng thường trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, vào ngày 7.5, nhà anh Lê Duy Châu, ngụ ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi tổ chức thu hoạch 2 ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Trong vai người thu mua tôm, kéo lưới, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Châu, 3 đối tượng: Tánh, An, Thạnh và một số đối tượng khác đã tổ chức trộm số lượng lớn tôm và vận chuyển đến nơi khác để bán.

Lê Văn An tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)
Lê Văn An tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)

Sau khi tiếp nhận tin tố giác của bị hại, cơ quan điều tra nhanh chóng tiến hành thụ lý vụ án và xác định 3 đối tượng trên có liên quan. Xác định đây là tội phạm có tổ chức, công an tỉnh Cà Mau lập chuyên án để điều tra, làm rõ. 

Vụ việc được anh Châu phát hiện tình cờ từ một camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng dàn cảnh trộm rất tinh vi.

Phương thức hoạt động của băng trộm này là thường tổ chức theo dõi, nắm quy luật đi lại của bị hại, hoặc đi theo các tuyến đường, xem chỗ nào người dân có nuôi tôm để đêm đến đột nhập trộm cắp. Thời gian trộm tôm thường từ 0 - 3 giờ. Đặc biệt, băng trộm tôm này hoạt động chuyên nghiệp, hầu hết là đối tượng có tiền án, tiền sự nên rất liều lĩnh. Khi trộm tôm, các đối tượng thường mang theo hung khí để chống trả người dân, lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Nỗi ám ảnh của người nuôi

Trước đó, TAND huyện Hòa Bình, Bạc Liêu đã tuyên án 7 đối tượng chuyên trộm tôm khắp ĐBSCL. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 8.2018 đến giữa tháng 3.2019, các đối tượng Nguyễn Văn Thích, Sơn Linh, Thạch Ngọc Nghĩa, Nguyễn Hoàng Nam, Thạch Tuần và Lê Duy Khánh cấu kết chặt chẽ, chuẩn bị công cụ, phương tiện hoạt động, thăm dò nơi trộm và cách thức bán tôm sau khi trộm, đã nhiều lần trộm tôm trên các địa bàn huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải.

Đỗ Huệ Thánh tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)
Đỗ Huệ Thánh tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Cụ thể, Nguyễn Văn Thích tham gia trộm tôm trên 20 lần, tổng trị giá hơn 192 triệu đồng; Sơn Linh gần 20 lần, tổng trị giá trên 179 triệu đồng; Thạch Ngọc Nghĩa hơn 15 lần, tổng trị giá trên 160 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Nam 15 lần, tổng trị giá trên 149 triệu đồng; Thạch Tuần gần 10 lần, tổng trị giá trên 60 triệu đồng… Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại của người dân là hơn 500 triệu đồng.

TAND huyện Hòa Bình đã tuyên án đối với các đối tượng trên phạm tội "trộm cắp tài sản" với tổng hình phạt 13 năm 3 tháng tù cho 7 bị cáo.

Anh Nguyễn Văn Thanh, người nuôi tôm tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu trần tình: “Nuôi được con tôm đúng kích cỡ trong bối cảnh giá thức ăn, thuốc thú y tăng, giá không tăng lúc này đã khó. Tôm lớn suốt ngày đêm ở ngoài đồng giữ tôm nhưng cũng không xuể. Tình hình trộm, cắp thế này rất khổ cho người nuôi”.

Còn anh Châu, người bị mất hàng tấn tôm khi thu hoạch bức xúc: “Xem lại camera mà tôi không ăn ngủ được. Tôi rất buồn đau khi bọn chúng ăn trên đầu mình như vậy. Mình đã cố giữ không bị trộm khi tôm còn dưới ao, đến khi đem bán vẫn bị trộm công khai như vậy”.

Võ Văn Thạnh tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp)
Võ Văn Thạnh tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp)

Để người nuôi tôm an tâm sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra văn bản khẩn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên qua khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thương lái dàn cảnh trộm tôm: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo khẩn trương điều tra

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị Công an, Sở Công Thương, Ban chỉ đạo 138, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương khẩn trương điều tra hành vi gian lận trong việc thu mua tôm nguyên liệu trên địa bàn.

ĐBSCL: Nắng nóng gay gắt, tôm tiếp tục chết hàng loạt

TRẦN LƯU |

Chỉ trong vòng 45 ngày, đã có hàng ngàn ha nuôi tôm với trên nửa tỉ con giống bị thiệt hại...

Xuất khẩu tôm Việt Nam sau dịch bệnh COVID-19 đang bật tăng trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 4.2020 tăng 5,8% đạt 244,2 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt 872,8 triệu USD. Từ tháng 5.2020, xuất khẩu tôm tiếp tục khả quan và giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ bật tăng từ quý III/2020.

Tôm chết hàng loạt, người nuôi ở Quảng Ngãi lao đao

Thanh Chung |

Hàng chục hộ nuôi tôm ở huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang rất lo lắng khi tôm chết hàng loạt.

Những chuyến biển bạc triệu nhờ săn tôm hùm, cá chuồn

nguyễn tri |

Thời điểm hiện nay đang vào vụ đánh bắt tôm hùm, cá chuồn bay... ở miền Trung. Tại xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nhiều ngư dân chỉ ra khơi hành nghề với chiếc tàu nhỏ nhưng đã trúng mẻ cá, mẻ tôm hùm thu về tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Phòng virus lạ xâm nhiễm vào Việt Nam, "truy" tôm Trung Quốc nhập lậu

Khánh Vũ |

Trước tin xuất hiện loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 đã gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi tôm tại Trung Quốc trong những năm gần đây, Việt Nam tăng cường kiểm soát tôm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Virus lạ trên tôm có gây nguy hiểm đến sức khỏe con người?

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ngăn chặn loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 (DIV1) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thương lái dàn cảnh trộm tôm: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo khẩn trương điều tra

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị Công an, Sở Công Thương, Ban chỉ đạo 138, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương khẩn trương điều tra hành vi gian lận trong việc thu mua tôm nguyên liệu trên địa bàn.

ĐBSCL: Nắng nóng gay gắt, tôm tiếp tục chết hàng loạt

TRẦN LƯU |

Chỉ trong vòng 45 ngày, đã có hàng ngàn ha nuôi tôm với trên nửa tỉ con giống bị thiệt hại...

Xuất khẩu tôm Việt Nam sau dịch bệnh COVID-19 đang bật tăng trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 4.2020 tăng 5,8% đạt 244,2 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt 872,8 triệu USD. Từ tháng 5.2020, xuất khẩu tôm tiếp tục khả quan và giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ bật tăng từ quý III/2020.

Tôm chết hàng loạt, người nuôi ở Quảng Ngãi lao đao

Thanh Chung |

Hàng chục hộ nuôi tôm ở huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang rất lo lắng khi tôm chết hàng loạt.

Những chuyến biển bạc triệu nhờ săn tôm hùm, cá chuồn

nguyễn tri |

Thời điểm hiện nay đang vào vụ đánh bắt tôm hùm, cá chuồn bay... ở miền Trung. Tại xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nhiều ngư dân chỉ ra khơi hành nghề với chiếc tàu nhỏ nhưng đã trúng mẻ cá, mẻ tôm hùm thu về tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Phòng virus lạ xâm nhiễm vào Việt Nam, "truy" tôm Trung Quốc nhập lậu

Khánh Vũ |

Trước tin xuất hiện loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 đã gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi tôm tại Trung Quốc trong những năm gần đây, Việt Nam tăng cường kiểm soát tôm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Virus lạ trên tôm có gây nguy hiểm đến sức khỏe con người?

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ngăn chặn loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 (DIV1) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam.