Trở lại Chỉ thị 15, TP.Vinh quyết chặn nguy cơ lây nhiễm dịch từ chợ

QUANG ĐẠI |

Đề xuất chuyển trạng thái từ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) đối mặt với nguy cơ lây lan dịch từ chợ đầu mối.

Ngày 11.9, thông tin từ UBND TP.Vinh cho biết, thành phố vừa có đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển đổi từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13.9.

Theo đó, qua các đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, TP.Vinh phát hiện trên 500 trường hợp F0. Tuy nhiên, các khu cách ly đã giảm lượng lớn số F1 do hoàn thành thời gian cách ly, số lượng F0 mới xuất hiện giảm rõ rệt và về không.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vinh cũng đề xuất mở lại 8 chợ dân sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh - cho hay: “Chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 và sau đó chuyển sang trạng thái bình thường mới, chúng tôi vẫn lo dịch có thể tái bùng phát nếu không có phương án quản lý tốt người ra vào thành phố và các điểm chợ dân sinh”.

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các chợ đầu mối, chợ dân sinh, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp xử lý.

Cụ thể, quy định tiểu thương phải xét nghiệm 3 ngày/lần; thành lập tổ phòng chống COVID-19 tại các chợ; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại các chợ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng các gian hàng cung ứng tại các phường, xã; Ưu tiên tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp, tiểu thương, người làm việc tại các chợ.

Chợ Vinh hiện trong khu dân cư, diện tích chỉ 1 ha, chật chội, nguy cơ ô nhiễm, ùn tắc và khó khăn trong công tác quản lý. Ảnh: TN
Chợ Vinh hiện trong khu dân cư, diện tích chỉ 1 ha, chật chội, nguy cơ ô nhiễm, ùn tắc và khó khăn trong công tác quản lý. Ảnh: TN

Đối với chợ Vinh, chợ đầu mối lớn nhất khu vực, lãnh đạo TP.Vinh đã đề nghị UBND tỉnh cho di dời ra khu vực khác.

Hiện chợ Vinh tại phường Hồng Sơn, quy mô khoảng 1ha, tiếp giáp khu dân cư, không thuận lợi về tiếp cận, giao thương, đang tồn tại nhiều bất cập về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, khó khăn trong quản lý con người và phương tiện. Đặc biệt là trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Vị trí thành phố dự định chuyển chợ Vinh đến là dự án Bến xe Nam Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (tiếp giáp đường tránh Quốc lộ 1A) có diện tích 42.310m2, khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay nhưng mới chỉ san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An - nhận định: “Dịch bệnh lây lan từ các chợ dân sinh là nguy cơ lớn, do đó, cần có các giải pháp phòng chống dịch tại các chợ, đồng thời mở thêm nhiều điểm bán hàng, chợ dã chiến bảo đảm an toàn phòng dịch, để người dân không tập trung quá đông vào một vài điểm”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vẫn cần có chiến lược chống dịch riêng cho khu vực khác nhau theo nguy cơ

Vương Trần |

Trong chiến lược chống dịch chung của cả nước, vẫn cần phải có chiến lược riêng cho khu vực khác nhau theo nguy cơ dịch bệnh COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An trước nguy cơ phá sản, đề nghị “giải cứu”

QUANG ĐẠI |

Dịch bệnh, phong tỏa, giãn cách kéo dài làm nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An đứng trước nguy cơ phá sản, đề nghị hỗ trợ, giải cứu.

Chợ Vinh bị phong toả do liên quan ca mắc COVID-19 mới

THANH NGA |

Chiều 23.6, lực lượng chức năng đã phong toả các tuyến đường ra vào khu vực chợ Vinh, chợ đầu mối vì có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Vinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vẫn cần có chiến lược chống dịch riêng cho khu vực khác nhau theo nguy cơ

Vương Trần |

Trong chiến lược chống dịch chung của cả nước, vẫn cần phải có chiến lược riêng cho khu vực khác nhau theo nguy cơ dịch bệnh COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An trước nguy cơ phá sản, đề nghị “giải cứu”

QUANG ĐẠI |

Dịch bệnh, phong tỏa, giãn cách kéo dài làm nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An đứng trước nguy cơ phá sản, đề nghị hỗ trợ, giải cứu.

Chợ Vinh bị phong toả do liên quan ca mắc COVID-19 mới

THANH NGA |

Chiều 23.6, lực lượng chức năng đã phong toả các tuyến đường ra vào khu vực chợ Vinh, chợ đầu mối vì có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Vinh.