Trợ cấp mai táng với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Bạn đọc Kim Anh hỏi: Mẹ tôi sinh ngày 4.6.1970, hiện có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, tuy nhiên, hiện tại mẹ tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo. Chẳng may đến tuổi hưởng lương hưu nhưng mẹ tôi qua đời thì có được hưởng chế độ tử tuất hay chế độ nào khác không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Đối với trường hợp người đang tham gia BHXH tự nguyện bị chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định Điều 80 Luật BHXH và thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH.

Các quy định cụ thể về quyền lợi thân nhân được hưởng như sau:

- Thứ nhất, về trợ cấp mai táng tại Điều 80 Luật BHXH: Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại Khoản 1 Điều này chết.

- Thứ hai, về trợ cấp tuất tại Điều 81 Luật BHXH:

1. Người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT trái tuyến do chuyển nơi ở

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chi phí thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trái tuyến do chuyển nơi sinh sống.

Tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm, nay muốn nghỉ hưu được không?

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Văn Trọng hỏi: Tôi sinh ngày 23.10.1970, là thợ hàn 4/7, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 20 năm. Vì tai nạn sức khỏe yếu, tôi muốn nghỉ hưu sau đó hưởng lương hưu được không?

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT trái tuyến do chuyển nơi ở

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chi phí thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trái tuyến do chuyển nơi sinh sống.

Tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm, nay muốn nghỉ hưu được không?

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Văn Trọng hỏi: Tôi sinh ngày 23.10.1970, là thợ hàn 4/7, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 20 năm. Vì tai nạn sức khỏe yếu, tôi muốn nghỉ hưu sau đó hưởng lương hưu được không?