Trích ngân sách thuê xe ôtô chở học sinh đến trường xa nhà

TRẦN TUẤN |

Sau khi nhiều phụ huynh Tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phản đối việc chính quyền thị trấn này phân vùng đưa con em họ về học ở cơ sở 2 xa nhà, bất tiện thì UBND thị trấn Cẩm Xuyên quyết định sẽ trích ngân sách để thuê xe ôtô đưa đón học sinh.

Sáng 6.8, ông Nguyễn Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên - cho biết, cùng với việc phân vùng đưa 17 cháu ở tổ dân phố 10 vào lớp 1 học ở Trường Tiểu học thị trấn 2, chính quyền thị trấn Cẩm Xuyên đã tổ chức họp bàn, HĐND thị trấn đã thống nhất sẽ bố trí ngân sách khoảng 250 triệu đồng để đưa đón các cháu đến trường trong năm học 2021 - 2022 này. Đó là số tiền mà UBND thị trấn hỗ trợ 70% kinh phí thuê xe ôtô đưa đón, còn 30% phụ huynh phải đóng góp.

Ngoài ra, chính quyền cũng đã đầu tư, sửa sang cơ sở vật chất và bố trí giáo viên giỏi về cơ sở 2 giảng dạy để thu hút phụ huynh chủ động cho con em mình về đó học.

Việc phụ huynh chưa đồng thuận đưa con em họ về học ở Trường Tiểu học thị trấn 2 xa nhà, ông Quỳnh cho biết chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Đó cũng là tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên.

Với câu hỏi, tại sao không linh động bố trí thêm phòng hoặc tăng sỹ số lớp ở Trường Tiểu học 1 để thuận lợi cho học sinh và không phải mất ngân sách hỗ trợ thuê xe đưa đón?, ông Quỳnh cho hay, việc tăng thêm sĩ số, hoặc mở thêm phòng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh và gây nguy cơ Trường Tiểu học 1 sẽ mất thành tích “trường chuẩn” bấy lâu nay.

Trường Tiểu học Cẩm Xuyên 2, nơi nhiều phụ huynh tổ dân phố 10 không muốn con em mình về đây học vì xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2, nơi nhiều phụ huynh tổ dân phố 10 không muốn con em mình về đây học vì xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, ngày 1.7 Lao Động đã có bài viết “Phụ huynh phản đối kế hoạch đưa trẻ lớp 1 đến học ở trường xa nhà” phản ánh hàng chục phụ huynh Tổ dân phố 10 tập trung phản đối kế hoạch năm học mới này, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đưa 17 trẻ là con, cháu họ về học ở cơ sở 2 xa nhà, bất tiện. Trong khi Tổ dân phố 10 cách Trường Tiểu học 1 chỉ khoảng 1km mà không bố trí cho con họ học ở đây, lại đưa đến học ở cơ sở 2 cách nhà 4 - 5km.

Phụ huynh Tổ dân phố 10 cũng đặt ra câu hỏi tại sao không điều con em ở các tổ dân phố 6, 8, 13, 14, 15 về cơ sở 2 vì các tổ dân phố đó gần cơ sở 2 hơn so với Tổ 10. Vấn đề này, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên cũng từng thừa nhận đúng là như thế thật, nhưng do các tổ đó bao bọc quanh cơ sở 1 nên điều động con em họ về cơ sở 2 là khó thuyết phục, chắc chắn họ cũng phản đối.

Ông Đức cũng cho biết, năm học 2021 - 2022, thị trấn Cẩm Xuyên sẽ có 274 cháu vào lớp 1. Thế nhưng, cơ sở 1 hiện đã có 29 lớp, với gần 1.000 học sinh. Theo chỉ đạo của UBND huyện, chỉ có thể tiếp nhận được 130 cháu vào lớp 1 ở cơ sở 1 vì đã hết phòng, cơ sở vật chất không thể đáp ứng được thêm nên buộc phải phân luồng, đưa số còn lại về cơ sở 2, nơi mới có 9 lớp với hơn 260 học sinh các khối.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phụ huynh sợ con "dừng thi" trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Nhóm PV |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gây khó khăn cho nhiều thí sinh khi phải tiến hành ôn tập tại nhà. Lo lắng chính là tâm lý chung của các thí sinh khi bước vào kỳ thi được diễn ra vào ngày mai. Cũng trong tâm thế đó, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra e ngại, sợ con "dừng thi" trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM: Thí sinh lo lắng, phụ huynh bất an

Nhóm Pv |

Chiều 6.7, hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trong đó có cả các thí sinh tại TPHCM được dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Mặc dù được trang bị kỹ các biện pháp phòng dịch nhưng các thí sinh và phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng.

Phụ huynh phản đối kế hoạch đưa trẻ lớp 1 đến học ở trường xa nhà

TRẦN TUẤN |

Với kế hoạch phân luồng học sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) năm học mới 2021 - 2022 học ở 2 cơ sở, nhiều phụ huynh sở tại đã phản đối vì cho rằng, con họ khi chuyển đến học ở cơ sở 2 sẽ xa nhà, bất tiện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều phụ huynh sợ con "dừng thi" trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Nhóm PV |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gây khó khăn cho nhiều thí sinh khi phải tiến hành ôn tập tại nhà. Lo lắng chính là tâm lý chung của các thí sinh khi bước vào kỳ thi được diễn ra vào ngày mai. Cũng trong tâm thế đó, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra e ngại, sợ con "dừng thi" trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM: Thí sinh lo lắng, phụ huynh bất an

Nhóm Pv |

Chiều 6.7, hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trong đó có cả các thí sinh tại TPHCM được dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Mặc dù được trang bị kỹ các biện pháp phòng dịch nhưng các thí sinh và phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng.

Phụ huynh phản đối kế hoạch đưa trẻ lớp 1 đến học ở trường xa nhà

TRẦN TUẤN |

Với kế hoạch phân luồng học sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) năm học mới 2021 - 2022 học ở 2 cơ sở, nhiều phụ huynh sở tại đã phản đối vì cho rằng, con họ khi chuyển đến học ở cơ sở 2 sẽ xa nhà, bất tiện.