Chuẩn bị học cùng con
Anh Nguyễn Thanh M (phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cùng con học online nhưng không khỏi lo lắng.
Anh chia sẻ: “Các cháu chưa biết mặt trường lớp. Sách vở mua của nhà xuất bản nào? Việc đăng ký cho các cháu ra làm sao? Thứ hai, các cháu vừa xong lớp lá, còn rất bỡ ngỡ, chưa biết công nghệ thông tin. Việc triển khai học online sẽ khiến các cháu không thể bắt nhịp được. Phụ huynh phải bỏ thêm chi phí để đầu tư máy tính cho các cháu”.
Đối với TP.Bạc Liêu đang cách ly y tế “ai ở nhà nấy” nên việc mua sắm thiết bị đầu cuối như máy tính, tivi, tai nghe... là điều không thể bởi tất cả cửa hàng đều đóng cửa.
Trong khi đó, chị Phạm Thúy A (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vô cùng lo lắng khi con trai bước vào lớp 1 năm nay. “Tôi sinh con nữa mới được 5 tháng, chồng đang làm công nhân theo phương án “3 tại chỗ”, giờ mà học online, tôi không biết sao để kèm cháu được. Thú thật, tôi cũng không rành về máy tính, điện thoại...”.
Nếu chị A được xem là “cá biệt” thì hầu hết phụ huynh có con vào lớp 1 ở các xã vùng sâu của tỉnh Bạc Liêu đang tìm hiểu để... học cùng con. Còn hiệu quả thế nào, chưa ai đoán trước được.
Ngành Giáo dục cũng lúng túng
Chia sẻ với báo chí về việc dạy, học năm học mới, ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở Khoa học-Giáo dục-Công nghệ tỉnh Bạc Liêu - cho biết: “Để triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học trên truyền hình, trên nền tảng Internet… thành công, điều quan trọng là gia đình, phụ huynh học sinh phải cùng phối hợp với ngành Giáo dục. Phụ huynh phải theo dõi, bám sát diễn biến tình hình của dịch bệnh và những chỉ đạo của tỉnh để cùng với con em mình tổ chức việc học tại nhà đúng theo kế hoạch của ngành Giáo dục, của các đơn vị trường học và hướng dẫn trực tiếp của giáo viên phụ trách”.
Để phụ huynh và học sinh không ngỡ ngàng, chuẩn bị đủ các điều kiện về Internet hoặc phương tiện truyền hình… ngành Giáo dục đã chỉ đạo, trước khi tiến hành khai giảng năm học mới, tất cả đơn vị trường học tổ chức liên lạc với phụ huynh học sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau như là số điện thoại, nhóm Zalo hoặc là thông qua sổ liên lạc điện tử và các phương tiện khác để nắm thật chặt tình hình thực tế về điều kiện học tập của từng em học sinh.
Ông Dương Hồng Tân trấn an: “Đối với những gia đình khó khăn, chưa chuẩn bị được phương tiện truyền hình, nền tảng Internet… cho con em của mình sẽ được thầy cô giáo hướng dẫn cụ thể việc học của con em thông qua các hình thức phù hợp như giao đề cương, xây dựng sản phẩm học tập tại nhà để các em học tập và báo cáo cho giáo viên theo định kỳ…”.
Thực tế không phải trẻ em bước vào lớp 1 nào cũng biết các thao tác máy tính và không phải phụ huynh nào cũng ngồi cùng học với con. Một năm học được dự báo vô cùng khó khăn với trẻ bước vào lớp 1 tại Bạc Liêu.