Trẻ gặp nguy hiểm khi chơi đùa với chó: Trách nhiệm chính ở gia chủ

Thế Lâm |

Mới nhất là trường hợp bé trai 2 tuổi tại TPHCM, tự chơi đùa với 2 con chó Alaska ở trước nhà, nhưng bất ngờ bị chó cắn vào cổ rách cả khí quản.

Theo bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), việc đưa bé trai 2 tuổi đi cấp cứu chỉ cần chậm trễ một chút có thể gây tắc nghẽn đường thở dẫn đến chết não vì không được cung cấp đủ ôxy.

Vụ việc tưởng chỉ là một tai nạn nhỏ và thông thường, nhưng khi được các bác sĩ phân tích kĩ về chi tiết mới thấy hết độ nguy hiểm đối với tính mạng của bé trai.

Không ít gia đình khi nuôi chó, mèo trong nhà lại chủ quan cho rằng vật nuôi gia đình đã được thuần dưỡng nên ít khi chích ngừa hay đeo rọ mõm. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều vụ việc xảy ra cho thấy đó là một suy nghĩ sai lầm xuất phát từ sự chủ quan, lơ là.

Vào tháng 4.2019, một bé trai 7 tuổi ở Thái Nguyên bị chính con chó nhà nuôi tấn công gây đa chấn thương. Vết thương quá nặng đến mức khi đưa tới bệnh viện cấp cứu thì không còn kịp nữa.

Một vụ khác, xảy ra vào tháng 7.2018, bé trai 4 tuổi bị con chó ngao nhà nuôi tấn công cắn nham nhở cả một vùng mạn sườn, và đùi phải bị lóc từng vệt da thịt.

Cho dù là chó nhà nuôi, cũng hoàn toàn không an toàn nếu không được chích ngừa đúng định kì theo qui định và không được đeo rọ mõm phòng ngừa khi vật nuôi trở chứng hung dữ. Đặc biệt đối với những bé trai, bé gái dưới 10 tuổi, trước những con chó hung dữ vì diễn biến bất thường tấn công, khó có thể chống đỡ nổi. Thậm chí, chẳng cần bị chó cắn mà chỉ cần bị chó dùng chân, móng vuốt cào cấu thì trẻ cũng có thể bị thương tích trên thân thể.

Mỗi năm tại Việt Nam xảy ra khoảng nửa triệu vụ chó, mèo, vật nuôi gia đình cắn người, trong đó có không ít vụ bị chó dại cắn gây hậu quả nặng nề đến sức khỏe, hoặc gây tử vong sau đó do không được cứu chữa kịp thời.

Trong trường hợp các bé bị chó nhà nuôi cắn, nhiều vụ việc được phản ánh trên công luận đều là trường hợp nguy kịch, thập tử nhất sinh, thậm chí đã bị tử vong.

Vật nuôi gia đình dù đã được thuần dưỡng, thuần tính cũng không có nghĩa là không cần những phương án phòng ngừa bất trắc xảy ra. Để trẻ tự chơi đùa với vật nuôi gia đình, thú cưng, tưởng chừng là một cách hữu ích để dạy trẻ yêu động vật, nhưng trong nhiều trường hợp lại gây ra nguy hiểm và phản tác dụng.

Có thể nói, việc nuôi chó dữ trong nhà, đặc biệt là những giống chó vừa dữ, vừa khỏe và to lớn mà không có các phương án an toàn chẳng khác nào là để mầm họa tại gia. Bởi, chó nuôi có thể chưa kịp ngăn chặn được kẻ gian từ bên ngoài xâm nhập vào đã có thể gây ra thương tích, tử vong cho gia chủ.

Hiểm họa nuôi chó dữ tại gia đối với chính người nhà đã được cảnh báo cả ngàn lần, nhưng vẫn còn không ít gia đình chủ quan, lơ là cho nên mới dẫn đến những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Trong những trường hợp chó nhà cắn người nhà gây nguy kịch, tử vong, không thể qui cho vật nuôi, mà trách nhiệm chính là gia chủ, những người lớn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ bàng hoàng kể lại giây phút con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn

Tâm An |

Đang làm việc tại công ty thì người mẹ ở Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tin cô con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn.

3 trẻ nhỏ bị chó cắn nát mặt phải nhập viện

Anh Nhàn |

Lúc nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều em nhỏ đã bị chó cắn thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khoẻ.

Nghệ An: Sau 2 tháng bị chó cắn, bé trai 7 tuổi tử vong vì bệnh dại

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 2 tháng trước, cháu Đ (7 tuổi, xã Mã Thành, Yên Thành) bị một con chó lạ cắn. Những ngày gần đây cháu có biểu nôn mửa, nhổ nước bọt liên tục và tử vong do bệnh dại.

Thái Nguyên: 4 người nhập viện do bị chó cắn, có 2 người nguy kịch

Phạm Đông |

Mới đây, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chó cắn. Hiện nay, ca phẫu thuật cho 2 trường hợp nguy kịch đã được tiến hành thành công.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Người mẹ bàng hoàng kể lại giây phút con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn

Tâm An |

Đang làm việc tại công ty thì người mẹ ở Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tin cô con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn.

3 trẻ nhỏ bị chó cắn nát mặt phải nhập viện

Anh Nhàn |

Lúc nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều em nhỏ đã bị chó cắn thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khoẻ.

Nghệ An: Sau 2 tháng bị chó cắn, bé trai 7 tuổi tử vong vì bệnh dại

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 2 tháng trước, cháu Đ (7 tuổi, xã Mã Thành, Yên Thành) bị một con chó lạ cắn. Những ngày gần đây cháu có biểu nôn mửa, nhổ nước bọt liên tục và tử vong do bệnh dại.

Thái Nguyên: 4 người nhập viện do bị chó cắn, có 2 người nguy kịch

Phạm Đông |

Mới đây, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chó cắn. Hiện nay, ca phẫu thuật cho 2 trường hợp nguy kịch đã được tiến hành thành công.