Trẻ em "khổ sở" vì hình ảnh phản cảm nơi công cộng

Linh Trang |

Sau khi phóng viên báo Lao Động phản ánh thông tin về loại bánh mang hình dạng bộ phận sinh dục nam được bày bán công khai tại một địa điểm công cộng dành cho thiếu nhi ở Hà Nội, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc. Điều đáng buồn, đây không phải lần đầu tiên, những sản phẩm phản cảm như trên xuất hiện ở nơi dành cho trẻ em Việt.

​Choáng váng với loại bánh phản cảm 

Trong 3 ngày 20, 21, 22.4.2018, một gian hàng bày bán loại bánh "tờ rim” tại một hội chợ tổ chức ở Hà Nội đã khiến nhiều phụ huynh "nóng mặt" và bức xúc. Bởi, đây là địa điểm vui chơi quen thuộc của trẻ em Thủ đô nhưng lại để loại bánh mang hình thù bộ phận sinh dục nam "lọt lưới", xuất hiện chình ình, ngang nhiên.

“Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh này. Tôi lập tức dẫn con đi sang quầy khác vì không muốn con nhìn thấy những hình ảnh phản cảm" - chị Lê Thị Thu Trang (Trần Khánh Dư, Hà Nội) bức xúc.

"Hình ảnh này xuất hiện tại nơi công cộng mà không có người lớn kịp thời giải thích, chỉ bảo sẽ làm cho trẻ có suy nghĩ lệch lạc về giới tính" - anh Lương Quang Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Dàn thiếu nữ mặc bikini, nhảy phản cảm ở Công viên Đầm Sen

Ngày 4.6.2017, một tiết mục nhảy phản cảm đã diễn ra ở công viên Đầm Sen (TP.HCM). Tiết mục khiến bất cứ ai chứng kiến cũng "nóng mắt", khi nơi đây có hàng trăm trẻ em đến vui chơi.

Hình ảnh này ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh "dậy sóng", quyết liệt phản đối, chỉ trích.

Hình ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip.

Hậu quả, công viên nước Đầm Sen bị phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong vòng 1 tháng.

​Mang "vũ trường" vào trường học

Cuối tháng 12.2017, dư luận lại tiếp tục "dậy sóng" về vụ việc: 5 cô gái ăn mặc 'mát mẻ', nhảy phản cảm tại Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) trước hơn 400 trăm học sinh. Nhiều người đưa ý kiến: "Trường học mà tưởng quán bar, đến trường mà tưởng xông pha vũ trường”; "Ôi, sao những tiết mục như này lại được biểu diễn trong trường học vậy?"...

Màn trình diễn phản cảm.
Màn trình diễn phản cảm.

Ông Hoàng Châu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt xác nhận đoạn clip trên đã ghi lại một tiết mục trong buổi diễn văn nghệ của trường và giải thích: "Đây là tiết mục của trường tuyển sinh mang đến giao lưu nên nhà trường đã không duyệt trước nội dung". 

Dù sau đó, Hiệu trưởng trực tiếp xin lỗi nhưng sự việc vẫn khiến dư luận "lên án". Phụ huynh bất bình thốt lên: "Đến trong nhà trường còn như vậy thì tìm đâu nơi an toàn cho con?". 

Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Giật mình với hình ảnh loại bánh phản cảm bày bán tại Cung thiếu nhi Hà Nội

Linh Trang - Hà Phương |

Ba ngày qua, tại hội chợ tổ chức ở Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ), nhiều phụ huynh bức xúc lên tiếng về gian hàng bán bánh "tờ rim" giữa nơi có hàng trăm trẻ em.

Hải Phòng mặc áo tắm cho 12 con giáp khỏa thân bị chê phản cảm

H.H |

Trước nhiều ý kiến cho rằng phản cảm, Khu du lịch Quốc tế Hải Phòng đã mặc áo tắm cho cụm tượng 12 con giáp khỏa thân.

Phản cảm, nhố nhăng gameshow hẹn hò trên sóng truyền hình

MINH THI |

Ngày càng nhiều gameshow hẹn hò trên sóng truyền hình, cũng đồng nghĩa với việc “diễn” chuyện tình yêu khá ngây ngô và phản cảm khiến không ít khán giả lên tiếng phản ứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giật mình với hình ảnh loại bánh phản cảm bày bán tại Cung thiếu nhi Hà Nội

Linh Trang - Hà Phương |

Ba ngày qua, tại hội chợ tổ chức ở Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ), nhiều phụ huynh bức xúc lên tiếng về gian hàng bán bánh "tờ rim" giữa nơi có hàng trăm trẻ em.

Hải Phòng mặc áo tắm cho 12 con giáp khỏa thân bị chê phản cảm

H.H |

Trước nhiều ý kiến cho rằng phản cảm, Khu du lịch Quốc tế Hải Phòng đã mặc áo tắm cho cụm tượng 12 con giáp khỏa thân.

Phản cảm, nhố nhăng gameshow hẹn hò trên sóng truyền hình

MINH THI |

Ngày càng nhiều gameshow hẹn hò trên sóng truyền hình, cũng đồng nghĩa với việc “diễn” chuyện tình yêu khá ngây ngô và phản cảm khiến không ít khán giả lên tiếng phản ứng.