Trao hơn 1 tỉ đồng học bổng Ước mơ xanh cho học sinh vượt khó, học giỏi

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

Toàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã trao 1.603 suất học bổng Ước mơ xanh cho các em học sinh vượt khó học giỏi, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Học bổng Ước mơ xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu được duy trì hằng năm, thu hút sự tham gia của 13 phường và 349 chi hội phụ nữ trong toàn quận.

Kinh phí trao học bổng Ước mơ xanh từ kết quả phân loại rác thải tại nguồn và các nhà hảo tâm ủng hộ. Theo đó, ở từng gia đình hội viên, những loại rác phân hủy được bỏ lên xe rác hằng ngày, rác còn khả năng tái chế được bỏ vào bao riêng.

Hàng tháng, Ban chấp hành chi hội thu gom, bán gây quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Bình trao học bổng Ước mơ xanh năm 2019. Ảnh: L.V.Thơm
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Bình trao học bổng Ước mơ xanh năm 2019. Ảnh: L.V.Thơm

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hồ Thị Huệ chia sẻ: Với mục tiêu vừa giúp học sinh, sinh viên nghèo, vừa góp phần bảo vệ môi trường, Ban chấp hành Hội thống nhất tên gọi là “Học bổng Ước mơ xanh”.

Ở từng phường, hằng năm, Hội Phụ nữ phối hợp với chính quyền và các trường học xét chọn những học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi để trao học bổng Ước mơ xanh theo phương châm: Công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Em Đặng Đăng Khoa (người khuyết tật) ở phường Hoà Cường Bắc,  quận Hải Châu nhận học bổng Ước mơ xanh năm học 2020-2021. Ảnh: L.V.Thơm
Em Đặng Đăng Khoa (người khuyết tật) ở phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu nhận học bổng Ước mơ xanh năm học 2020-2021. Ảnh: L.V.Thơm

Những năm trước, học bổng này được trao tập trung tại quận và các phường. Năm nay, do phòng, chống đại dịch COVID-19, không thể tập trung đông người, học bổng Ước mơ xanh được trao tại nhà của từng em.

Từ kết quả bán rác thải còn khả năng tái chế và sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái, các chi hội phụ nữ trong toàn quận đã trao 631 suất học bổng Ước mơ xanh với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng trong dịp đầu năm học 2020-2021.

Mặt khác, học bổng Ước mơ xanh lần này không chỉ có tiền mặt mà còn có các loại nhu yếu phẩm, phù hợp với gia cảnh của từng em.

Chương trình học bổng Ước mơ xanh ở quận Hải Châu ngày càng có nhiều người chung tay góp sức và đã trở thành nguồn động lực nâng cánh tương lai cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên Lưu Kim Yến ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu  nhận học bổng Ước mơ xanh năm học 2020-2021. Ảnh: L.V.Thơm
Sinh viên Lưu Kim Yến ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu nhận học bổng Ước mơ xanh năm học 2020-2021. Ảnh: L.V.Thơm

Em Nguyễn Quý Ngọc Liên ở phường Hải Châu 1, hiện học lớp 8 Trường THCS Trưng Vương, nhà nghèo, ngoài giờ học còn tranh thủ phụ giúp mẹ bán bánh mỳ để trang trải chi phí gia đình. Tại buổi nhận học bổng Ước mơ xanh năm học 2020-2021, Ngọc Liên tâm sự: "Em nguyện luôn cố gắng vượt khó học giỏi, xứng đáng với sự quan tâm của Hội Phụ nữ, và theo em, học giỏi cũng là một cách có thể giúp gia đình thoát nghèo".

Từ năm 2017 đến nay, toàn quận đã trao 1.603 suất học bổng Ước mơ xanh cho các em vượt khó học giỏi, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Nói về mô hình này, Bí thư Quận ủy Hải Châu Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, đây là một cách làm phù hợp thực tế, có tác dụng rất tốt về khuyến học khuyến tài, góp phần thực hiện mục tiêu không có học sinh, sinh viên bỏ học vì lý do kinh tế của thành phố.

Bạn đọc Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Tổng kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao là 58 triệu đồng nhằm khuyến khích con CNVCLĐ phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao 41 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trích từ quỹ “Hội thu heo đất” với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Tổng kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao là 58 triệu đồng nhằm khuyến khích con CNVCLĐ phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao 41 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trích từ quỹ “Hội thu heo đất” với số tiền hơn 150 triệu đồng.