Tranh luận về việc có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10

Minh Hương (Tổng hợp) |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tùy tình hình dịch COVID-19, các địa phương có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10. Điều này gây ra không ít tranh luận từ phía bạn đọc.

Đặt sức khoẻ lên trên hết!

Bạn đọc Huy Cường cho rằng: Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, học trễ thì nghỉ hè trễ cũng không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của phụ huynh, giáo viên và các em học sinh.

Đồng quan điểm, bạn Ngọc Ánh nếu: Nếu tình hình dịch vẫn chưa ổn, tôi sẽ không cho con đến trường. Việc học chậm mất 1 năm tôi vẫn chấp nhận.

Bạn Tuyết Hải viết: Nhiều trường được tận dụng làm khu cách ly tập trung, vừa không đảm bảo an toàn vừa thiếu nơi điều trị và theo dõi bệnh nhân. Nên lùi lịch tựu trường là hoàn toàn hợp lý.

Bạn đọc giấu tên nói: Bây giờ tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp nên kế hoạch tựu trường đầu tháng 9 sẽ không khả thi đối với các tỉnh thành phía Nam. Nên chăng Bộ GD&ĐT cần xem xét giảm bớt chương trình để rút ngắn lại thời gian trong năm học.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến trái chiều của bạn Thi Ngọc: Tôi không đồng ý lùi lịch tự trường vì các con đã nghỉ hè miên man từ tháng 5 tới giờ. Ròng rã mấy tháng nay tôi vừa vất vả trông con, vừa phải làm việc.

Học online thực sự hiệu quả?

Bạn đọc Quang Huy cho ý kiến khác: Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, nhà trường nên chủ động cho học online, giảm tải những môn phụ không cần thiết chỉ nên chú trọng vào các môn chính... Khi nào tình hình dịch bệnh được cải thiện an toàn hãy cho các cháu đi học. Chuyện học là cả đời nhưng lỡ bệnh lúc này càng thêm khó khăn cho gia đình và xã hội.

Tương tự, bạn Hoàng Anh cho biết: Nếu tình dịch còn diễn biến phức tạp thì cấp THCS, THPT cũng nên tựu trường giống mọi năm bằng hình thức trực tuyến để không ảnh hưởng tâm lý học sinh. Hình thức học trực tuyến thời đại 4.0 có thể giúp học sinh làm quen kĩ năng tin học trong thời đại mới.

Ngược lại, bạn Nguyễn Nga bày tỏ: Hy vọng nhà trường không xem việc học online là một giải pháp. Qua 2 năm các con học online, tôi thấy hiệu quả không cao. Nhà tôi có 2 bé học ở 2 cấp khác nhau, server của trường thường xuyên bị nghẽn do tình trạng học sinh truy cập liên tục. Vì vậy, khi các con học online phụ huynh vô hình như học chung cùng các con luôn.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, căn cứ vào đó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quyền quyết định kế hoạch thời gian năm học sao cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung toàn quốc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) cho biết: Với trường hợp Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh, ngay bây giờ chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể quyết định thời gian tựu trường muộn hơn khung. Ví dụ vào 10.9 hay 15.9, thậm chí là sang tháng 10. Cùng với đó, năm học có thể kết thúc chậm hơn 15 ngày so với khung (vào ngày 15.6).




Minh Hương (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT liên quan COVID-19 từ hôm nay

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Công văn 6373/BYT-BH ngày 6.8.2021 hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến COVID-19.

2 điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn

Minh Phương |

Khi Thông tư 03/2021/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.8 thì vấn đề tăng lương được khá nhiều công chức quan tâm. Vậy, cần điều kiện gì để công chức được tăng lương trước hạn?

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT liên quan COVID-19 từ hôm nay

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Công văn 6373/BYT-BH ngày 6.8.2021 hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến COVID-19.

2 điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn

Minh Phương |

Khi Thông tư 03/2021/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.8 thì vấn đề tăng lương được khá nhiều công chức quan tâm. Vậy, cần điều kiện gì để công chức được tăng lương trước hạn?

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.