Tranh luận trái chiều vụ nhân viên chợ Đông Hà xô xát với tiểu thương

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước vụ việc nhân viên của ban quản lý chợ Đông Hà (TP. Đông Hà, Quảng Trị) dùng chân đá khiến 1 tiểu thương phải vào viện kiểm tra sức khoẻ.

Vào lúc 15h30 ngày 2.3, đội trật tự của ban quản lý chợ Đông Hà đi kiểm tra và phát hiện tiểu thương tên Mai ngồi bán không đúng nơi quy định. Bà Mai có quầy ở chợ, nhưng không ngồi ở quầy mà ra khu vực khác bán, nên bị đội trật tự nhắc nhở.

Ông Trương Đức Phụ - Trưởng Ban quản lý chợ Đông Hà cho biết: “Đội trưởng Đội trật tự của Ban quản lý chợ Đông Hà có báo cáo qua, là anh Hà có dùng chân đá vào bà Mai. Sau đó, bà Mai mới nằm xuống”.

Cũng theo ông Phụ, tình trạng các tiểu thương ngồi bán không đúng nơi quy định ngày nào cũng xảy ra và các thành viên của đội trật tự ngày nào cũng đi nhắc nhở.

“Do anh Hà mới vào làm, chưa có kinh nghiệm nên mới xảy ra xô xát. Việc nhân viên của Ban quản lý chợ xô xát với tiểu thương là không đúng. Trước mắt là đưa bà Mai đi kiểm tra sức khỏe, rồi sau đó mới xử lý anh Hà”, ông Phụ nói.

Trước vụ việc này, bạn đọc Nguyễn Hà cho biết: “Chúng ta chưa bàn đến chuyện ai đúng, ai sai trong vụ việc này, nhưng nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đánh một người phụ nữ thật bức xúc. Đây phải gọi là hành hung chứ sao lại bảo là xô xát?”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Liên Lê cho rằng: “Chị bán hàng mà sai, vi phạm quy định thì các anh cứ phạt, cấm bán... chế tài thế nào cho đúng luật. Tuy nhiên, nhân viên đội trật tự của chợ đã có hành động côn đồ, nên gây bức xúc trong dư luận”.

Trước cách hành xử của nhân viên chợ Đông Hà, bạn đọc Võ Tá Luân bày tỏ: “Nhìn dưới ở góc độ nào thì cũng không thể chấp nhận được khi nhìn vào bàn chân của nhân viên trật tự đạp lên đầu tiểu thương. Trước hành vi này, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và cần phải xử lý nghiêm để không tái diễn những việc làm tương tự như vậy tại các chợ”.

Bạn đọc Nguyễn Tâm lại nêu quan điểm: “Theo quan sát của tôi, tại các chợ luôn xảy ra tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm. Khi có nhân viên trật tự tới thì những người bán hàng lấn chiếm lại chạy. Lúc không có nhân viên thì họ tiếp tục tái chiếm. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy nhiều người dân buôn bán cũng hung dữ lắm, nếu nhân viên không nghiêm khắc thì cũng không thể nào dẹp nổi”.

Theo bạn đọc Minh Tâm, tiểu thương cũng nên rút kinh nghiệm sâu sắc. Chỗ ngồi đã quy định cần phải tuân thủ, không phải muốn làm gì theo ý cũng mình cũng được. Vì nhiều người tái diễn việc trên gây những khó khăn trong công tác quản lý của ban quản lý chợ. Trong trường hợp này cả hai đều có lỗi.

Bạn đọc Trần Tuấn lại cho rằng: “Tiểu thương có sạp không ngồi đúng vị trí là tiểu thương sai. Còn trước việc tiểu thương ngồi sai chỗ mà nhân viên trật tự chợ có hành vi xô xát như vậy thì nhân viên này ứng xử chưa đúng đắn. Vì vậy, trước sự việc này yêu cầu ban quản lý chợ phải chấn chỉnh nghiêm túc.

“Đánh tiểu thương như thế này là sai hoàn toàn, trước nhất xem lại cách sống thái độ trong công việc của quản lý chợ trước. Khi trao đổi thuyết phục thì họ nghe theo chứ đừng tỏ ra cường quyền, hách dịch”, bạn đọc Mai Thị Châu cho hay.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện sau khi xô xát với bảo vệ chợ Đông Hà

HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra xô xát với nhân viên của Ban quản lý chợ Đông Hà, tiểu thương Mai được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Xô xát trong khi đòi nợ, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Đặng Luân |

Bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ, đối tượng Đ.V.T (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) dùng vật nhọn đâm một thanh niên tử vong.

4 nữ hành khách đánh nhau vì tranh chỗ xếp hàng tại cửa ra tàu bay

Minh Hạnh |

Theo đại diện Vietnam Airlines, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài, lập biên bản từ chối bay 4 hành khách nữ do có hành vi gây mất trật tự an ninh ngay tại khu vực cửa ra tàu bay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện sau khi xô xát với bảo vệ chợ Đông Hà

HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra xô xát với nhân viên của Ban quản lý chợ Đông Hà, tiểu thương Mai được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Xô xát trong khi đòi nợ, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Đặng Luân |

Bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ, đối tượng Đ.V.T (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) dùng vật nhọn đâm một thanh niên tử vong.

4 nữ hành khách đánh nhau vì tranh chỗ xếp hàng tại cửa ra tàu bay

Minh Hạnh |

Theo đại diện Vietnam Airlines, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài, lập biên bản từ chối bay 4 hành khách nữ do có hành vi gây mất trật tự an ninh ngay tại khu vực cửa ra tàu bay.