Tranh luận trái chiều về tặng hoa bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm khác nhau trước những hình ảnh bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, người hoàn thành cách ly được tặng hoa từ các y, bác sĩ.

Sau những ngày điều trị tại bệnh viện, đến nay, nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi và được xuất viện. Tại buổi công bố điều trị thành công, các y, bác sĩ - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân trong những ngày qua cùng chia vui và trao cho họ những bó hoa tươi thắm.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng hơn khi trường hợp một người F1 (tiếp xúc trực tiếp với người dương tính với SARS-CoV-2) chữa khỏi, vừa rời khỏi khu cách ly đã ném ngay bó hoa được bác sĩ tặng vào thùng rác trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện.

Trước đó, trường hợp này được các bác sĩ Bệnh viện Quốc Oai (Hà Nội) tặng hoa sau khi được chữa trị thành công, được trở về gia đình.

Sau đó chính bệnh nhân này đã gọi điện lên bệnh viện để xin lỗi vì hành động bột phát của mình.

Từ vụ việc này, nổ ra cuộc tranh luận về việc có nên tặng hoa cho bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi. Bạn đọc Nguyễn Quốc-cho rằng: "Tôi nghĩ đối tượng được tặng hoa, chúc mừng là những người đã tham gia chữa bệnh chứ không phải bệnh nhân. Hãy nhìn hình ảnh về những người bác sĩ, y sĩ, nhân viên ... tham gia chữa bệnh, chống lây lan bệnh mới thấy sự hy sinh của họ. Họ cần được cám ơn, tôn vinh".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Thuỷ-cho hay: "Nếu có tặng xin hãy dành tặng những bó hoa đó cho các y, bác sĩ - những người hy sinh thầm lặng đem sự sống về cho bệnh nhân".

Theo bạn đọc Phúc Nguyễn, nếu đúng bệnh nhân này có hành động ném bó hoa vào thùng rác thì thật đáng lên án. Họ không những không trân trọng công sức chữa trị tận tình của những bác sĩ mà còn có hành động gây bức xúc trong dư luận.

"Người nhiễm virus SARS-CoV-2 được điều trị khỏi bệnh là kết quả nỗ lực của các y bác sĩ. Nếu biểu dương (tặng hoa là một hình thức) thì đối tượng phải là các y bác sĩ", bạn đọc Thái Bình viết.

Nêu quan điểm trái chiều, bạn đọc Nguyễn Hữu Tâm bày tỏ: "Ở đây, thể hiện tính nhân văn cao cả của bác sĩ và bệnh viện tặng hoa cho bệnh nhân, chúc bệnh nhân khoẻ mạnh trở lại. Đó là một sản phẩm hoàn thiện của bác sĩ và bệnh viện. Không phải một ai đó hoặc cơ quan nào đó đến tặng hoa cho bệnh nhân mà quên bác sĩ".

"Tại sao chúng ta vẫn thường thấy đi thăm người ốm vẫn có bó hoa để thăm hơn là món quà, lúc này người ốm thấy được quan tâm hơn. Mà tặng hoa cho người bệnh cũng là sự ghi nhận đối với bác sĩ đã thành công một ca bệnh khó", bạn đọc Nguyễn Cường nói.

Cũng bình luận về vấn đề này, bạn đọc Đào Huyền nêu: "Ngành y, các y bác sĩ vui mừng vì chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân nên muốn tặng hoa chúc mừng bệnh nhân đã qua cửa ải khó khăn nhất, đó thể hiện tính nhân văn và chia sẻ cảm thông của đội ngũ ngành y tế. Thiết nghĩ người bệnh cũng nên có những hành động cụ thể cảm tạ, ghi ơn những người đã ngày đêm chăm sóc chữa trị hco mình, thì ý nghĩa trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn".

Bạn đọc Nam Bình cho hay: "Tôi cũng làm nghề y và tôi thấy chỉ cần mọi người tri ân và cảm ơn thì đã quá đầy đủ và hạnh phúc đối với những người nghề y như chúng tôi. Chỉ cần như vậy, chẳng cần gì khác".

Bạn đọc Nguyễn Minh lại cho rằng: "Theo tôi nghĩ không cần mua hoa tặng bệnh nhân khi xuất viện. Tiền mua hoa đó để đưa vào công tác phòng chống dịch có ý nghĩa hơn".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Có nên tặng hoa bệnh nhân đã được chữa khỏi dịch COVID-19?

Linh Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi khi có trường hợp âm tính xuất viện thì những người lẽ ra cần được tặng hoa, chúc mừng chính là lực lượng y bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trong cuộc chiến chống COVID-19 thay vì hình ảnh người khỏi bệnh lại được tặng hoa chúc mừng.

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Ninh Bình đã được xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18 nhiễm SARS-CoV-2) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7.3.

2 người quê Quảng Trị nghi nhiễm COVID-19 đã xuất viện

HƯNG THƠ |

Đủ 14 ngày cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, 2 nữ thanh niên quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) có kết quả âm tính với virus COVID-19 đã được xuất viện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Có nên tặng hoa bệnh nhân đã được chữa khỏi dịch COVID-19?

Linh Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi khi có trường hợp âm tính xuất viện thì những người lẽ ra cần được tặng hoa, chúc mừng chính là lực lượng y bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trong cuộc chiến chống COVID-19 thay vì hình ảnh người khỏi bệnh lại được tặng hoa chúc mừng.

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Ninh Bình đã được xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18 nhiễm SARS-CoV-2) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7.3.

2 người quê Quảng Trị nghi nhiễm COVID-19 đã xuất viện

HƯNG THƠ |

Đủ 14 ngày cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, 2 nữ thanh niên quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) có kết quả âm tính với virus COVID-19 đã được xuất viện.