Tránh COVID-19 tại nhà, “phát điên” vì karaoke hàng xóm

Linh Anh |

Chống dịch COVID-19 bằng cách “ngồi yên ở nhà” nhưng không ít người lại đang “điên đầu” vì hàng xóm cũng quá rảnh rỗi mang karaoke ra “tra tấn” những người xung quanh. Hầu hết mọi người không biết rằng: Việc gây ồn ào tại nơi sinh sống có thể bị phạt hành chính, cao nhất lên đến hàng chục triệu đồng.

Dở khóc dở cười vì karaoke hàng xóm

“Tôi không thể chịu được nữa rồi. Hàng xóm nhà tôi cứ “chảy đi sông ơi” từ sáng tới khuya, chảy liên tục mấy ngày liền không mệt mỏi. Nhắc nhở thì mất tình hàng xóm láng giềng nhưng cứ để yên thì lúc nào cũng như lên huyết áp. Mệt mỏi quá. Có cách nào ngăn chặn được việc này không?”.

Đó chỉ là một trong nhiều lời than phiền mà bạn đọc gọi điện đến đường dây nóng của báo Lao Động để nói về hiện tượng bị làm phiền bởi hàng xóm liên tục hát karaoke với âm lượng lớn, đặc biệt là vào thời điểm nửa đêm, khi mọi người cần nghỉ ngơi.

Thậm chí tại một chung cư cao cấp ở Trung Hoà- Nhân Chính (Hà Nội), cư dân ở đây làm hẳn kiến nghị gửi Ban quản lý toà nhà xử lý mấy hộ dân suốt ngày rên rỉ “Đắp mộ cuộc tình” từ sáng tới tối.

Còn trên mạng xã hội đã có hẳn một tổng hợp về những ca dở khóc dở cười về chuyện hàng xóm mê karaoke.

Nhiều người lên mạng xã hội bức xúc vì karaoke hàng xóm
Nhiều người lên mạng xã hội bức xúc vì karaoke hàng xóm

Một thành viên mạng xạ hội ca thán: “Có ai bất mãn với giọng ca của mấy bà hàng xóm như tôi không? Có cái “vùng lá me bay” mà bay từ sáng tới trưa không hết lá? Rồi nửa đêm vẫn cứ “hót đi chim, hót đi chim”.

Lời than phiền này lập tức nhận được hàng ngàn lượt thích rồi tranh nhau “kể tội” hàng xóm. Nào là “hàng xóm nhà tôi ngày nào cũng “đập vỡ cây đàn” mà đập cả mấy ngày không thấy vỡ”. Nào là “hàng xóm nhà tôi, có một chồng hai con rồi mà đêm nào cũng thấy hát “Phận đời con gái chưa một lần yêu ai”, đến mệt…

Chưa kể có nhà chán dàn karaoke tại gia, mượn hẳn bộ loa của mấy thanh niên bán kẹo kéo để tỏ “giọng oanh vàng” cho cả xóm nghe.

Hát karaoke gây ồn ào cũng có thể bị phạt tiền

Những tưởng việc hát karaoke tại nhà là quyền riêng tư. Tuy nhiên Luật pháp cũng đã có những điều khoản quy định về hành vi “hát karaoke dẫn đến gây tiếng ồn lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư”.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, việc các hộ gia đình, cá nhân có hành vi hát karaoke dẫn đến gây tiếng ồn lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau thì có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung.

Ngoài ra, Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng quy định nếu hành vi hát karaoke xuyên đêm của các hộ gia đình, cá nhân trong xóm gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính thì có thể bị xử phạt cảnh cáo nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA (đơn vị đo cường độ âm thanh, tính theo decibel), phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 2 dBA đến 40dBA.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoãn bàn giao 475 công dân đã cách ly đủ 14 ngày tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo thời gian cách ly, đến ngày 3.4, tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh có 475 công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày lẽ ra sẽ được cho về nhà, thế nhưng để đảm bảo phòng dịch COVID-19 tốt hơn, Hà Tĩnh đã tạm hoãn bàn giao công dân

Đà Nẵng cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

THUỲ TRANG |

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm SASR-CoV-2 liên quan quán bar Buddha và lễ hội hồi giáo Sri Betaling. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoãn bàn giao 475 công dân đã cách ly đủ 14 ngày tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo thời gian cách ly, đến ngày 3.4, tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh có 475 công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày lẽ ra sẽ được cho về nhà, thế nhưng để đảm bảo phòng dịch COVID-19 tốt hơn, Hà Tĩnh đã tạm hoãn bàn giao công dân

Đà Nẵng cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

THUỲ TRANG |

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm SASR-CoV-2 liên quan quán bar Buddha và lễ hội hồi giáo Sri Betaling. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai.