Tranh chấp đất ở Hạ Long: Dân đề nghị thanh tra toàn diện

Nguyễn Hùng |

Bà Văn Thị Hồng, trú tại tổ 9, khu 3, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có đơn gửi Báo Lao Động, trong đó khẳng định phần diện tích mà TP.Hạ Long đang xem xét cấp sổ đỏ cho hộ ông Vũ Văn Tĩnh là diện tích đất của gia đình bà. Trong khi đó, đại diện TP.Hạ Long cho biết, phần đất đó chính quyền chưa giao cho ai. Vụ việc kéo dài suốt nhiều năm qua và không có lối thoát, nên bà Hồng đề nghị thanh tra toàn diện.

Theo bà Hồng, gia đình bà sử dụng, quản lý thửa đất rộng hơn 3.000m2 tại tổ 1B, khu 1, phường Hùng Thắng từ năm 1981, sau khi mua lại từ các hộ khác đã quản lý, sử dụng từ những năm 1970. Từ đó đến nay, gia đình bà thực hiện việc đóng thuế nhà, đất đầy đủ với diện tích trên và vẫn còn lưu các biên lai đóng thuế. Nhiều hộ dân định cư lâu năm ở đây cũng xác thực điều này.

Sau khi có bờ kè kiên cố, giá đất khu gia đình bà Hồng ở tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau khi có bờ kè kiên cố, giá đất khu gia đình bà Hồng ở tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Từ năm 1994, gia đình bà có bán một số diện tích cho một số hộ dân khác, trong đó có ông Vũ Văn Tính. Khi đó, gia đình bà Hồng đề nghị ông Tĩnh lấy phần đất phía ngoài con đường xóm cũ (nay không còn đường này), nhưng ông Tĩnh không đồng ý vì sợ sau này dự án làm kè hồ sẽ lấy vào đất. Vì thế, ông Tĩnh lấy phần đất ở giữa, tính từ gần mép đường xóm vào phía trong. Phần đất còn lại ở phía sau và giáp đường xóm gia đình bà Hồng vẫn quản lý, sử dụng. Phần đất phía trước giáp đường, gia đình bà đào ao, lấy nước hồ cạnh đó vào nuôi cá và tôn tảo sử dụng. Sau đó, gia đình bà Hồng lấp ao để làm vườn trồng trọt và mở rộng đường dân sinh.

Năm 2000, các đơn vị chức năng về đo, lập bản đồ địa chính, gia đình bà không có ai ở nhà để xác định ranh giới nên đoàn đo đạc đã không đo phần đất vườn, đất ao và phần đất mở rộng của gia đình bà.

Đến năm 2018, khi gia đình ông Tĩnh làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có đề nghị gia đình bà ký giáp ranh thì gia đình bà mới biết việc ông Tĩnh muốn hợp thức hóa phần đất 82m2 (là phần đất vườn, đất ao và phần đất mở rộng đường dân sinh của gia đình bà) vào trong hồ sơ hiện trạng thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tĩnh.

Tuy nhiên, làm việc với Lao Động, bà Lưu Hải Yến – Phó trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường TP.Hạ Long – cho biết, qua xác minh, phần đất 82m2 trên là phần đất lưu không do Nhà nước quản lý. Đây là phần đất dôi dư hình thành sau năm 2017 khi TP.Hạ Long thực hiện dự án Chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa Ao cá Kênh Đồng.

Sau rất nhiều cuộc họp, đối thoại rồi văn bản chỉ đạo của các cấp, vụ việc vẫn rơi vào bế tắc, bà Văn Thị Hồng đề nghị cho thanh tra toàn bộ nguồn gốc và sơ đồ đất ban đầu của ông Vũ Văn Tính mua bán với gia đình bà Hồng. Ngoài ra, bà Hồng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý việc hộ ông Tĩnh và một hộ bên cạnh lấn chiếm khe thoát nước vốn rộng 3,98 m, khiến phần đất phía sau của gia đình bà thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ hai phụ huynh đâm nhau tại cổng trường ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Do tranh cãi trong việc di chuyển xe máy vào trường tiểu học Cao Xanh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một phụ huynh đã rút một vật nhọn đâm vào đùi phụ huynh kia, khiến người này nhập viện.

Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt nhà, công trình xây dựng của gần trăm hộ dân, trong đó phần lớn là công nhân lao động, ở Khu 4, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây bỗng nhiên nứt toác tường, trần và sụt lún nền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.

Những khoảnh khắc cực đỉnh bay dù trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên những người yêu thích môn dù bay đã tổ chức một buộc bay khám phá vịnh Hạ Long từ trên cao, nằm trong chuỗi các sự kiến kích cầu du lịch của Quảng Ninh.

Hơn 2.000 người khoe áo dài bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 10.10, tại đảo du lịch Tuần Châu, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi trình diễn áo dài truyền thống, với sự tham gia của khoảng 2.000 người.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điều tra vụ hai phụ huynh đâm nhau tại cổng trường ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Do tranh cãi trong việc di chuyển xe máy vào trường tiểu học Cao Xanh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một phụ huynh đã rút một vật nhọn đâm vào đùi phụ huynh kia, khiến người này nhập viện.

Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt nhà, công trình xây dựng của gần trăm hộ dân, trong đó phần lớn là công nhân lao động, ở Khu 4, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây bỗng nhiên nứt toác tường, trần và sụt lún nền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.

Những khoảnh khắc cực đỉnh bay dù trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên những người yêu thích môn dù bay đã tổ chức một buộc bay khám phá vịnh Hạ Long từ trên cao, nằm trong chuỗi các sự kiến kích cầu du lịch của Quảng Ninh.

Hơn 2.000 người khoe áo dài bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 10.10, tại đảo du lịch Tuần Châu, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi trình diễn áo dài truyền thống, với sự tham gia của khoảng 2.000 người.