Tranh chấp dữ dội
Mới đây nhất, Công an huyện Đắk G’long (Đắk Nông) đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trong tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Quảng Sơn vào tối 8.9 khiến 1 người bị thương. Nguyên nhân sự việc được xác định giữa bà Nguyễn Thị Luấn (62 tuổi) với ông Trương Đình Nở (60 tuổi, cùng trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) khi cùng tranh chấp vườn cây caosu ở tiểu khu 1657 (thuộc xã Quảng Sơn).
Một người chứng kiến vụ việc tiết lộ, việc tranh chấp tài sản trên đất của bà Luấn và ông Nở xảy ra dai dẳng từ lâu. Đỉnh điểm vào tối 8.9, bà Luấn thuê 11 người đến khu rẫy đang tranh chấp với ông Nở. Tại đây, nhóm người bà Luấn cãi nhau với nhóm người làm thuê của ông Nở. Do 2 bên không kiểm soát hành vi nên xảy ra xô xát và dùng súng bắn nhau.
“Một người bên phía bà Luấn đã dùng súng bắn đạn caosu về phía nhóm người của ông Nở. Sau khi đạn nổ, anh Phạm Phi Long (20 tuổi, quê Đắk Lắk) bị thương ở tay và được đưa đi cấp cứu. Riêng người nổ súng bắn anh Long rời khỏi hiện trường” - người dân này kể lại.
Nguồn gốc đất tại tiểu khu 1657 - xã Quảng Sơn, trước đây do Công ty TNHH MTV Đắk N’tao quản lý. Được giao đất, rừng nhưng công ty này hoạt động không hiệu quả nên tỉnh Đắk Nông giao diện tích trên về cho phía xã Quảng Sơn tiếp tục quản lý. Cũng từ đây, liên tiếp những vụ việc tranh chấp giữa người dân với nhau để đòi quyền lợi, tài sản trên đất.
Ông Lê Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) - thừa nhận, sau khi được giao về cho địa phương quản lý, đất tại tiểu khu 1657 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy vậy, một số hộ dân vẫn còn tranh chấp với nhau về sở hữu cây hoa màu, caosu...
Dân thiếu niềm tin ở chính quyền địa phương
Câu chuyện tại xã Quảng Sơn không phải là hiếm gặp ở Đắk Nông và nhiều địa phương ở Tây nguyên. Nguyên nhân của thực trạng này không thể không nhắc đến vai trò quản lý của các công ty lâm nghiệp, chính quyền địa phương khi để dân tự ý lấn chiếm, mất rừng. Dĩ nhiên, hành động phá rừng để có đất sản xuất của người dân là trái phép. Hiểu được điều đó nên khi xảy ra tranh chấp, có người thay vì tìm đến chính quyền lại chọn cách hành xử côn đồ để bảo vệ tài sản.
Vụ án Đặng Văn Hiến nổ súng bắn chết 3 người của Cty Long Sơn tại xã Quảng Trực - huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là một ví dụ điển hình. Trong thời gian được giao quản lý rừng, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã kết luận Cty Long Sơn buông lỏng quản lý, để dân trong đó có gia đình tử tù Đặng Văn Hiến xâm chiếm đất rừng. Đến khi giải quyết hậu quả, Cty Long Sơn lại thuê giang hồ mang theo hung khí để cưỡng chế các hộ dân. Lâm vào thế đường cùng, Đặng Văn Hiến và một số người dân dùng súng ống, dao rựa chống lại nhóm người của Cty Long Sơn…