Tranh cãi xe cứu thương đi vào làn thu phí tự động nhưng barie không mở

TRÍ MINH |

Từ tối 26.1, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi khi xe cứu thương đi vào làn thu phí không dừng nhưng không thể đi qua.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc diễn ra tại trạm BOT Tân Lập thuộc tỉnh Bình Phước. Khi đó, anh T.H.H.P điều khiển xe cứu thương đi vào làn thu phí tự động. Anh P cho biết: "Xe tôi đã dán thẻ ePass không dừng dành riêng cho xe ưu tiên, đi qua làn thu phí tự động, không mất phí".

Tuy nhiên, một người trong clip được cho là nhân viên trạm BOT lý giải: Xe ưu tiên nhưng đây là làn thu phí tự động không dừng, thẻ dán trên xe không có giá trị vì không nạp tiền, vì thế trường hợp này không được chạy vào làn này.

Xe cứu thương của anh T.H.H.P không thể đi qua làn thu phí tự động. Ảnh chụp màn hình.
Xe cứu thương của anh T.H.H.P không thể đi qua làn thu phí tự động. Ảnh chụp màn hình.

Bên dưới đoạn video, nhiều tài khoản mạng xã hội đã có những quan điểm tranh cãi về vụ việc.

Tài khoản Hưng Nguyễn bình luận: "Làn tự động thì không nộp phí nó không mở được. Theo mình hiểu thì bên trạm họ muốn anh đó sang làn trả phí vì xe ưu tiên không mất phí nhưng bên đó mới điều khiển mở được".

Trong khi đó, tài khoản Ta Duy Linh cho rằng xe ưu tiên vẫn mở bình thường bởi chỉ cần nhân viên ở trạm quan sát và xử lý cho qua là xong.

"Mình đi công tác xe biển đỏ dán thẻ ePass qua trạm vẫn tự động mở. Giờ người ta đi vào thì nhấn cái nút hoặc quẹt cái thẻ là xong, bắt người ta lùi lại là vi phạm luật giao thông" - tài khoản Ta Duy Linh bình luận.

Anh P cho biết đã dán thẻ ưu tiên mà vẫn không qua được làn thu phí tự động. Ảnh: T.H.H.P.
Anh P cho biết đã dán thẻ ưu tiên mà vẫn không qua được làn thu phí tự động. Ảnh: T.H.H.P.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc, tài khoản Hoang Anh cho rằng, tại nhiều trạm, khi xe vào, nhân viên bên làn tự động không được quyền thao tác mở ngay mà phải có xác nhận từ trạm BOT mới được mở ưu tiên.

"Còn xe ưu tiên dán thẻ không đi được là do bên ePass họ dán lên cái thẻ, chưa gửi công văn khai báo xe ưu tiên trên hệ thống toàn quốc nên chưa nhận dạng được. Nếu xe cấp cứu nên đi làn vé tay vì có nhân viên ngồi trong quét cho đi luôn. Trường hợp tắc quá thì vào làn tự động sẽ lâu vì thứ nhất là không có người ngồi bán vé, thứ 2 là phải thông qua ca trưởng bên BOT họ mở. Còn thẻ mà đã được khai báo lên hệ thống ưu tiên thì vào làn tự mở thôi" - tài khoản Hoang Anh viết.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Xe cứu thương lao sang làn đường bên trái tông thẳng vào xe chở khách

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một xe cứu thương xuất phát từ tỉnh Bình Phước khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông đã lao sang làn đường bên trái tông vào xe chở khách đi ngược đường khiến một số người bị thương.

Hà Tĩnh được doanh nghiệp tài trợ 2 xe cứu thương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 19.11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tài trợ 2 xe cứu thương cho 2 cơ sở y tế của tỉnh Hà Tĩnh.

Phú Thọ gia tăng ca mắc COVID-19, tiếp nhận xe cứu thương chống dịch

Minh An |

Phú Thọ - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục gia tăng, chỉ trong một ngày ghi nhận 21 trường hợp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xe cứu thương lao sang làn đường bên trái tông thẳng vào xe chở khách

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một xe cứu thương xuất phát từ tỉnh Bình Phước khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông đã lao sang làn đường bên trái tông vào xe chở khách đi ngược đường khiến một số người bị thương.

Hà Tĩnh được doanh nghiệp tài trợ 2 xe cứu thương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 19.11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tài trợ 2 xe cứu thương cho 2 cơ sở y tế của tỉnh Hà Tĩnh.

Phú Thọ gia tăng ca mắc COVID-19, tiếp nhận xe cứu thương chống dịch

Minh An |

Phú Thọ - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục gia tăng, chỉ trong một ngày ghi nhận 21 trường hợp.