Tranh cãi việc thanh niên Khánh Hòa ra đường mua bánh mì bị xử phạt

Hữu Long |

Hiện trên địa bàn TP.Nha Trang đang triển khai thực hiện theo Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Theo đó, nhiều trường hợp người dân ra đường nhưng không phải việc thiết yếu sẽ bị xử phạt. Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đã xuất hiện một số tranh cãi về việc có được ra đường để một ổ bánh mì, chai nước…

Trên một số diễn đàn chia sẻ đoạn clip quay lại hình ảnh đoàn kiểm tra liên ngành tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xử phạt một thanh niên ra đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Tại thời điểm nói trên, thanh niên này có xuất trình “giấy xác nhận yêu cầu công việc” do công ty ký. Tuy nhiên, trên xe máy lại xuất hiện một ổ bánh mì và chai nước.

Cho rằng thanh niên nói trên đã ra đường nhưng không có nhu cầu thiết yếu, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện xe máy.

Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về việc xử lý đối với những người ra đường không phải để mua đồ thiết yếu. Theo đó, trong thời gian TP.Nha Trang đang tổ chức giãn cách xã hội, người dân phải hiểu thế nào cho đúng khi ra đường mua hàng thiết yếu và không thiết yếu để tránh bị xử phạt.

Cũng có không ít người cho rằng việc xử phạt thanh niên ra đường mua bánh mì là đúng. Tuy nhiên, quá trình xử lý, một số thành viên trong đoàn liên ngành xưng "mày, tao" đối với người vi phạm là chưa phù hợp.

Theo giải thích từ phía UBND TP.Nha Trang, trong thời gian toàn thành phố áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, toàn bộ người dân buộc phải ở trong nhà và chỉ được ra ngoài khi có nhu cầu thiết yếu.

Hiện tất cả các hàng quán ăn uống, buôn bán trên địa bàn thành phố nhưng không thiết yếu đều đã đóng cửa. Đối với việc cung cấp lương thực thực phẩm, trước đó thành phố đã xây dựng kế hoạch cấp thẻ đi chợ 3 ngày/lần, người dân có thể tính toán nhu cầu sử dụng lương thực thực phẩm cho phù hợp với gia đình mình.

Nên căn cứ vào các quy định nói trên thì việc thanh niên nói trên ra đường mua bánh mì, nước uống là không đúng quy định. Tuy nhiên, một số thành viên trong đoàn liên ngành cũng chưa giải thích rõ cho người vi phạm hiểu và đã có lời lẽ chưa phù hợp.

Theo một lãnh đạo UBND TP.Nha Trang, sự việc nói trên là bài học trong công tác kiểm tra, tuyên truyền, giải thích đối với việc người dân ra đường trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

"UBND TP.Nha Trang đã chấn chỉnh, quán triệt tư tưởng đối với các anh em trong đoàn liên ngành nói trên. Riêng người vi phạm, thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng trả lại xe máy cho thanh niên trong đoạn clip" - một lãnh đạo UBND TP.Nha Trang thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

TPHCM xử phạt gần 15 tỉ đồng sau 8 ngày áp dụng Chỉ thị 16

Huyên Nguyễn |

Sau 8 ngày áp dụng Chỉ thị 16, cơ quan chức năng TPHCM xử phạt người vi phạm với số tiền gần 15 tỉ đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

TPHCM xử phạt gần 15 tỉ đồng sau 8 ngày áp dụng Chỉ thị 16

Huyên Nguyễn |

Sau 8 ngày áp dụng Chỉ thị 16, cơ quan chức năng TPHCM xử phạt người vi phạm với số tiền gần 15 tỉ đồng.