Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thí sinh có điểm IELTS 4.0 sẽ được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều người cho rằng, việc quy đổi điểm như thế này là hợp lý vì để đạt được số điểm 4.0 IELTS, thí sinh cần nhiều thời gian ôn tập và gia đình cũng phải đầu tư rất nhiều tiền bạc cho con em mình theo học chứng chỉ này.
Nêu quan điểm, Minh Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Theo tôi, 4.0 IELTS quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hợp lý. Điểm đó bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và học sinh cũng cần cố gắng trong một thời gian dài mới có thể đạt được mức điểm như vậy".
Đồng tình với bạn Minh Hạnh, chị H.T.Tiên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ ý kiến của mình: "Để thi được 4.0 IELTS không phải dễ. Gia đình của học sinh cũng phải tốn rất nhiều tiền và công sức để đầu tư cho các bạn theo học chứng chỉ này. Mỗi lần thi IELTS cũng không hề rẻ nên tôi thấy việc quy đổi này không có gì cần bàn cãi".
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng không ít người phản đối và cho rằng, mức điểm 4.0 IELTS quy đổi sang điểm 10 sẽ gây bất công và khiến kỳ thi tốt nghiệp THPT mất giá trị.
"Để tạo sự công bằng đầu vào cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện theo học IELTS, Bộ GDĐT nên bỏ việc quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ này chỉ nên áp dụng cho các đối tượng thi đầu vào và đầu ra của các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên thì tốt hơn" - anh N.V.Tuấn (Hà Nam) nói.
Giống như anh Tuấn, anh Đỗ Hoàng (Hà Đông, Hà Nội) lý giải về việc bản thân phản đối việc quy đổi điểm như hiện nay: "6.5 IELTS đổi lấy 10 điểm nghe còn hợp lý. Trình độ 4.0 chỉ tương đương mất gốc thôi. Em trai tôi thi IELTS được 6.5 mà kiểm tra trên trường toàn 6-7 điểm, lấy điểm 8 còn khó chứ nói gì đến 10".
Nêu quan điểm về vấn đề này, cô Nguyễn Liên Hương - giáo viên tiếng Anh trường Marie Curie (Hà Nội) - cho hay: "Biểu điểm IELTS 4.0 chỉ dừng ở mức cơ bản, khả năng sử dụng ngôn ngữ vẫn còn hạn chế. Tôi nghĩ 4.0 quy đổi sang bài thi tốt nghiệp THPT chỉ dừng ở mức trung bình, từ 5-6 điểm. Vậy nên việc quy đổi IELTS 4.0 thành điểm 10 tôi thấy chưa thật sự hợp lý".
Cô Mai Thành Hạnh - giáo viên tiếng Anh trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) - cũng nhận thấy sự bất hợp lý trong việc quy đổi điểm như hiện nay. Theo cô Hạnh, không nhiều thí sinh đạt 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong khi số lượng thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên lại không hề hiếm, vì vậy cần xem xét lại mức quy đổi điểm này.
Đây không phải năm đầu tiên Bộ GDĐT áp dụng chính sách quy đổi điểm này. Từ năm 2016, bộ đã quy định những thí sinh có IELTS 4.0 hoặc các chứng chỉ khác tương đương sẽ được miễn thi môn tiếng Anh tốt nghiệp. Tuy nhiên đến nay, vấn đề này vẫn xảy ra nhiều tranh cãi.