Tranh cãi việc hơn 400 cây hoa giấy được bọc khung sắt chống trộm

M.Hương |

Hơn 400 cây hoa giấy dọc các tuyến phố, công viên ở TP Nha Trang được lắp khung sắt cao 1,8m vây quanh sau khi hàng loạt gốc bị đào trộm. Nhiều bạn đọc tranh cãi về vấn đề này.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết, có khoảng 15 hoa giấy có dáng đẹp trên các đường Yersin, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên,... bị kẻ gian cưa thân, đào lấy gốc. Gần tháng nay, nhân viên của công ty đã đi kiểm kê từng gốc hoa do đơn vị quản lý rồi đánh dấu để bọc khung sắt chống trộm. Mỗi ngày, họ bó được khoảng 20 cây.

Sự việc này dấy lên nhiều tranh luận với bạn đọc.

Bạn Kim Oanh bày tỏ: "Chống trộm có nhiều cách, sao phải chọn cách mất thẩm mỹ như thế này. Camera an ninh, cảnh sát, luật pháp đâu...?".

Phản hồi lại, bạn Ngọc Anh nói: "Mình không thấy mất mỹ quan gì cả. Cây cao lớn rào dưới gốc, người ta ngắm hoa trên cành chứ không ngắm dưới gốc. Nếu làm khung sắt đẹp có khi lại đẹp hơn ấy chứ".

Bạn Tiến Thắng cho ý kiến: "Mình nghĩ nên lắp camera, làm triệt để truy tận nơi. Bắt kẻ trộm cây phải trả toàn bộ chi phí phân bón, tưới nước, nhân công chăm sóc tính theo tuổi đời của cây cộng lại và phải trả luôn chi phí trồng lại cây mới thay thế tương đương".

Tuy nhiên, bạn Trà My cho rằng: "Có 400 cây lắp bao nhiêu camera cho đủ, công an còn bao nhiêu việc phải làm, không thể lúc nào cũng ngồi canh bọn trộm. Đến mất tài sản còn khó tìm huống hồ cái gốc cây. Giải quyết tình hình phải đi chung với thực tế và chi phí. Của thì nằm đó nhưng chẳng ai đủ rảnh để canh cả ngày lẫn đêm, việc hàn thêm khung là bước đi tối sách nhằm cảnh báo là chính".

Đồng quan điểm, bạn Lê Lan nói: "Lắp cái camera 5 triệu để bảo vệ cây hoa giấy, chưa kể muốn lắp là phải lắp hệ thống giám sát hàng loạt. Giải pháp hàn khung tuy nó không tối ưu nhưng tôi thấy đã nhanh và rẻ nhất rồi".

Bạn Hoàng Gia nêu: "Tôi nghĩ luật pháp mình còn nhẹ chứ thời buổi này camera ở đâu chẳng có, cứ dính đến hình sự thì bọn trộm này mới khiếp. Chắc chắn chỉ là một bọn ăn trộm thôi, cứ trích ra rồi phạt hình sự, nếu ai dùng tiền xúi dục hoặc cưa trộm để sở hữu phạt hình sự luôn".

"Hãy nâng cao ý thức tố giác tội phạm, bảo vệ tài sản công, tài sản cộng đồng chính là bảo vệ tài sản của mình. Hãy chung tay nói không với đồ trộm cắp" - bạn Lê Hoàn cho biết.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo vùng cao học Bác để thi đua dạy tốt học tốt

Đỗ Phương |

Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên - Trường THCS Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thi đua dạy tốt học tốt.

Vụ 3.000 cây hoa giấy bị mất cắp: Cần phải truy tội và xử phạt nặng

Kiều Trang |

Cư dân mạng đang rầm rộ lên án hành vi nhổ trộm hoa giấy của những "hoa tặc" trên tuyến quốc lộ ngàn tỉ ở Bình Định.

Mất cắp 3.000 cây hoa giấy ven đường, Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm

NGUYỄN TRI |

Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến bằng văn bản giao UBND huyện Tuy Phước và UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc trộm cắp tài sản nhà nước trên Quốc lộ 19 mới theo đúng quy định của pháp luật.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cô giáo vùng cao học Bác để thi đua dạy tốt học tốt

Đỗ Phương |

Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên - Trường THCS Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thi đua dạy tốt học tốt.

Vụ 3.000 cây hoa giấy bị mất cắp: Cần phải truy tội và xử phạt nặng

Kiều Trang |

Cư dân mạng đang rầm rộ lên án hành vi nhổ trộm hoa giấy của những "hoa tặc" trên tuyến quốc lộ ngàn tỉ ở Bình Định.

Mất cắp 3.000 cây hoa giấy ven đường, Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm

NGUYỄN TRI |

Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến bằng văn bản giao UBND huyện Tuy Phước và UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc trộm cắp tài sản nhà nước trên Quốc lộ 19 mới theo đúng quy định của pháp luật.