Tranh cãi về đề xuất cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính chây ỳ

M.Hương |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình dự án luật bổ sung biện pháp cưỡng chế mới trước Quốc hội chiều 22.5 là "ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ". Dư luận đưa ra nhiều quan điểm liên quan đến đề xuất này.

Cụ thể, chiều 22.5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Dự án luật trước Quốc hội, cho biết việc thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, chưa triệt để, còn một số lượng không nhỏ quyết định chưa được chấp hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Tờ trình đưa ra 2 loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm” và dự thảo Luật thể hiện theo loại ý kiến này. 

Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định biện pháp này là biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý xử lý vi phạm hành chính.

Trình bày thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, vấn đề này hiện còn những ý kiến khác nhau.

Trong đó, nhiều ý kiến tán thành với loại ý kiến thứ hai, bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm” là biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm hành chính, trong đó điện, nước được sử dụng làm công cụ, phương tiện vi phạm hành chính.

Với đề xuất này, bạn đọc đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau.

Bạn Phạm Thường cho biết: "Tôi là người dân, tôi đồng tình với những quyết định "nặng tay", như trong trường hợp này là cắt điện, nước. Nếu chúng ta muốn có điện, nước đầy đủ thì đừng vi phạm. Ý thức con người không tự nhiên sinh ra mà nó trải qua quá trình học tập, lao động và sự tiến bộ của xã hội".

Bạn Phạm Tuấn Anh bày tỏ: "Tôi đồng tình điều này áp dụng cho việc xây dựng trái phép. Không có điện nước sử dụng, lâu thành chán họ cũng phải tự đập bỏ thôi vì bán không ai mua, cho không ai lấy, ở thì không được".

Đồng quan điểm, bạn Đỗ Anh Tuấn viết: "Tôi thích nặng tay, càng nặng càng tốt vì tính răn đe cao người ta mới sợ. Tôi chỉ hỏi đơn giản: vi phạm hành chính có giấy phạt tại sao không đi đóng? thời hạn đóng luôn ít nhất vài ngày đến vài tuần chứ không phải kêu đột xuất là phải đi đóng, tại sao lại cù nhây không chịu đi?, rồi khi đi lại viện lý do thế này thế kia mong thông cảm".

Bạn Thơ Phạm cho hay: "Việc nào ra việc nấy. Chây ỳ việc gì thì xử việc đó, xây dựng, sản xuất, kinh doanh thì xử theo luật. Không nên dùng biện pháp cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính".

"Nghe qua thì thấy quy định này khá hợp lý, có thể xem xét. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn các trường hợp đc phép cắt điện nước, tham khảo thêm quy định ở các nước khác" - bạn Hải Yến chia sẻ.

Bạn Minh Hạnh bày tỏ: Là người dân và cũng là người tiêu dùng, tôi không đồng tình với đề xuất trên. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, yêu cầu dùng phương pháp văn minh là ra tòa. Mọi việc tranh chấp phải được giải quyết tại toà án. Nếu tòa chưa ra phán quyết thì thì không được cắt điện, nước sinh hoạt của người dân".

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách tránh nóng mùa hè không cần dùng tới điều hoà

Phương Minh (Tổng hợp) |

Hà Nội trải qua những ngày hè với nhiệt độ lên tới 40 độ C, điều hoà là cách xua tan nóng bức hiệu quả nhất nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Dưới đây là những cách tránh nóng mà không cần dùng tới điều hoà bạn cần biết.

Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để xử lý vi phạm hành chính?

Vương Nguyên Chung |

Đề xuất "ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước" để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa được trình Quốc hội, vẫn còn nhận được những ý kiến khác nhau.

TP.Hồ Chí Minh: Cắt điện, nước công trình trái phép giữa trung tâm

Phong Trần |

UBND TP.HCM vừa ra quyết định cắt điện, nước tòa nhà 51 Nguyễn Chí Thanh (quận 5), đồng thời giao công an xử lý chủ đầu tư vì các sai phạm trong xây dựng, đưa người vào ở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách tránh nóng mùa hè không cần dùng tới điều hoà

Phương Minh (Tổng hợp) |

Hà Nội trải qua những ngày hè với nhiệt độ lên tới 40 độ C, điều hoà là cách xua tan nóng bức hiệu quả nhất nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Dưới đây là những cách tránh nóng mà không cần dùng tới điều hoà bạn cần biết.

Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để xử lý vi phạm hành chính?

Vương Nguyên Chung |

Đề xuất "ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước" để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa được trình Quốc hội, vẫn còn nhận được những ý kiến khác nhau.

TP.Hồ Chí Minh: Cắt điện, nước công trình trái phép giữa trung tâm

Phong Trần |

UBND TP.HCM vừa ra quyết định cắt điện, nước tòa nhà 51 Nguyễn Chí Thanh (quận 5), đồng thời giao công an xử lý chủ đầu tư vì các sai phạm trong xây dựng, đưa người vào ở.