Tranh cãi quanh việc Bách hoá Xanh tăng giá bán thực phẩm

Huyên Nguyễn |

Mặc dù đại diện Bách hoá Xanh đã lí giải về việc một số mặt hàng tăng giá hơn trong những ngày qua nhưng vẫn có những luồng dư luận trái chiều liên quan tới việc này.

Những ngày qua, câu chuyện Bách hoá Xanh tăng giá bán hàng của một số mặt hàng thực phẩm trong mùa dịch tiếp tục gây chú ý.

Lí giải về việc tăng giá, đại diện Bách hoá Xanh khẳng định không có chủ trương tăng giá bán lẻ để kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đơn vị này không thể giữ giá bán như trước đợt dịch đối với một số mặt hàng do nhiều nguyên nhân.

Các lý do được đơn vị này đưa ra như hàng hóa tăng giá từ phía nhà cung cấp, thời gian vận chuyển kéo dài dẫn đến chi phí vận chuyển tăng (cộng thêm giá xăng tăng) và tỉ lệ hư hao hàng tươi sống tăng cao.

Ngoài ra, hệ thống phải chi trả thêm chi phí xét nghiệm, chi phí nhân công tăng cao, chi phí tăng ca, chi phí thuê chỗ ở cho nhân viên ở gần kho và cửa hàng để hạn chế di chuyển giữa 2 tỉnh lân cận hoặc giảm thiểu nguy cơ nhân viên bị cấm di chuyển do sinh sống ở vùng phong tỏa....

Trong dịch bệnh, không ít ý kiến bày tỏ, doanh nghiệp không nên tăng giá để đồng hành cùng khó khăn của người dân.

Bạn đọc Trung Quân cho rằng: "Trong lúc khó khăn hoạn nạn giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn như vậy mới là nhân văn chứ vì lợi nhuận trước mắt mà mất lòng tin của khách hàng. Thật đáng tiếc".

Bạn đọc Văn Hoà cho rằng: "Thông thường giá bán lúc chưa có dịch như thế nào thì bán lúc có dịch cũng nên như thế. Dịch bệnh, người dân rất khó khăn, vì vậy mong doanh nghiệp, cửa hàng như Bách hoá Xanh nên bán hạ giá thấp xuống so với ngày thường để giúp đỡ bà con. Dù biết doanh thu bị thâm hụt, nhưng lúc khó khăn thế này lại tăng lên thì còn đâu là tình người và cái tâm trong kinh doanh nữa".

Nhiều ý kiến phản đối đã được đưa ra dưới bài viết của fanpage Facebook của Bách hóa Xanh.

Tài khoản Lê Thanh Tùng bình luận: "Tại chuỗi siêu thị khác người ta không tăng giá, giá bình ổn còn vì sao Bách hoá Xanh lại tăng giá?".

"Dịch dân khổ rồi giảm giá cho dân đỡ khổ đi. Nâng giá là nước đi hơi sai đấy. Hạ giá được lòng dân ủng hộ... không qua dịch này mà bị tẩy chay thì xác định toang luôn đấy", tài khoản Cường Tabi bình luận.

Hiện tại, Bách hóa Xanh đang phải đối mặt “làn sóng” tẩy chay vì tăng giá bán hàng giữa tâm dịch.

Bên cạnh những ý kiến phản ứng thì cũng không ít người bày tỏ tình trạng giá bán tăng cao hơn là thực tế chung, cần chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Bạn đọc Lê Thị Hương bày tỏ: "Mình đã đối chiếu biên lai của Bách Hoá Xanh và một số đơn vị khác. Thời gian này vận chuyển hàng đi lại khó khăn nên giá có lên 1 tí chắc cũng phải. Mình mua ở ngoài cũng 40.000 đồng/1kg cà rốt, 20.000 đồng/1kg rau muống. Nói giá lên thì cũng khá nhiều chỗ lên chứ không riêng gì Bách hoá Xanh".

Bạn đọc Nguyễn Hoà chia sẻ: "Bữa giờ mình thấy mọi người nói nhiều về Bách Hoá Xanh tăng giá thực phẩm. Hôm nay mình vào mua thì thấy giá vẫn ổn hơn mua ngoài. Cà chua ở ngoài bán 40.000-45.000 đồng/kg. Mà ở Bách hoá Xanh chỉ 35.000 đồng/kg. Mùa dịch, mỗi bên nên chịu thiệt một ít".

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra siêu thị Bách Hoá Xanh sau phản ánh nâng giá bất hợp lý

Cường Ngô |

Ngày 17.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, các Đội QLTT thuộc Cục QLTT TPHCM vừa kiểm tra, làm việc với 75/641 cửa hàng, siêu thị tại các địa bàn quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh.

Vì sao đường dây nóng phản ánh lợi dụng dịch để thu lời thường "nguội"?

Huyên Nguyễn |

Cục Quản lý thị trường TPHCM cung cấp đường dây nóng để người dân phản án tình trạng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để thu lợi bất chính. Thế nhưng, không ít người cho biết khi gọi đường dây nóng thì không liên lạc được.

Bách Hoá Xanh nói gì khi bị "tố" tăng giá để kiếm lời trong lúc dịch bệnh?

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Việc Bách Hoá Xanh tăng giá một số mặt hàng đã bị nhiều người phản ánh việc kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Đại diện đơn vị này đã lên tiếng giải thích, còn cơ quan quản lý cho biết sẽ xác minh rõ ràng sự việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra siêu thị Bách Hoá Xanh sau phản ánh nâng giá bất hợp lý

Cường Ngô |

Ngày 17.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, các Đội QLTT thuộc Cục QLTT TPHCM vừa kiểm tra, làm việc với 75/641 cửa hàng, siêu thị tại các địa bàn quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh.

Vì sao đường dây nóng phản ánh lợi dụng dịch để thu lời thường "nguội"?

Huyên Nguyễn |

Cục Quản lý thị trường TPHCM cung cấp đường dây nóng để người dân phản án tình trạng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để thu lợi bất chính. Thế nhưng, không ít người cho biết khi gọi đường dây nóng thì không liên lạc được.

Bách Hoá Xanh nói gì khi bị "tố" tăng giá để kiếm lời trong lúc dịch bệnh?

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Việc Bách Hoá Xanh tăng giá một số mặt hàng đã bị nhiều người phản ánh việc kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Đại diện đơn vị này đã lên tiếng giải thích, còn cơ quan quản lý cho biết sẽ xác minh rõ ràng sự việc.