Tranh cãi quanh bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật ở TPHCM

TUỆ NHI |

Một bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật đang bị không ít người chỉ trích, cho rằng thiếu tính thẩm mĩ và cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Mới đây, thương hiệu thời trang M.Đ (TPHCM) tung bộ ảnh thời trang mang tên "Cướp" với dàn cảnh nạn nhân và kẻ cướp diện trang phục của hãng. Chiến dịch thời trang nhanh chóng thu hút hơn 3.000 lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và gần 800 lượt chia sẻ trên fanpage.

Miêu tả về bộ ảnh, hãng thời trang này viết: "Cuộc đời ta ướt sũng tính điện ảnh... Để điên trong bình thường mới, ta phải bất thường kiểu mới".

Bộ ảnh ngay lập tức trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn. Một số người cho rằng, các những bức hình ở đây có ý tưởng tốt, góc nhìn hiện đại, mang đậm chất nghệ thuật. "Bị cướp cũng phải thời trang" là bình luận được nhiều người để lại.

Bộ ảnh thời trang với chủ đề cướp giật được đăng tải.

Không ít bình luận cho rằng, đây là một ý tưởng quảng cáo tốt. Tài khoản Duy Duy Tran cho rằng đây là một cách quảng cáo thông minh. Tài khoản Nguyen Phuong Chi bày tỏ "quảng cáo đáng yêu". Đồng quan điểm, tài khoản Lương Thuỳ Ninh cho đây là một ý tưởng tốt.

Thế nhưng, bên cạnh những đánh giá tốt thì cũng có nhiều người chỉ trích cho rằng bộ ảnh cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Tài khoản Đức cho rằng, bị "chấn thương tâm lí" sau khi xem bộ ảnh này. Một người đóng vai cướp giật mà được hình tượng hoá như một hotboy điển trai.

Trong khi đó, tài khoản Quinn Duong Giựt bày tỏ "rớt cả tâm hồn" khi xem bộ ảnh. Còn tài khoản Mai Thuý để lại bình luận: "Tức cười". Thậm chí, rất nhiều tài khoản để lại một từ "Điên", "Chịu",...

Một số những lời thắc mắc khác như: "Có ai trong ê-kíp hiểu được cảm giác của các nạn nhân từng bị cướp giật không? Tại sao kẻ cướp lại có vẻ mặt đầy tính thỏa mãn của chiến thắng?", "Từ bao giờ tệ nạn xã hội trở thành góc nhìn nghệ thuật của các bạn?", "Bạn đang cổ xuý cho tình trạng cướp giật phải không"...

Hiện bộ ảnh vẫn đang được tranh cãi về tính nghệ thuật và nội dung thể hiện.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm 5 vụ cướp giật điện thoại sa lưới khi trốn ở công viên

Việt Dũng |

Đinh Văn Diện và Nguyễn Anh Tú (cùng 27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) khi về Hà Nội thường nhắm đến những người phụ nữ để cướp giật điện thoại iPhone trị giá hàng chục triệu đồng.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cướp giật iPhone 11 Pro Max khi mua hàng online

Long Nguyễn |

Lợi dụng việc đặt hàng qua mạng online, một đối tượng đã có hành vi cướp giật tài sản khi hàng được giao đến địa chỉ.

TPHCM: Bắt 2 tên cướp giật điện thoại trên đường

Huân Cao |

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, bám theo hai đối tượng chạy xe rảo quanh trên các tuyến đường để tìm "mồi", khi hai đối tượng này vừa ra tay cướp giật thì bị bắt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ phạm 5 vụ cướp giật điện thoại sa lưới khi trốn ở công viên

Việt Dũng |

Đinh Văn Diện và Nguyễn Anh Tú (cùng 27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) khi về Hà Nội thường nhắm đến những người phụ nữ để cướp giật điện thoại iPhone trị giá hàng chục triệu đồng.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cướp giật iPhone 11 Pro Max khi mua hàng online

Long Nguyễn |

Lợi dụng việc đặt hàng qua mạng online, một đối tượng đã có hành vi cướp giật tài sản khi hàng được giao đến địa chỉ.

TPHCM: Bắt 2 tên cướp giật điện thoại trên đường

Huân Cao |

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, bám theo hai đối tượng chạy xe rảo quanh trên các tuyến đường để tìm "mồi", khi hai đối tượng này vừa ra tay cướp giật thì bị bắt.