Tràn lan sai phạm, Trung tâm Đăng kiểm 23-02D tại Hà Giang khi nào về đích?

Phong Quang |

Giấy phép xây dựng bị thu hồi, những sai phạm đã được chỉ ra nhưng đến nay, việc xử lý đối với Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang vẫn chưa có quyết định cụ thể.

Nhiều vi phạm trong cấp phép xây dựng

Mới đây, ông Phùng Viết Vinh - Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã ra văn bản 723 thu hồi giấy phép xây dựng số 4393/GPXD-UBND (do ông Nguyễn Trung Hiếu, thời điểm còn là Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang ký ngày 25.9.2019) cấp cho Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 23-02D của Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang được Cục Đăng kiểm Việt Nam chấp thuận việc thành lập, xây dựng nhà xưởng theo văn bản số 2649/ĐKVN-VAR ngày 15.7.2019 tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang.

Tuy nhiên, có mặt tại vị trí nhà xưởng sau gần 2 năm đã được cấp phép xây dựng, PV chỉ thấy một khu đất đồi trơ trọi bị đào bới ngổn ngang, móng cọc bêtông dở dang lộ đầu sắt han gỉ. Hoàn toàn không thấy hình hài của một trung tâm đăng kiểm như cấp phép.

Sau gần 2 năm kể từ ngày được cấp phép xây dựng, công trình hiện vẫn chỉ là bãi đất trống trơ lõi thép hoen rỉ.
Sau gần 2 năm kể từ ngày được cấp phép xây dựng, công trình hiện vẫn chỉ là bãi đất trống trơ lõi thép hoen gỉ.

Theo tìm hiểu của PV, những sai phạm, khuyết điểm trong việc cấp giấy phép xây dựng số 4393 của ông Nguyễn Trung Hiếu (nay là Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang) đã được Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang chỉ rõ trong Báo cáo số 157, ký ngày 19.4.2021.

Báo cáo thể hiện: Quá trình cấp phép, UBND huyện Bắc Quang đã xác định chưa đúng cấp công trình xây dựng theo quy định; Vị trí cấp phép nhà xưởng không được kiểm tra, xác định dẫn tới vị trí cấp phép không đảm bảo an toàn (nằm sát chân taluy dương cao 25m, nguy cơ mất an toàn khi đưa vào sử dụng).

Dự án chưa đáp ứng đẩy đủ quy định của pháp luật về xây dựng; Chưa kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tự ý san đào trái phép dẫn tới diện tích san đào vượt quá hơn 2.000m2 vào đất rừng sản xuất...

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cũng khẳng định, chưa nhận được hồ sơ của dự án nên chưa có cơ sở để thẩm định và cấp phép xây dựng. Trong khi đó, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công nhà xưởng 672m2 của Công ty này thuộc công trình cấp III nhưng chưa được các cơ quan chuyên môn thẩm định.

Hàng loạt sai phạm chưa được xử lý

Trao đổi với PV, ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết: "Việc xử lý những sai phạm về xây dựng, sử dụng đất của Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang cũng như có tiếp tục cấp phép xây dựng cho đơn vị này nữa hay không phụ thuộc vào kết luận thanh tra tiếp theo của Thanh tra tỉnh".

Không chỉ để xảy ra sai phạm trong quá trình cấp phép cho Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang, theo tài liệu PV có được, ông Nguyễn Trung Hiếu thời còn làm Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang còn để xảy ra đồng thời nhiều khuyết điểm khác.

Cụ thể tại Kết luận thanh tra số 232 ngày 23.12.2020 của UBND tỉnh Hà Giang về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Bắc Quang, ông Nguyễn Trung Hiếu với tư cách người đứng đầu đã liên tục bị điểm tên và kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Kết luận thanh tra 232 của UBND tỉnh Hà Giang đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân liên quan.
Kết luận thanh tra 232 của UBND tỉnh Hà Giang đã kiến nghị xử lý cán bộ và tập thể có liên quan.

Tuy vậy đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, ngoại trừ việc điều chuyển về giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT, tỉnh Hà Giang vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể nào khác.

Khi được hỏi việc điều chuyển này có phải một hình thức kỷ luật, ông Trần Quang Minh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang trả lời: “Đó không hẳn là hình thức kỷ luật mà là do ông Hiếu không đáp ứng được năng lực quản lý, điều hành tại địa phương”.

Trong một diễn biến liên quan, do vướng phải "lùm xùm" xây dựng nên Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang đã không thể đưa Trung tâm đăng kiểm của mình đi vào hoạt động (mã trạm 23-02D) theo yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên tháng 1.2021, bỏ qua các vướng mắc thực tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn đồng ý cho Công ty này gia hạn thời gian hoàn thành tới quý III năm 2022.

Với việc giấy phép xây dựng vừa bị chính quyền huyện Bắc Quang thu hồi và không biết khi nào cấp lại, nhiều người tin rằng công trình này sẽ lại tiếp tục lỗi hẹn, không thể về đích đúng cam kết.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Thông qua giám sát kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, thông qua giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm; kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa sai phạm đất rừng như thế nào?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Dự án ban đầu là trồng rừng cảnh quan nhưng được UBND tỉnh Khánh Hòa đã biến đổi thành dự án xây dựng khu đô thị, giao đất ở trên đất trồng rừng trái quy định pháp luật.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thông qua giám sát kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, thông qua giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm; kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa sai phạm đất rừng như thế nào?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Dự án ban đầu là trồng rừng cảnh quan nhưng được UBND tỉnh Khánh Hòa đã biến đổi thành dự án xây dựng khu đô thị, giao đất ở trên đất trồng rừng trái quy định pháp luật.