Anh Lê Viết Đời (thôn Cổ Xuân Quảng Lộc, xã Phong Xuân) kể rằng, thường ngày cứ khoảng 11h trưa mỏ này tiến hành nổ mìn khai thác đá.
Khi ấy, anh và những hộ dân xung quanh (nhà anh Đời cách khu vực đê bao mỏ đá khoảng 300m) lại phải hứng chịu những tiếng nổ vang trời.
Bà Nguyễn Thị Hà (cùng thôn) bức xúc: “Mỗi lần họ nổ mìn để phá đá là chén bát, ly dĩa để trên bàn bị rung lên bần bật khiến tôi và người thân trong nhà vô cùng lo lắng. Đặc biệt, con nhà tôi mới sinh cháu nhỏ được hơn 1 tháng”.
Những ngôi nhà nơi đây có một điểm chung đó là bị nứt, hư hỏng nhiều chỗ, sân vườn sụt lún. Mới đây nhất là một hố sụt lún bất thường ngay cạnh đường vào nhà của anh Lê Viết Đời và các hộ dân trong xóm.
Trước sự việc trên, phía Công ty CP Xi măng Đồng Lâm đã cho người kiểm tra, khắc phục vết nứt trên tường nhà cho người dân.
Đối với các hố “tử thần” xuất hiện quanh khu dân cư này, phía Công ty CP Xi măng Đồng Lâm cũng đã xử lý bằng cách chở đá dăm về lấp đầy.
“Sau khi về kiểm tra, họ cho chúng tôi 2 lựa chọn là lấy tiền đền bù rồi tự sửa chữa vết nứt trong nhà hoặc là họ sẽ về sửa cho chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi để sửa nhưng chỉ ít ngày lại bị nứt lại, thậm chí còn xuất hiện thêm các vết nứt mới.
Đối với hố mới bị sụt lún cách đây vài ngày, họ cũng đã về và mang xe múc, xe ben về để đổ đá khắc phục nhưng đến nay chúng tôi không đồng ý.
Chúng tôi đề nghị phải làm rõ nguyên nhân của các sự việc này đã rồi mới đưa ra hướng khắc phục cuối cùng chứ cứ sửa rồi lại hư, lại sụt lún thì chúng tôi làm sao yên tâm mà sinh sống được” - anh Đời bức xúc.
Ông Lê Văn Biểu - Trưởng thôn Cổ Xuân Quảng Lộc cho biết, từ khi xuất hiện các hiện tượng rạn nứt nhà dân, có các hố sụt lún bất thường, tiếng ồn và bụi bặm.
Người dân và phía thôn đã nhiều lần đề xuất đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan để có hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay thông tin mà các hộ dân này nhận được là chờ kết quả đề án của tỉnh.
Cũng theo ông Biểu, hiện tượng trên không phải chỉ xuất hiện tại thôn Cổ Xuân Quảng Lộc mà còn có ở các thôn Xuân Lộc, Xuân Điền Lộc của xã Phong Xuân. Ước tính có khoảng 100 hộ dân đang phải sống trong lo lắng, bất an vì việc khai thác, nổ mìn của mỏ đá.
Ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, sự việc trên đã được giao cho Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và thực hiện đề án từ năm 2020, đến nay đề án đang vào giai đoạn hoàn thiện.