Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư) - cho biết, đến thời điểm ngày 6.11, một số điểm đấu nối ở Công trình trạm bơm Tân Xuân đang dở dang. Đặc biệt, hạng mục bể chứa nước của trạm bơm vẫn chưa được khắc phục vì thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán khắc phục các vết nứt, thấm ở bể chưa được thông qua.
“Theo tiến độ đề ra thì công trình sẽ hoàn thành trong năm, nhưng do nhiều yếu tố nên chậm, xin gia hạn toàn bộ dự án đến 30.6.2022. Riêng hạng mục bể chứa nước ở trạm bơm Tân Xuân, nếu phương án sửa chữa, khắc phục được thông qua thì việc sửa chữa trong vòng khoảng 1 tháng là hoàn thành” – ông Nguyễn Thanh Bình nói.
Theo tờ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, để khắc phục các vết nứt bê tông, thấm trên bề mặt bể chứa nước trạm bơm Tân Xuân, cần số tiền hơn 371 triệu đồng. Trong đó, nhà thầu phụ là Công ty TNHH Việt Hà sẽ bỏ ra hơn 324 triệu đồng; đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Việt Tín bỏ ra hơn 44 triệu đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Trị bỏ ra hơn 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, nhận thấy nội dung sai sót, tồn tại quá lớn trong quá trình thi công hạng mục bể chứa nước trạm bơm Tân Xuân, nên Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị không đồng ý với hồ sơ trình thẩm định thiết kế, dự toán khắc phục bể chứa nước trạm bơm nói trên.
Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, đối với hạng mục bể chứa nước, vị trí, cao trình đáy bể chứa thi công thấp hơn cao trình thiết kế được phê duyệt là 4,29m; vị trí bể chứa thi công cách vị trí thiết kế được duyệt là 12m.
Việc thi công sai vị trí, cao trình đáy bể chứa đã dẫn đến hiện tượng nứt dọc theo phương đứng, thấm trên thành bể; đồng thời làm giảm áp lực cột nước cũng như đầu nước khống chế tưới, cấp nước sinh hoạt tự chảy trên tuyến dẫn đến quy mô phục vụ của công trình giảm, làm thay đổi mục tiêu đầu tư của công trình nói riêng và của dự án nói chung.
Vì vậy, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công, các bộ phận và đơn vị có liên quan tổ chức thi công hạng mục bể chứa theo đúng hồ sơ thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Trước đó, Báo Lao Động thông tin, công trình trạm bơm Tân Xuân thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa có giá trị dự toán xây dựng công trình hơn 10 tỉ đồng. Mục tiêu của công trình là cấp nước cho 75,2 ha cây trồng cạn và cấp nước sinh hoạt cho 375 hộ với 1.628 nhân khẩu. Tuy nhiên, dù chưa hoàn thành công trình, nhưng đã xuất hiện nhiều vấn đề, đặc biệt là bể chứa nước của trạm bơm bị nứt, thấm cục bộ và xây sai vị trí; vị trí đặt máy bơm bị bồi lấp dù chưa đưa vào sử dụng…