“Trái tim khiêm nhường” của Park Hang-seo và 25% cơ hội đứng thứ 3

Thế Lâm |

Trả lời giới truyền thông khi được hỏi về các đối thủ trong cùng bảng B sau lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á chiều ngày 1.7, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu với trái tim khiêm nhường”.

Sự khiêm nhường theo lời ông Park, đó là đánh giá cao các đối thủ, tôn trọng đối thủ.

“Ở bảng B, các đội đều mạnh hơn chúng tôi”, ông nói. Và vị huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam qua mấy năm dẫn dắt cũng nhận ra rằng, càng khó khăn và bị thử thách càng lớn thì tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam càng lên cao và mạnh mẽ hơn. Đó là tinh thần chịu thử thách và nỗ lực hết mình.

Không cần huấn luyện viên Park nói ra nhận định của mình thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có thể thấy rằng, ở bảng B xếp chung “mâm” với tuyển Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc đều là những đội đã từng một lần hoặc nhiều lần lọt vào vòng chung kết World Cup. Và tuyển Oman cũng là một đội mạnh. Nhìn chung, các đối thủ được xếp ở “cửa trên” đối với tuyển Việt Nam.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, tuyển Việt Nam có 25% cơ hội đứng ở vị trí thứ 3 bảng B. Đó là vị trí sẽ phải đấu 2 lượt đi và về với đội xếp vị trí thứ 3 bảng A để chọn ra 1 suất dự vòng chung kết World Cup 2022.

Chính vì thế, sự khiêm nhường là cần thiết để chủ động tìm ra các đấu pháp phù hợp với từng trận và diễn biến thế trận của từng hiệp.

Huấn luyện viên Park được đánh giá là dày dạn kinh nghiệm và thậm chí có thể nói là già rơ trong cách ứng phó theo triết lí “trái tim khiêm nhường”. Điều đó từng thể hiện rất rõ tại Thường Châu (Trung Quốc) đầu năm 2018 giúp tuyển U23 Việt Nam vươn đến ngôi vị Á quân một cách đầy bất ngờ nhưng cũng đầy ấn tượng.

Và cũng với “trái tim khiêm nhường” dẫn dắt của huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên vô địch SEAGames về bóng đá nam năm 2019 sau khi hạ Indonesia 3-0 trong trận chung kết.

“Trái tim khiêm nhường” chính là sự khiêm tốn cần thiết, sự nhúng nhường và thậm chí kiệm lời, thậm chí cũng không cần có những lời lên gân lên giây cót trước khi xung trận.

Tuyển Việt Nam trong khoảng 4 năm qua đã quen với “bè trầm” về phát ngôn trước các trận đấu như vậy. Song, “trái tim khiêm nhường” không có nghĩa là nhường nhịn về tinh thần chiến đấu mà ngược lại thì đúng hơn. Các trận đấu ở nhiều giải lớn mà ông Park kinh qua cùng đội tuyển Việt Nam cho thấy tinh thần, ý chí chiến đấu dâng lên cao độ, và cũng thăng hoa một cách đầy bất ngờ và ấn tượng.

“Trái tim khiêm nhường” cho thấy một phương châm, triết lí bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo, đã được truyền thụ, lan tỏa đến từng cầu thủ và bao trùm lên đội bóng.

Thi đấu với tinh thần của một đội bóng cửa dưới nhưng không khớp mà vẫn tự tin, thậm chí hoàn toàn có thể làm khó các đội bóng cửa trên như những gì tuyển Việt Nam đã từng thể hiện trong vài năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thi đấu với tinh thần đội bóng cửa dưới nhưng luôn làm các đội bóng cửa trên dè chừng và không dám không tôn trọng chúng ta. Đó chính là “chất Park Hang-seo” trong đội tuyển Việt Nam. Thi đấu không chỉ vì 25% cơ hội mà vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc và vì hàng triệu người hâm mộ Việt Nam luôn ở bên cạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo nói gì về đối thủ của đội tuyển Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, các đối thủ tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều được đánh giá mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: "Nếu gặp Hàn Quốc, tôi sẽ làm tất cả vì Việt Nam"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam đương đầu mọi đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Niềm tự hào của Kiatisak và thông điệp thầy Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Sau vòng loại World Cup 2022, ông Park Hang-seo đã “viết tâm thư” gửi đến các tuyển thủ Việt Nam, điều mà chưa có tiền lệ trong quá khứ với các huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Cũng giống như cái cách huấn luyện viên Kiatisak từng bày tỏ sự tự hào khi có nhiều học trò ở Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

HLV Park Hang-seo nói gì về đối thủ của đội tuyển Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, các đối thủ tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều được đánh giá mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: "Nếu gặp Hàn Quốc, tôi sẽ làm tất cả vì Việt Nam"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam đương đầu mọi đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Niềm tự hào của Kiatisak và thông điệp thầy Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Sau vòng loại World Cup 2022, ông Park Hang-seo đã “viết tâm thư” gửi đến các tuyển thủ Việt Nam, điều mà chưa có tiền lệ trong quá khứ với các huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Cũng giống như cái cách huấn luyện viên Kiatisak từng bày tỏ sự tự hào khi có nhiều học trò ở Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển.