Trại lợn Hòa Phát ở Bắc Giang gây ô nhiễm: Đã khắc phục xong sự cố môi trường

Vân Trường |

Theo ghi nhận thực tế, doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khắc phục xong sự cố vỡ đường ống thải.

Chấp hành nghiêm quyết định xử phạt

Sáng 6.3, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động (thuộc Tập đoàn Hoà Phát), xã Long Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời gia cố khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

Theo đó, công ty này đã tiến hành nạo vét, thu gom nước thải chưa qua xử lý phát sinh từ sự cố đưa về bể điều hòa để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường.

Lượng bùn thải chứa chất gây ô nhiễm được công ty thu gom cho vào bao tải sau đó vận chuyển về điểm tập kết và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành rắc vôi bột khử khuẩn tại rãnh thoát nước thải và khu vực xung quanh nhằm giảm thiểu nguồn ô nhiễm khí, hiện tại không còn mùi phát sinh tại vị trí xảy ra sự cố. Đồng thời, bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Cùng với đó, công ty cũng đã thực hiện việc dừng hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của công ty tại Thôn Hạ, xã Long Sơn trong thời gian 4,5 tháng, nộp phạt 500 triệu đồng theo quyết định xử phạt vào ngày 24.2 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo ghi nhận thực tế, hiện tại, nguồn thải gây ô nhiễm đã được bịt kín, xử lý kiên cố bằng vật liệu chịu lực tốt không còn phát sinh nước thải tại vị trí này. Đại diện Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động cho biết, cũng đã có báo cáo tới Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Động về việc hoàn thành khắc phục sự cố.

Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - cho biết, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân, từng bộ phận chuyên môn trong nắm bắt, xử lý tình hình liên quan đến sự cố môi trường trên.

“Chúng tôi ủng hộ các doanh nghiệp đến địa phương để đầu tư sản xuất, kinh doanh song phải hài hòa mối quan hệ với cơ sở, tuân thủ pháp luật. Quan điểm chỉ đạo chung là nếu doanh nghiệp vi phạm phải xử lý nghiêm, còn nếu người dân có hành động quá khích, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động Lê Đức Thắng - nói thêm.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 15.2, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động vận hành hệ thống máy bơm xả thải. Do đường ống xuống cấp, khoảng 11 giờ cùng ngày, khớp nối đường ống bơm nước thải từ hầm biogas sang bể sự cố bị vỡ, nước thải chưa được xử lý tràn ra suối Mùng rồi chảy ra sông Bè, thôn Hạ (xã Long Sơn) gây ô nhiễm.

Sau khi phát hiện cá chết trên sông Bè, sáng 18.2, người dân thôn Hạ đã dựng bạt bằng khung sắt, đưa các phương tiện, máy móc ra chặn đường, không cho xe chở cám ra, vào doanh nghiệp. Sau nhiều ngày tuyên truyền, tối 23.2, người dân đã dỡ lán trại để xe chở cám của doanh nghiệp vào trong khu vực chăn nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn lợn.

Việc một bộ phận người dân quá khích cản trở hoạt động chăm sóc vật nuôi, khiến lợn bị chết, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Cụ thể, theo báo cáo từ Công ty TNHH chăn nuôi Sơn Động, từ ngày 21 đến 24.2, lợn chết loại do yếu đói thiếu thức ăn là 462 con, bao gồm: 323 con lợn con theo mẹ, 118 con lợn cai sữa, 18 con lợn thịt và 3 lợn nái chết. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỉ đồng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa có các chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn (Yên Phong) và cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du).

Quảng Ngãi: Cơ sở kinh doanh than củi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở  đội 9 thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường bởi cơ sở kinh doanh than củi hàng trăm tấn nằm trong khu dân cư.

Trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, cá chết nổi trên suối

Khánh Phúc - Phan Tuấn |

Vài năm qua, một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã liên tục xả thải ra suối Đạ Gùi đoạn qua xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Việc này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa có các chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn (Yên Phong) và cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du).

Quảng Ngãi: Cơ sở kinh doanh than củi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở  đội 9 thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường bởi cơ sở kinh doanh than củi hàng trăm tấn nằm trong khu dân cư.

Trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, cá chết nổi trên suối

Khánh Phúc - Phan Tuấn |

Vài năm qua, một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã liên tục xả thải ra suối Đạ Gùi đoạn qua xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Việc này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân.