Trách nhiệm của người lớn khi trẻ em nghiện game

Bạn đọc Phan Anh Thư |

Lại một vụ án mạng đau lòng xảy ra với em nhỏ 5 tuổi. Nguyên nhân được cho là thủ phạm bị ảo tưởng, muốn trở thành người hùng giải cứu nạn nhân như nội dung trong game.

Bé trai 5 tuổi H.T.V.Đ (xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong theo xác định ban đầu là do đói khát khi bị nghi phạm Đ. N. H. - học sinh lớp 11 ở cùng xã - bắt mang đi giấu trong rừng cách nhà khoảng 10km.

Theo những lời khai ban đầu của H., đối tượng này nghiện game, bắt bé Đ. đi giấu vào rừng theo nội dung game trốn tìm, để sau đó đi tìm chuộc công.

Chưa có con số thống kê chính xác cả nước có bao nhiêu vụ án mạng xảy ra từ việc nghiện game, càng không có con số bao nhiêu trẻ em đang nghiện trên phạm vi cả nước.

Người lớn có hoàn toàn vô can trong vụ việc nguy hại này hay chỉ trút hết mọi tội lỗi vào lớp trẻ?.

Đối diện nhà tôi là một gia đình lao động. Anh chồng chạy xe ôm từ sáng đến tối mới về đến nhà trong tình trạng say xỉn. Người vợ ở nhà may gia công và trông nom đứa con 5 tuổi.

Để đứa trẻ không quậy phá, chị chọn phương án cho nó chơi game cả ngày. Kể cả khi nó ăn cơm, đi vệ sinh cũng khư khư đem theo cái máy điện thoại để tranh thủ chơi game.

Buổi tối chị còn chơi game cùng con với tâm trạng vui mừng. Nhiều lần tôi sang khuyên bảo cách dạy dỗ, chăm sóc con như thế rất nguy hiểm, chị giận dỗi trả lời: "Biết làm gì khác bây giờ. Mặc kệ, tới đâu hay đó vậy".

Đem câu chuyện trên đến cơ quan kể lại, tôi càng bất ngờ và nghiệm ra rằng, trẻ nghiện game có lỗi một phần từ người lớn. Thế nhưng, xem trên truyền hình thì chẳng có bao nhiêu phim giành cho trẻ em mang nội dung bổ ích về giáo dục nhân cách sống, cách đối xử với người lớn?.

Trong khi chỉ cần một động tác lướt nhẹ trên điện thoại cảm ứng, bao nhiêu phim cũng có, từ bạo lực, hoang tưởng đến khiêu dâm.

Nêu thực trạng trên để thấy rằng, việc quản lý, kiểm tra, tư vấn trẻ em để chúng không nghiện game là vấn đề rất nan giải, đòi hỏi sự chung tay từ nhiều phía, quan trọng vẫn là phải gần gũi, tuyên truyền, giải thích để trẻ nhận thức sự nguy hiểm của các trò chơi, phim ảnh độc hại.

Cần “mềm hóa” các biện pháp giáo dục với phương thức “Mưa dầm, thấm lâu”; không “phụ họa” bằng cách tham gia các trò chơi mang tính bạo lực cùng với trẻ; giành thời gian chăm sóc, tâm sự với chúng về những điều tốt đẹp cần làm.

Cần tạo những việc làm nhẹ nhàng, bổ ích, thú vị, mới lạ khơi dậy sự ham thích, sáng tạo của trẻ để chúng giảm thiểu thời gian chơi game.

Các nhà quản lý phim ảnh, truyện, sách, báo thiếu nhi cần xem lại khâu sản xuất, phát hành, quảng bá tác phẩm của mình đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của các em hay chưa.

Nghiện game là mối lo chung của toàn xã hội và sẽ tiếp tục gia tăng nếu như người lớn buông lơi trách nhiệm của mình.

Bạn đọc Phan Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ bé trai 5 tuổi bị sát hại: Quản lý các "siêu" quán game còn lỏng lẻo?

Vân Trường |

Liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An, nghi phạm khai đã đưa bé đi "giấu" để thực hiện theo game điện tử. Trên thực tế, đã có nhiều vụ việc đau lòng diễn ra do tình trạng nghiện game ở người trẻ.

Nam sinh khiến bé trai 5 tuổi thiệt mạng: Hệ luỵ từ nghiện game

M.Hương |

Liên quan vụ việc cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong bất thường, Đào Ngọc H., lớp 11, bị bắt vì liên quan vụ án. Được biết, Đào Ngọc H. là người nghiện game.


Bé trai 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Nghi can nghiện game

HẢI ĐĂNG |

Liên quan vụ việc cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong bất thường, có dấu hiệu bị sát hại, công an đã triệu tập nghi can Đào Ngọc H. (học sinh lớp 11, hàng xóm nạn nhân) để làm rõ. Được biết, Đào Ngọc H. là người nghiện game.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Từ vụ bé trai 5 tuổi bị sát hại: Quản lý các "siêu" quán game còn lỏng lẻo?

Vân Trường |

Liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An, nghi phạm khai đã đưa bé đi "giấu" để thực hiện theo game điện tử. Trên thực tế, đã có nhiều vụ việc đau lòng diễn ra do tình trạng nghiện game ở người trẻ.

Nam sinh khiến bé trai 5 tuổi thiệt mạng: Hệ luỵ từ nghiện game

M.Hương |

Liên quan vụ việc cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong bất thường, Đào Ngọc H., lớp 11, bị bắt vì liên quan vụ án. Được biết, Đào Ngọc H. là người nghiện game.


Bé trai 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Nghi can nghiện game

HẢI ĐĂNG |

Liên quan vụ việc cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong bất thường, có dấu hiệu bị sát hại, công an đã triệu tập nghi can Đào Ngọc H. (học sinh lớp 11, hàng xóm nạn nhân) để làm rõ. Được biết, Đào Ngọc H. là người nghiện game.