Trà Vinh: Chấn chỉnh chợ đêm hoạt động vào... ban ngày

TRẦN LƯU |

Không chỉ gây mất trật tự, cảnh quan đô thị, chợ đêm Trà Vinh còn thường xuyên hoạt động vào… ban ngày, khiến người dân bức xúc. Dù nhiều lần bị nhắc nhở, nhưng khu chợ này vẫn cứ hoạt động, buộc chính quyền phải ra tay dẹp chợ…

Chợ đêm Trà Vinh, nằm trên đường Lý Tự Trọng (TP.Trà Vinh), hoạt động từ năm 2009, do Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác chợ - siêu thị Trà Vinh (Công ty Việt Mai) quản lý và khai thác.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Trà Vinh, trong nhiều năm qua, Công ty Việt Mai chưa thực hiện đúng theo hợp đồng và quy định về chợ đêm, để tình trạng buôn bán, kinh doanh không đảm bảo an ninh trật tự, không được tổ chức sắp xếp, quản lý, thời gian dọn hàng rất sớm (khoảng 14 giờ), lấn chiếm lòng đường, lấn chiếm cổng vào các cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo. Đặc biệt, trong quá trình mua bán, một số hộ tiểu thương không dọn dẹp dù che, bạt phủ, khung sắt, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo, không đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Dù là chợ đêm, nhưng chợ lại thường xuyen hoạt động vào ban ngày, khiến người dân bức xúc. Ảnh: Tr.L
Dù là chợ đêm, nhưng chợ lại thường xuyên hoạt động vào ban ngày, khiến người dân bức xúc. Ảnh: Tr.L

Ông Dương Hiền Hải Đăng, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cho biết: Ngành chức năng đã nhiều lần tổ chức tiếp xúc, làm việc với Công ty Việt Mai và các hộ tiểu thương để chấn chỉnh lại hoạt động chợ đêm, nhưng tình hình trên vẫn chưa được khắc phục. Cuối năm 2018, UBND TP.Trà Vinh đã kết thúc hợp đồng quản lý và khai thác chợ đối với Công ty Việt Mai. Giao YBND Phường 1 và các ngành chức năng thành phố quản lý, chấn chỉnh lại hoạt động chợ theo đúng quy định.

Trong thời gian quản lý, UBND TP chỉ đạo phường không thu các khoản phí liên quan đến hoạt động của chợ, không để các hộ tiểu thương để hàng hóa, mái che không đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,…

Hoạt động tại chợ không đả bảo an ninh trật tự. Ảnh: Tr.L
Hoạt động tại chợ không đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Tr.L

Tuy nhiên, khi không có lực lượng kiểm tra thì các hộ tiểu thương lại tiếp tục bày bán hàng hóa không đúng giờ quy định, lấn chiếm lòng đường, không dọn dù, mái che sau khi buôn bán xong, để ngổn ngang làm mất mỹ quan đô thị, che chắn lối đi các cơ quan, trường học tại các khu vực chợ đêm. TP đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng tình hình trên vẫn tiếp diễn.

Trước tình hình trên, Thành phố đã báo cáo với UBND tỉnh xin chấm dứt hoạt động chợ đêm vào ngày 27.1.2020, đồng thời thông báo đến các hộ tiểu thương từ ngày 16.12.2019 để bà con có thời gian sắp xếp việc mua bán. Nhưng một lần nữa, việc mua bán vẫn tiếp diễn.

Mới đây, UBND TP.Trà Vinh đã có văn bản gia hạn thời gian hoạt động đến cuối tháng 3.2020.Trong đó, đề nghị các tiểu thương tự sắp xếp dọn dù, các vật dụng khác trên vỉa hè các tuyến đường, hộ tiểu thương tự tìm kiếm địa điểm kinh doanh mới, chậm nhất đến hết tháng 3.2020. Những tiểu thương có nhu cầu sẽ được giới thiệu và đăng ký vào chợ Khu Công nghiệp Long Đức và chợ Phường 6. Sau thời gian gia hạn, TP.Trà Vinh sẽ tiến hành giải tỏa hoàn toàn việc tổ chức họp chợ đêm tại khu vực này.

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều năm qua, khu chợ đêm hoạt động không tuân thủ quy định hoạt động vào ban đêm mà cứ chiều là các tiểu thương đã dọn ra bán. Thêm vào đó, đồ đạc cứ để ngổn ngang, gây mất an ninh trật tự, gần đó là các cơ sở tôn giáo, nên bị phản ánh rất nhiều. Tỉnh đã thông báo nhiều lần, kêu gọi, vận động người dân tự thu xếp, di dời đến nơi khác trước thời điểm 27.2, nhưng các tiểu thương không thực hiện. Mới đây, khi lực lượng chức năng tiến hành tổng vệ sinh, lập lại trật tự đô thị thì các tiểu thương phản ứng.

Ông Hẳn cho biết thêm, vị trí của khu chợ đêm hiện nay không không phải là điểm quy hoạch chính thống, mà chỉ mua bán tạm. Mua bán thì phải có quy định, có trật tự, tỉnh đã nói nhiều lần, nhưng bà con không chấp hành. Sắp tới, nếu hộ nào không tuân thủ sẽ bị xử lý theo quy định.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương tháo dỡ chợ đêm Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quyết định tháo dỡ các quầy hàng chợ đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tài sản người dân trong mùa mưa bão.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Nghệ An: Sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm ở TP. Vinh

T.E.N |

Tin từ ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An), cho biết thành phố vừa cử cán bộ vào TP. Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khẩn trương tháo dỡ chợ đêm Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quyết định tháo dỡ các quầy hàng chợ đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tài sản người dân trong mùa mưa bão.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Nghệ An: Sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm ở TP. Vinh

T.E.N |

Tin từ ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An), cho biết thành phố vừa cử cán bộ vào TP. Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm.