TP.Thái Bình: Mạnh tay xử lý vi phạm đất đai, xây dựng trái phép

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy - UBND TP.Thái Bình, các xã, phường trên địa bàn đã kiên quyết, mạnh tay hơn trong việc xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, xây dựng trái phép. Nổi bật là xã Phú Xuân và xã Đông Hòa - các địa phương trước đó từng là điểm nóng vi phạm.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, những năm qua, tình hình vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép là một trong những vấn đề nổi cộm, phức tạp nhất tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Các vi phạm chủ yếu như người dân tự ý xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng kiên cố trên đất trồng lúa, đất nông nghiệp; tự ý san lấp, lấp trũng các diện tích đất trồng cấy trũng, đất nuôi trồng thủy sản gây phá vỡ mặt bằng, xáo trộn quy hoạch; tự ý lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích ban đầu...

Các địa phương để xảy ra nhiều những vi phạm vừa nêu có thể kể đến như xã Vũ Chính, xã Đông Hòa, xã Đông Mỹ, xã Phú Xuân, phường Tiền Phong... với xu hướng nhiều hơn ở các xã vùng ven, cách trung tâm TP.Thái Bình không xa.

 
 
Chính quyền xã Phú Xuân phối hợp với thanh tra trật tự xây dựng TP.Thái Bình tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: T.D

Điển hình, như Lao Động từng thông tin trước đó, tại khu vực xứ Đồng Gạo (thôn Vũ Trường, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình), có đến 11,8 ha đất trồng lúa chiêm trũng kém hiệu quả, trong quá trình chuyển đổi thành vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây lâu năm, đã bị "hô biến" thành "khu dân cư" với trên dưới 50 công trình nhà ở kiên cố và hàng loạt các vi phạm khác.

Hiện chính quyền TP.Thái Bình vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Vũ Chính tiếp tục thống kê, rà soát để từng bước có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Còn tại xã Phú Xuân và Đông Hòa - nơi trước đó cũng là điểm nóng về vi phạm đất đai, xây dựng, trong vòng 2 năm trở lại đây, được sự chỉ đạo, tăng cường của UBND TP.Thái Bình, chính quyền địa phương 2 xã này đã thực hiện quyết liệt, kiên quyết trong việc xử lý các vi phạm.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Biền - Chủ tịch UBND xã Phú Xuân - cho biết: "Trong năm 2021, xã đã tiến hành lập biên bản đối với 39 trường hợp vi phạm. Ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chấm dứt vi phạm. Phối hợp với Đội thanh tra Trật tự xây dựng thành phố tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ để ngăn chặn 27 trường hợp vi phạm, báo cáo UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền 3 trường hợp vi phạm".

Bên cạnh việc xử lý vi phạm sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, năm vừa qua, UBND xã Phú Xuân cũng làm tốt việc tuyên truyền vận động, thực hiện cưỡng chế thu hồi các diện tích đất nằm trong quy hoạch các dự án trọng điểm của thành phố.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng Đại lộ Kỳ Đồng và dự án dịch vụ, nhà ở nằm hai bên đường, đã tuyên truyền vận động 10 hộ dân có đất ở tự giác tháo dỡ nhà ở và tài sản trên đất, phối hợp cưỡng chế 2 hộ dân có nhà ở, cây cối, hoa màu trên đất nông nghiệp.

Đối với dự án xây mới Bến xe khách Thái Bình, đã phối hợp cưỡng chế đối với 49 hộ có diện tích đất nông nghiệp; dự án đường QH số 2 cưỡng chế 15 hộ; dự án quy hoạch khu dân cư và công trình công cộng 26ha, đã phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với 7 trường hợp...

 
 
Quyết tâm xử lý vi phạm của TP.Thái Bình. Ảnh: T.D

Ông Phạm Đình Thân - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường TP.Thái Bình - cho biết: "Quan điểm của UBND thành phố là luôn luôn kiên quyết, rốt ráo chỉ đạo các xã, phường xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép. Không chỉ ở xã Phú Xuân hay Đông Hòa mà trên địa bàn toàn thành phố cũng đều như vậy.

Thành phố đã đầu tư cả máy múc, máy cẩu để trang bị, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương thực hiện cưỡng chế các trường hợp không tự giác chấp hành. Bên cạnh đó, các phòng, ban liên quan, nhất là Đội thanh tra Trật tự xây dựng thành phố cũng được chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ cơ sở trong công tác xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm sử dụng đất đai, xây dựng trái phép".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Núp bóng liên kết, xây dựng trái phép, dây dưa trả đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Mang tiếng là hợp đồng liên kết chăm sóc cây cảnh, nhưng thực tế, doanh nghiệp ở Nha Trang xây dựng loạt công trình trái phép trên đất quốc phòng. Để xử lý vụ việc, Trường Sĩ quan Không quân đề nghị chính quyền thu hồi giấy phép, cắt điện nước của doanh nghiệp. Ngược lại, chính quyền tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải bàn giao chính thức 14.000m2 đất quốc phòng về địa phương, từ đó mới có cơ sở cưỡng chế.

Sẽ xử lý dứt điểm vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) yêu cầu giải quyết dứt điểm và có báo cáo về vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trước ngày 30.9.

Thái Bình yêu cầu xử lý vụ xây dựng trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Liên quan vụ việc nhiều hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) mà Báo Lao Động từng phản ánh, chính quyền địa phương từ thành phố xuống xã đang tiến hành rà soát, tổng hợp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Núp bóng liên kết, xây dựng trái phép, dây dưa trả đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Mang tiếng là hợp đồng liên kết chăm sóc cây cảnh, nhưng thực tế, doanh nghiệp ở Nha Trang xây dựng loạt công trình trái phép trên đất quốc phòng. Để xử lý vụ việc, Trường Sĩ quan Không quân đề nghị chính quyền thu hồi giấy phép, cắt điện nước của doanh nghiệp. Ngược lại, chính quyền tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải bàn giao chính thức 14.000m2 đất quốc phòng về địa phương, từ đó mới có cơ sở cưỡng chế.

Sẽ xử lý dứt điểm vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) yêu cầu giải quyết dứt điểm và có báo cáo về vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trước ngày 30.9.

Thái Bình yêu cầu xử lý vụ xây dựng trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Liên quan vụ việc nhiều hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) mà Báo Lao Động từng phản ánh, chính quyền địa phương từ thành phố xuống xã đang tiến hành rà soát, tổng hợp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.