Ngày 23.3, Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn (TPHCM) đưa vụ án nhóm côn đồ lao vào công ty chém gây thương tích cho công nhân khi đang làm việc, ra xét xử sơ thẩm lần 3.
Bị cáo Trần Ngọc Phước (SN 1990, trú tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Ngọc Tài (SN 1992, em trai bị cáo Trần Ngọc Phước) cùng bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.
Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Đới (sinh năm 1995, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM). Anh Đới là công nhân của một Công ty chuyên về mổ heo đóng trên địa bàn huyện Hóc Môn, khi đang làm việc thì bị các bị cáo lao vào dùng hung khí chém ngay tại công ty.
Đầu tháng 12.2019, anh Nguyễn Văn Đới gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động, phản ánh về việc anh bị nhiều đối tượng côn đồ dùng mã tấu lao vào chém gây thương tích nặng ngay tại công ty nhưng cơ quan chức năng chậm giải quyết.
Từ đơn cầu cứu của anh Đới, Báo Lao Động đã vào cuộc và nhận thấy những phản ánh, tố cáo của anh Đới là có cơ sở, nhất là việc chậm khởi tố vụ án và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là đối tượng Trần Ngọc Tài.
Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh, TAND huyện Hóc Môn và Viện Kiểm sát cùng cấp đã nhiều lần trả hồ sơ cho Công an huyện Hóc Môn, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan, trong đó có đối tượng Trần Ngọc Tài. Sau đó, Cơ quan điều tra đã truy tố thêm đối tượng Trần Ngọc Tài với vai trò là đồng phạm với đối tượng Trần Ngọc Phước.
Vụ án này đã được TAND huyện Hóc Môn đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 và sơ thẩm lần 2, nhưng sau đó Tòa đều tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo trạng của VKS, sáng ngày 30.5.2019, đối tượng Trần Ngọc Tài (em trai bị cáo Phước) xảy ra xích mích với anh Nguyễn Văn Đới (SN 1995, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) tại công ty.
Tối cùng ngày, bị cáo Tài, Phước cùng một số đối tượng khác kéo đến công ty dùng hung khí đe dọa đòi chém anh Đới. Thấy các đối tượng hung hăng nên anh Đới hoảng sợ chạy vào công ty trốn. Sau đó, vụ việc được công ty hòa giải và đối tượng Tài viết cam kết không gây mâu thuẫn trong công ty.
Thế nhưng, đến tối ngày 31.05.2019, trong lúc anh Đới đang làm việc, thì đối tượng Tài đến đánh anh Đới, vật ngã xuống đất và đè lên người để bị Trần Ngọc Phước dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tích 14%.
Tại phiên tòa, luật sư của bị hại cáo buộc hành vi của các bị cáo có tính côn đồ, phạm tội có tổ chức cần phải xét xử nghiêm minh theo tình tiết tăng nặng để mang tính răn đe. Bị hại đề nghị bồi thường 320 triệu đồng bao gồm chi phí điều trị, tiền tổn thất tinh thần và mất thu nhập do hơn 1 năm không lao động được.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn đã tuyên án bị cáo Trần Ngọc Tài 2 năm 6 tháng tù giam, Trần Ngọc Phước 2 năm 6 tháng tù giam, đồng thời cả hai chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại hơn 150 triệu đồng.