TPHCM: "Ùn ùn" đi du lịch, người dân tự giác đeo khẩu trang

TÚ ANH |

Dù đã nhiều ngày Việt Nam không nghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, song ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,... khi đến nơi công cộng.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) chiều 11.4, có rất đông khách xếp hàng, lỉnh kỉnh đồ đạc để đi du lịch, về quê,... Hầu hết tất cả hành khách đều đeo khẩu trang đầy đủ, thực hiện theo hướng dẫn 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) của Y tế nhằm góp phần phòng, chống dịch.

Có mặt tại sân bay vào chiều nay, Anh Lê Hoàng (Vũng Tàu) cho biết, hiện tại, anh và các thành viên trong gia đình đều luôn nhắc nhở lẫn nhau về việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài: "Tôi thấy mặc dù hiện tại tình hình dịch tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát ổn định, nhưng việc mang khẩu trang khi ra đường thời điểm này vẫn rất cần thiết để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong quá trình tôi di chuyển từ nhà ra sân bay việc mang khẩu trang cũng phòng tránh khói bụi, ô nhiễm", anh Hoàng nói.

Cùng quan điểm với anh Hoàng, chị Nguyễn Ngọc Anh (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, chị luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài để bảo vệ cho chính bản thân và những người xung quanh. Dù hiện tại chị đã có thể an tâm đi du lịch, nhưng việc phòng tránh vẫn vô cùng quan trọng. “Thông tin trên báo chí nói rất nhiều về sự nguy hiểm của dịch COVID-19, đặc biệt là tại khu vực đông người nên gia đình đã chuẩn bị khẩu trang y tế từ khi bước ra khỏi nhà. Chúng tôi chuẩn bị có chuyến đi du lịch ngắn ngày và chắc chắc trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Ngoài ra, sân bay cũng liên tục phát loa thông tin về dịch bệnh cũng như nhấn mạnh về việc người dân cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình ở sân bay và quá trình di chuyển. Với những hành khách vô tình kéo khẩu trang xuống dưới cằm, bảo vệ cũng có mặt ngay lập tức để nhắc nhở.

Trước khi làm thủ tục, các hành khách đứng khai báo y tế online theo hướng dẫn trên banner của sân bay. Với những hành khách có tuổi, không thành thạo công nghệ, các nhân viên sân bay hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế.

Khu vực rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn của hành khách khi đến sân bay.
Khu vực rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn của hành khách khi đến sân bay.
Hành khách thựu hiện check-in và khai báo y tế online trước khi lên máy bay.
Hành khách thực hiện check-in và khai báo y tế online trước khi lên máy bay.

Tính đến 18h ngày 10.4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 910 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.938 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 523; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.705; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.710.

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thẩm định thông tin 1 loại khẩu trang Trung Quốc gây nhiễm độc phổi

Thùy Linh |

Nhiều người đang lo ngại trước thông tin được đưa ra từ tờ CBC của Canada về việc Bộ Y tế nước này cảnh báo về khả năng “nhiễm độc phổi sớm” từ loại khẩu trang SNN200642 dùng 1 lần phòng chống COVID-19 được sản xuất tại Trung Quốc.

Người dân không đeo khẩu trang xô xát với bảo vệ bệnh viện

HƯNG THƠ |

Phát hiện có người dân không thẻ thăm nuôi, không đeo khẩu trang nên bảo vệ ngăn không cho vào bệnh viện, từ đó xảy ra xô xát.

Hơn 1.000 khẩu trang bị tiêu huỷ vì không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tịch thu và tiêu hủy 1.650 chiếc khẩu trang, trên 500 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẽ thẩm định thông tin 1 loại khẩu trang Trung Quốc gây nhiễm độc phổi

Thùy Linh |

Nhiều người đang lo ngại trước thông tin được đưa ra từ tờ CBC của Canada về việc Bộ Y tế nước này cảnh báo về khả năng “nhiễm độc phổi sớm” từ loại khẩu trang SNN200642 dùng 1 lần phòng chống COVID-19 được sản xuất tại Trung Quốc.

Người dân không đeo khẩu trang xô xát với bảo vệ bệnh viện

HƯNG THƠ |

Phát hiện có người dân không thẻ thăm nuôi, không đeo khẩu trang nên bảo vệ ngăn không cho vào bệnh viện, từ đó xảy ra xô xát.

Hơn 1.000 khẩu trang bị tiêu huỷ vì không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tịch thu và tiêu hủy 1.650 chiếc khẩu trang, trên 500 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.