TPHCM: Từ 4.2, tạm ngừng rào chắn đào đường, đảm bảo an toàn giao thông Tết

HỮU HUY |

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị yêu cầu đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại các vị trí rào chắn, thi công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại vị trí rào chắn trước Tết Nguyên đán.

Đối với các vị trí rào chắn tháo dỡ trước ngày 4.2.2021 (23 tháng Chạp), Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công đảm bảo an toàn, êm thuận, mỹ quan.

Ngoài ra, đối với các vị trí rào chắn được tồn tại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn điện, thu gọn hàng rào công trường theo đúng kích thước cho phép; sửa chữa, thay thế hàng rào, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không được rào chắn chỉ để tập kết vật tư theo đúng quy định.

Đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại các vị trí rào chắn, thi công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại các vị trí rào chắn, thi công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Sở GTVT TPHCM giao Thanh tra Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định.

UBND các quận – huyện được đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công của các công trình trên, thông báo kịp thời cho lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải nếu phát hiện các đơn vị thi công không chấp hành nghiêm các chỉ đạo nêu trên.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết

THÙY LINH |

“Đồng bào ở nước ngoài về nước phải về theo đường chính ngạch và buộc phải cách ly tập trung, bảo đảm an toàn cho cả nước chúng ta” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nói như vậy khi chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến 63 tỉnh thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 20.1. Bộ trưởng Y tế cũng hoan nghênh lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng tăng cường bảo vệ, kiểm soát chặt biên giới; nhiều đồng chí 5-6 tháng nay không được về nhà, hoãn việc riêng để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân cả nước đón Tết Tân Sửu 2021.

TPHCM: Hàng trăm “lô cốt” giăng kín nhiều tuyến đường dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Tại TPHCM, hàng trăm rào chắn xây dựng công trình vẫn tồn tại trên nhiều tuyến đường, trong đó có những tuyến đường trọng điểm gây tắc nghẽn giao thông.

Thành phố Thủ Đức hãy dẹp nạn lô cốt và ngập nước cho dân nhờ

Lê Thanh Phong |

Dân không quan tâm đến tên gọi là quận hay thành phố, là thành phố trong thành phố, là trực thuộc trung ương hay địa phương. Dân quan tâm được sống trong môi trường không kẹt xe, ngập nước.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết

THÙY LINH |

“Đồng bào ở nước ngoài về nước phải về theo đường chính ngạch và buộc phải cách ly tập trung, bảo đảm an toàn cho cả nước chúng ta” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nói như vậy khi chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến 63 tỉnh thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 20.1. Bộ trưởng Y tế cũng hoan nghênh lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng tăng cường bảo vệ, kiểm soát chặt biên giới; nhiều đồng chí 5-6 tháng nay không được về nhà, hoãn việc riêng để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân cả nước đón Tết Tân Sửu 2021.

TPHCM: Hàng trăm “lô cốt” giăng kín nhiều tuyến đường dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Tại TPHCM, hàng trăm rào chắn xây dựng công trình vẫn tồn tại trên nhiều tuyến đường, trong đó có những tuyến đường trọng điểm gây tắc nghẽn giao thông.

Thành phố Thủ Đức hãy dẹp nạn lô cốt và ngập nước cho dân nhờ

Lê Thanh Phong |

Dân không quan tâm đến tên gọi là quận hay thành phố, là thành phố trong thành phố, là trực thuộc trung ương hay địa phương. Dân quan tâm được sống trong môi trường không kẹt xe, ngập nước.